Hơn 30.000 tài khoản ngân hàng bị xâm nhập, đánh cắp dữ liệu tại Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong năm 2023, số lượng các tài khoản ngân hàng, các cơ sở sản xuất bị tấn công, đánh cắp dữ liệu và rao bán trái phép, hoặc đòi tiền chuộc đang ngày càng tăng tại Việt Nam

Ngày 15.11 tại TPHCM, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo với chủ đề: “Định hướng đầu tư an toàn thông tin cho tương lai số”.

Tại đây, các chuyên gia đã nêu lên thực trạng và giải pháp cho vấn đề an toàn thông tin, đặc biệt đối với doanh nghiệp trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực an ninh mạng.

Theo thống kê từ Công ty An ninh mạng Viettel, trong năm 2023 họ đã ghi nhận nhiều mối nguy cơ mới tại Việt Nam có ảnh hưởng tới các tổ chức, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, bán lẻ, giáo dục và tài chính ngân hàng.

Theo đó, giải pháp an ninh mạng VCS - Threat Intelligence ghi nhận 10.552 tài khoản các đơn vị bán lẻ, 26.654 tài khoản các đơn vị sản xuất bị xâm nhập và đánh cắp tăng 200% so với năm ngoái. Ngoài ra, hơn 11.000 tài khoản giáo dục và hơn 30.000 tài khoản ngân hàng cũng bị xâm nhập, gây thiệt hại hơn 16 tỉ đồng.

Phần lớn các hacker sử dụng các tài khoản nội bộ bị đánh cắp, để trích xuất dữ liệu và rao bán, gây ra thiệt hại lớn. Một xu hướng khác của bọn tội phạm mạng là thực hiện các vụ lừa đảo liên quan đến tên miền, đặc biệt nhắm đến các đơn vị thuộc lĩnh vực bán lẻ, tài chính ngân hàng (hơn 5.800 vụ).

Các chuyên gia chỉ ra, ở lĩnh vực ngân hàng, các hình thức lừa đảo chủ yếu bao gồm lừa đảo thông qua vay tiền trực tuyến, chuyển tiền quốc tế; giả mạo ví điện tử cũng như các dịch vụ liên quan đến thẻ tín dụng.

Những con số cho thấy việc đánh cắp dữ liệu, rao bán thông tin cá nhân là thực trạng đáng lo ngại tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình
Những con số cho thấy việc đánh cắp dữ liệu, rao bán thông tin cá nhân là thực trạng đáng lo ngại tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình

Một nguy cơ lớn khác được các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo là bùng nổ việc rao bán thông tin người dùng, cung cấp nhiều dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp bán lẻ, giáo dục, ngân hàng tại Việt Nam.

VCS - Threat Intelligence đã ghi nhận 24 vụ rao bán dữ liệu trái phép, với hàng chục triệu thông tin cá nhân, khách hàng bị rò rỉ, rao bán và đòi tiền chuộc, chủ yếu trên diễn đàn Breachforums...

Về giải pháp, ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel nhấn mạnh đến việc các đơn vị cần có đối tác đồng hành.

Cục An toàn thông tin, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh đến việc các doanh nghiệp phải thật sự xem trọng việc đảm bảo an toàn thông tin mạng. Ảnh: Văn Thọ
Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, các doanh nghiệp phải thật sự xem trọng việc đảm bảo an toàn thông tin mạng. Ảnh: Văn Thọ

Theo đó, đối tác an ninh mạng của doanh nghiệp sẽ “sống cùng vòng đời với tổ chức, đồng hành cùng họ để giải quyết các vấn đề”. Điều quan trọng nhất theo ông Hải là khi đã bắt tay nhau, các đối tác phải tính đến những hoạt động ngoài khuôn khổ hợp đồng bởi “việc tấn công mạng diễn biến rất phức tạp, tinh vi và mọi thứ không thể lường trước hết”.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh đến việc các doanh nghiệp, tổ chức phải đầu tư cho an toàn an ninh mạng, bởi đó cũng là “đầu tư cho phát triển bền vững và tạo ra giá trị”.

Theo ông Khoa, khi đã nhận thức được tầm quan trọng của an ninh mạng và có hướng triển khai, các doanh nghiệp cũng cần chú ý đến một số điểm như: Tuân thủ đúng quy định của pháp luật; cân đối giữa bài toán chi phí và hiệu quả của việc đảm bảo an toàn thông tin; chú trọng giải quyết nguy cơ tiềm tàng đang tồn tại trong hệ thống thông tin; đảm bảo an toàn thông tin một cách tổng thể, nâng cao nhận thức, kĩ năng của các bộ, nhân viên…

Cũng theo ông Khoa, các doanh nghiệp cũng nên ưu tiên sử sử dụng giải pháp của an toàn thông tin mạng Việt Nam, bởi Việt Nam có nhiều chuyên gia giỏi, có nhiều giải pháp kĩ thuật để đảm bảo an toàn thông tin đồng thời linh hoạt hơn trong quá trình trao đổi, ứng cứu.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Robot AI Trung Quốc tổng hợp chất để sản xuất ôxy trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Một nhà hóa học robot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển đã tự động tổng hợp và tối ưu hóa các chất xúc tác cho phản ứng tạo ôxy từ thiên thạch sao Hỏa.

Taxi bay đầu tiên xuất hiện trên bầu trời New York

Hải Nguyễn |

Hai hãng Joby Aviation và Volocopter đã trình làng những chiếc taxi bay của mình trên bầu trời thành phố New York (Mỹ).

Bộ Công an chỉ ra các xu hướng tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng sáng 2.6, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã chia sẻ những xu hướng tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu thời gian qua.

Công an phong tỏa, khám xét Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

Hà Anh Chiến |

Ngày 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-01S đóng tại phường An Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai và bắt giữ một nhân viên đăng kiểm của trung tâm này để điều tra.

Dự báo về giá xăng trong kỳ điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Theo dự báo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng RON 95 có thể tăng nhẹ 50 đồng/lít vào kỳ điều chỉnh ngày 21.11, giá xăng E5 RON 92 dự báo giảm 100 đồng/lít; giá dầu DO dự báo giảm từ 400-450 đồng/lít.

Tiền thưởng thành tích tại ASIAD 19 đã đến tay vận động viên

HOÀI VIỆT |

Sau nhiều lần được công luận lên tiếng, cuối cùng tiền thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam dành cho các vận động viên đạt được huy chương vàng tại ASIAD 19 đã được chi trả.

Khởi tố 3 đối tượng sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60.01S), ngày 16.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 3 bị can bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong công tác nghiệm thu xe cải tạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai.

Metro số 1 của TPHCM gặp hàng loạt rắc rối với nhà thầu Nhật Bản

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến hoàn thành xây dựng cuối năm nay và khai thác thương mại từ tháng 7.2024. Tuy nhiên, hàng loạt vướng mắc, khiếu kiện với các nhà thầu Nhật Bản nếu không sớm giải quyết có thể khiến dự án trễ hẹn.

Robot AI Trung Quốc tổng hợp chất để sản xuất ôxy trên sao Hỏa

Thanh Hà |

Một nhà hóa học robot điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển đã tự động tổng hợp và tối ưu hóa các chất xúc tác cho phản ứng tạo ôxy từ thiên thạch sao Hỏa.

Taxi bay đầu tiên xuất hiện trên bầu trời New York

Hải Nguyễn |

Hai hãng Joby Aviation và Volocopter đã trình làng những chiếc taxi bay của mình trên bầu trời thành phố New York (Mỹ).

Bộ Công an chỉ ra các xu hướng tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu

NGUYỄN ĐĂNG |

Trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng sáng 2.6, lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã chia sẻ những xu hướng tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu thời gian qua.