Theo MacRumors, MacBook Air 15 inch phiên bản 256GB chỉ được trang bị một chip NAND. Trong khi đó, các phiên bản với dung lượng lưu trữ cao hơn như 512GB, 1TB hay 2TB đều có nhiều chip NAND, giúp cho tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh hơn.
Các phiên bản tiêu chuẩn của MacBook Air 13 inch, MacBook Pro 13 inch và Mac Mini mới nhất cũng chỉ có một chip NAND. Theo các thử nghiệm, điều này khiến cho tốc độ SSD của máy giảm khoảng 30-50% so với các sản phẩm được ra mắt trước đó.
Tốc độ SSD chậm hơn có thể ảnh hưởng đến các tác vụ như sao chép dữ liệu hay thậm chí là hiệu năng tổng thể của máy. Vì thế, nếu cần một thiết bị có hiệu suất ổn định cùng tốc độ đọc ghi dữ liệu nhanh, người dùng nên ưu tiên lựa chọn các phiên bản có bộ nhớ lưu trữ cao.
Về phần thiết kế, MacBook Air 15 inch là mẫu máy tính xách tay thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, theo đánh giá, ngoại hình của chiếc MacBook này không có nhiều thay đổi so với phiên bản 13 inch. Màn hình vẫn giữ nguyên thiết kế "tai thỏ", cùng với đó là kích thước 15,3 inch với phần viền 5mm.
Thiết bị cũng sử dụng bộ xử lý M2, tương tự phiên bản MacBook Air 13 inch. Viên pin tích hợp theo máy cung cấp thời lượng sử dụng đến 18 giờ. Ngoài ra, máy còn được trang bị cổng sạc MagSafe, 2 cổng Thunderbolt USB-C và giắc cắm tai nghe.
MacBook Air 15 inch có giá bán khởi điểm từ 1.299 USD (khoảng 30,5 triệu đồng)