Máy chiếu thông minh dần lên ngôi trong các phòng khách ở Trung Quốc

Bảo Trân |

So sánh với tivi, máy chiếu cho người dùng trải nghiệm màn hình rộng, tuy nhiên, chất lượng hình ảnh lại kém hơn. Vậy người tiêu dùng Trung Quốc sẽ ưu tiên tiêu chí nào hơn?

Máy chiếu từng là vật dụng khá cao cấp, xa xỉ trong xã hội Trung Quốc. Chỉ có các doanh nghiệp và trường học cần mở rộng màn hình máy tính để hàng trăm người cùng xem mới đầu tư vào máy chiếu. Tuy nhiên, hiện nay, máy chiếu đã “đi vào” phòng khách của nhiều gia đình Trung Quốc với vai trò là một công cụ giải trí.

Trong nhiều năm trở lại đây, các thương hiệu máy chiếu đã đề cập đến việc thay thế tivi thông thường nhưng điều này không xảy ra ở tất cả các hộ gia đình. Nhiều người dân Trung Quốc đánh giá, đây là thời điểm thích hợp để kiểm tra xem liệu các máy chiếu thông minh đã đủ “trưởng thành” để chuyển mình thành “trung tâm” của mọi gia đình chưa.

Theo dữ liệu do Công ty nghiên cứu thị trường International Data Corporation (IDC) tổng hợp vào tháng 3.2022, tổng quy mô thị trường máy chiếu ở Trung Quốc đạt 21,4 tỉ nhân dân tệ (tương đương 3,2 tỉ USD) vào năm 2021. IDC cũng dự đoán sẽ có hơn 5,6 triệu thiết bị máy chiếu được bán ra vào năm 2022. Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục với tỷ lệ mở rộng hai chữ số, ít nhất là đến năm 2026.

Những con số khổng lồ kia cho thấy có vẻ thị trường máy chiếu đang tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, so với lượng lớn tivi xuất xưởng vào năm 2021 (gần 40 triệu chiếc), máy chiếu vẫn còn một chặng đường rất dài trước mắt nếu muốn thay thế hoàn toàn tivi.

Những gia đình yêu thích công nghệ có thể cân nhắc thay thế tivi bằng máy chiếu để có được trải nghiệm xem phim “khổng lồ”. Cùng một mức chi phí, máy chiếu có thể dễ dàng tạo ra trải nghiệm hình ảnh 100 inch trong khi các tivi phổ thông bị giới hạn trong khoảng 65 đến 85 inch. Tuy nhiên, máy chiếu khó có thể cho người dùng trải nghiệm HDR như tivi vì độ sáng không thể so sánh.

Tuy nhiên, nhiều người trẻ tuổi khi thuê các căn hộ tỏ ra thích các thiết bị máy chiếu hơn vì họ có thể dễ dàng di chuyển đến nơi ở mới. So sánh với máy chiếu, vận chuyển tivi sẽ cồng kềnh, khó khăn và thậm chí nguy hiểm hơn rất nhiều.

Các thương hiệu máy chiếu Trung Quốc cạnh tranh “khốc liệt”

IDC cho biết, hiện tại, công ty “chơi lớn” nhất đang là XGIMI khi có số lượng sản phẩm xuất xưởng cao nhất vào năm 2021, với thị phần lên đến 21,2%. Theo sau đó là công ty có trụ sở tại Nhật Bản Epson và thương hiệu địa phương JMGO. Một nửa thị trường máy chiếu thuộc về loạt các thương hiệu nhỏ hơn với mỗi công ty chiếm chưa đến 3% thị phần.

Đối mặt với tình hình này, các công ty sản xuất tivi cũng cảm nhận được sự cạnh tranh khi cố gắng tung ra các mẫu máy chiếu mới với tên tivi laser.

Về mặt kỹ thuật, phải khẳng định, máy chiếu sẽ không thể thay thế tivi ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng đang xem máy chiếu là một sự lựa chọn mới khi các thiết bị này được cải thiện chất lượng hình ảnh.

Bảo Trân
TIN LIÊN QUAN

Sau smartphone, TV Xiaomi cũng được sản xuất tại Việt Nam

Thế Lâm |

Xiaomi tiếp tục gây bất ngờ khi tung ra những mẫu TV thông minh cao cấp 4K tại Việt Nam. Và điều đáng nói là, những mẫu TV này được sản xuất tại Việt Nam.

Ứng dụng Google TV cuối cùng cũng đã có mặt trên iOS

Anh Vũ |

Người dùng có thể sử dụng iPhone với Google TV để làm điều khiển từ xa cho các thiết bị Android TV của mình.

Khởi tố đối tượng đến trường chơi tiện trộm luôn máy chiếu

Trần Trọng |

Sơn La – Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố đối tượng ở TP Sơn La về tội trộm cắp tài sản.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sau smartphone, TV Xiaomi cũng được sản xuất tại Việt Nam

Thế Lâm |

Xiaomi tiếp tục gây bất ngờ khi tung ra những mẫu TV thông minh cao cấp 4K tại Việt Nam. Và điều đáng nói là, những mẫu TV này được sản xuất tại Việt Nam.

Ứng dụng Google TV cuối cùng cũng đã có mặt trên iOS

Anh Vũ |

Người dùng có thể sử dụng iPhone với Google TV để làm điều khiển từ xa cho các thiết bị Android TV của mình.

Khởi tố đối tượng đến trường chơi tiện trộm luôn máy chiếu

Trần Trọng |

Sơn La – Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố đối tượng ở TP Sơn La về tội trộm cắp tài sản.