Meta phát hành trái phiếu lần đầu tiên, thúc đẩy đầu tư vào “vũ trụ” ảo

Khánh Ly |

Meta tuyên bố sẽ thực hiện đợt chào bán trái phiếu đầu tiên, chính vào thời điểm cần đầu tư cho vũ trụ “Metaverse” của mình.

Vào thứ năm ngày 4.8, công ty mẹ của Facebook - Meta tuyên bố sẽ thực hiện đợt chào bán trái phiếu đầu tiên, chính vào thời điểm ông lớn truyền thông xã hội này đang đầu tư lớn để tài trợ cho các dự án thực tế ảo, theo gadget360.

Theo đó, Meta không hề tiết lộ quy mô của đợt chào bán này, nhưng công ty cho biết họ sẽ sử dụng số tiền thu được để chi tiêu vốn, mua lại cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, thu mua các doanh nghiệp và đầu tư cho các dự án.

Được biết, Meta đang bán bốn đợt trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm đến 40 năm. Công ty đã nhận được xếp hạng 'A1' từ Moody's (tổ chức đánh giá tín dụng có uy tín trên thị trường chứng khoán), và xếp hạng 'AA-' có triển vọng 'ổn định' từ S&P (tổ chức nghiên cứu rủi ro tín dụng lớn).

Trong số các Big Tech, Meta là công ty duy nhất không có bất kỳ khoản nợ nào trên sổ sách của mình.

Meta chào bán trái phiếu huy động vống xây dựng Metaverse. Ảnh chụp màn hình.
Meta chào bán trái phiếu, huy động vốn xây dựng Metaverse. Ảnh chụp màn hình.

Các nhà đầu tư đã nghe bài thuyết trình về đợt chào bán trái phiếu và chia sẻ rằng chắc hẳn khai thác thị trường bây giờ sẽ giúp Meta thu lại nhiều lợi nhuận hơn vì họ đang huy động khá nhiều vốn cho một số lĩnh vực đắt đỏ và tốn kém.

Một trong số đó bao gồm đặt cược vào công nghệ thực tế ảo với mục đích xây dựng một vũ trụ “Metaverse” riêng biệt.

Theo nhiều nguồn tin, trái phiếu doanh nghiệp đã tăng trở lại trong tháng trước sau một đợt sụt giá hồi đầu năm.

Vì vậy, chào bán trái phiếu cũng có thể là một giải pháp thay thế để thực hiện tham vọng của Meta với chi phí tiết kiệm nhất trong thị trường hiện nay.

Tuần này, thị trường trái phiếu đầu tư loại sơ cấp của Mỹ đã phục hồi trở lại, với các công ty huy động được hơn 38 tỉ USD (~890 nghìn tỉ VNĐ) thì đây được coi là tuần khá bận rộn trong năm, theo dữ liệu của Informa Global Markets.

Bên cạnh đó, các gã khổng lồ công nghệ khác như Apple và Intel cũng đã phát hành trái phiếu vào đầu tuần này, lần lượt huy động được 5,5 tỉ USD (~128.654 tỉ VNĐ) và 6 tỉ USD (~140.351 tỉ VNĐ).

Các chủ ngân hàng và nhà đầu tư cho biết các đợt phát hành như vậy có thể rất hiếm trong những tháng tới.

Việc phát hành trái phiếu của Meta sẽ diễn ra sau khi công ty đưa ra dự báo ghi nhận mức doanh thu hàng quý giảm lần đầu tiên, với lo ngại suy thoái và áp lực cạnh tranh đang đè nặng lên doanh số quảng cáo kỹ thuật số của công ty.

Dòng tiền tự do của công ty đã đang gặp nhiều khó khăn khi nó sự đoán kinh phí cho các kế hoạch metaverse, chính điều này đã dẫn đến việc đổi tên thành Meta từ Facebook vào năm ngoái.

Trong quý thứ hai kết thúc vào ngày 30.6, Meta có dòng tiền tự do 4,45 tỉ USD (~104.094 tỉ VNĐ), giảm gần gấp đôi so với 8,51 tỉ USD (~199.064 tỉ VNĐ) cùng kỳ một năm trước và 8,53 tỉ USD (~199.532 tỉ VNĐ) trong quý trước.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Meta đầu tư 2,8 tỉ USD trong quý 2 cho tham vọng thực tế ảo

Diễm Quỳnh |

Meta Platforms cho biết đã mất 2,8 tỉ USD cho bộ phận thực tế ảo, Reality Labs trong quý 2 năm nay.

Meta ngừng chi trả cho các đối tác nguồn tin Facebook News

Khánh Ly |

Meta sẽ không trả phí cho những trang báo nguồn của mục Facebook News do đây là một thử nghiệm không mang lại hiệu quả cho nền tảng.

Mark Zuckerberg và các kế hoạch phục hồi “đế chế" Meta

Linh Chi |

Meta tập trung chuyển sang vào Reels và metaverse để phục hồi sau lần mất doanh thu đầu tiên trong 1 thập kỉ qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Meta đầu tư 2,8 tỉ USD trong quý 2 cho tham vọng thực tế ảo

Diễm Quỳnh |

Meta Platforms cho biết đã mất 2,8 tỉ USD cho bộ phận thực tế ảo, Reality Labs trong quý 2 năm nay.

Meta ngừng chi trả cho các đối tác nguồn tin Facebook News

Khánh Ly |

Meta sẽ không trả phí cho những trang báo nguồn của mục Facebook News do đây là một thử nghiệm không mang lại hiệu quả cho nền tảng.

Mark Zuckerberg và các kế hoạch phục hồi “đế chế" Meta

Linh Chi |

Meta tập trung chuyển sang vào Reels và metaverse để phục hồi sau lần mất doanh thu đầu tiên trong 1 thập kỉ qua.