Tính năng mở khóa Face ID cho các iDevice thực chất đã xuất hiện trên bản iOS 14.5 dành cho Apple Watch. Mãi đến tận bây giờ, ở phiên bản iOS 15.4, Apple mới hỗ trợ mở khóa Face ID cho các thiết bị iPhone, tuy nhiên lại chỉ hoạt động đối với các dòng iPhone từ 12 trở lên.
Tính năng mới này tưởng chừng hiện thực hóa “mơ ước” của bao iFan trong mùa dịch nhưng lại khiến nhiều người dùng iPhone đời cũ hơn không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, chúng ta có một số “thủ thuật” cho các đời iPhone từ X đến 11 series có thể mở khóa gương mặt khi đeo khẩu trang mà thậm chí không cần nâng cấp lên iOS 15.4.
Đầu tiên bạn chuẩn bị một tờ giấy A4 trắng, để cài đặt lại Face ID, các bạn truy cập vào Cài đặt, đến Face ID và mật mã, chọn Thiết lập lại Face ID. Sau đó tiến hành thiết lập Face ID như bình thường.
Sau khi iPhone đã nhận được thông tin khuôn mặt, bạn tiếp tục chọn Thiết lập diện mạo thay thế. Tại đây, các bạn dùng giấy A4 để che đi góc dưới bên trái (bao gồm cả một nửa mũi và miệng) của khuôn mặt (mô phỏng một nửa chiếc khẩu trang) và quét khuôn mặt theo chỉ dẫn của iPhone. Các bạn lưu ý giữ tờ giấy cố định với khuôn mặt của mình lúc xoay và bỏ qua cảnh báo vật cản đến khi nhận hết vòng tròn xanh. Sau đó làm tương tự với bên mặt còn lại.
Đây là bước vô cùng quan trọng để Face ID “học” và “nhớ” được khuôn mặt khi có vật cản che. Ở bước này, nếu bạn để tờ giấy A4 thấp hơn phần đỉnh mũi thì tỉ lệ mở khóa khi đeo khẩu trang sẽ cao hơn do Face ID nhận diện tốt hơn dựa vào phần mũi. Đối với cách làm này, trong quá trình sử dụng, bạn có thể kéo nhẹ khẩu trang để lộ phần mũi sẽ giúp iPhone nhận diện được khuôn mặt dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, đây chỉ là một “thủ thuật” để quá trình sử dụng iPhone được tiện lợi và nhanh chóng hơn. Do đó việc cài đặt Face ID sẽ mất nhiều lần để máy có thể nhận diện được và tỷ lệ thành công cho cách làm này rơi vào khoảng 70 – 80%.