LinkedIn triển khai tính năng lập trình mới

Anh Vũ |

Tính năng mới của LinkedIn cho phép người dùng lên lịch gửi bài đăng tự động.

Theo báo cáo trực tuyến của nhà phát triển web và nhà nghiên cứu ứng dụng Nima Owji, LinkedIn, mạng xã hội học thuật và việc làm thuộc sở hữu của Microsoft dường như đã thử nghiệm nội bộ tính năng mới trong vài tháng vừa qua.

Matt Navarra, một nhà tư vấn truyền thông xã hội xác nhận đã thấy tính năng đặt lịch đăng bài trong ứng dụng Android và trên chính trang web LinkedIn.

Những người có tính năng này sẽ thấy một biểu tượng đồng hồ nhỏ bên cạnh nút “đăng” trong hộp soạn thư. Khi người dùng nhấp vào biểu tượng đồng hồ, họ sẽ thấy một tùy chọn để chọn một ngày cụ thể và khoảng thời gian nửa giờ mà họ muốn lên lịch cho bài đăng của mình.

Tính năng lên lịch gửi tin nhắn mới của LinkedIn. Ảnh: Romain Dillet / TechCrunch
Tính năng lên lịch gửi tin nhắn mới của LinkedIn. Ảnh: Romain Dillet / TechCrunch

Tuy vậy, chức năng tương tự đã có sẵn được một thời gian thông qua các nền tảng của bên thứ ba như Hootsuite và Buffer. Tính năng này cũng đã được các ứng dụng như Twitter (thông qua TweetDeck), Facebook và Gmail áp dụng từ lâu.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng khi cấp cho các nền tảng của bên thứ ba quyền truy cập vào tài khoản LinkedIn của họ, vì lý do bảo mật dữ liệu. Do đó, cập nhật này trở nên rất hữu dụng với một số người dùng.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Brazil bắt đầu chiến dịch thu hồi iPhone

Anh Tuấn |

iPhone tại các cửa hàng bán lẻ của Brazil bị tịch thu do không có bộ sạc đi kèm.

Elon Musk ra quyết định về tài khoản bị cấm, tiếp tục sa thải nhân viên

Anh Vũ |

Trong khi xin ý kiến về việc mở lại các tài khoản bị cấm, Elon Musk vẫn tiếp tục sa thải nhân viên của Twitter.

LinkedIn bị cáo buộc trả lương nhân viên không công bằng

Diễm Quỳnh (Theo The New York Times) |

Tờ The New York Times cho biết, mới đây LinkedIn đã đồng ý trả 1,8 triệu USD để giải quyết khiếu nại với Bộ Lao động Mỹ về cáo buộc trả lương thấp hơn cho nhân viên nữ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Brazil bắt đầu chiến dịch thu hồi iPhone

Anh Tuấn |

iPhone tại các cửa hàng bán lẻ của Brazil bị tịch thu do không có bộ sạc đi kèm.

Elon Musk ra quyết định về tài khoản bị cấm, tiếp tục sa thải nhân viên

Anh Vũ |

Trong khi xin ý kiến về việc mở lại các tài khoản bị cấm, Elon Musk vẫn tiếp tục sa thải nhân viên của Twitter.

LinkedIn bị cáo buộc trả lương nhân viên không công bằng

Diễm Quỳnh (Theo The New York Times) |

Tờ The New York Times cho biết, mới đây LinkedIn đã đồng ý trả 1,8 triệu USD để giải quyết khiếu nại với Bộ Lao động Mỹ về cáo buộc trả lương thấp hơn cho nhân viên nữ.