Hà Nội ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển doanh nghiệp công nghệ số

HẠNH AN |

Theo ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin (VINASA), với việc sử dụng các nền tảng số đã có sẵn, Hà Nội sẽ trở thành "bà đỡ" để các doanh nghiệp công nghệ số, startup công nghệ số phát triển.

Ngày 27.6, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin (VINASA) cùng với Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội ký Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2024 -2025.

Lễ ký kết được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị triển khai “Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2025” và ký kết các chương trình hợp tác về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Kế hoạch nhằm thực thiện hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam”.

Theo đó, những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Hai đơn vị hướng đến các nội dung hợp tác: Xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn TP Hà Nội.

Khảo sát, đánh giá về tình hình phát triển doanh nghiệp công nghệ số phục vụ công tác quản lý nhà nước của thành phố; Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ số và cam kết, đăng ký là sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP Hà Nội giai đoạn 2024 - 2025 để phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tổ chức, triển khai các hoạt động thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, đại diện cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ số đưa ra kiến nghị: Hà Nội cần tập trung vào xây dựng môi trường chính sách, xây dựng hạ tầng thuận lợi cho các doanh nghiệp, tránh tình trạng "trên giải hoa, dưới trải đinh";

Cần có chương trình, chiến lược cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển, thu hút đầu tư công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số - xanh, đặc biệt công nghệ AI;

"Hà Nội cần có tư duy đột phá, mạnh dạn đặt hàng những bài toán lớn về phát triển kinh tế số, xã hội số, khai thác dữ liệu số sẵn có, sẵn sàng sử dụng các nền tảng số đã có sẵn của các doanh nghiệp công nghệ số. Hà Nội sẽ trở thành "bà đỡ" để các doanh nghiệp công nghệ số, startup công nghệ số phát triển" - ông Khoa chia sẻ.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phấn đấu có 10.000 doanh nghiệp công nghệ số

Minh Hạnh |

Hà Nội - Theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, TP Hà Nội sẽ có 10.000 doanh nghiệp công nghệ số.

Thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 19.4, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban này.

Điện Biên ứng dụng công nghệ số vào phục vụ du lịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 12.3, tỉnh Điện Biên vừa đưa công nghệ số vào phục vụ du lịch - đó là phần mềm “Cổng du lịch thông minh” trên nền tảng web và mobile.

Đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đầy đủ 24 mã đề

Nhóm PV |

Đề thi, gợi ý đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được Báo Lao Động cập nhật đầy đủ, chính xác để bạn đọc tham khảo.

Bí thư tỉnh ủy Sơn La làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Vương Trần |

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2024 gây tranh cãi, Bộ GDĐT nói gì?

Vân Trang |

Một câu hỏi trong đề thi Lịch sử gây tranh cãi về đáp án đúng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng về vấn đề này.

Bà Đinh Thị Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Bà Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cần sớm lập sàn giao dịch lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Anh Tuấn |

Nhiều thương nhân phân phối cùng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vừa gửi đơn kiến nghị tới Thủ tướng nêu loạt bất cập trong kinh doanh xăng dầu vì chưa được Bộ Công Thương tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo nghị định mới về lĩnh vực này gây khó cho hoạt động kinh doanh.

Hà Nội phấn đấu có 10.000 doanh nghiệp công nghệ số

Minh Hạnh |

Hà Nội - Theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, TP Hà Nội sẽ có 10.000 doanh nghiệp công nghệ số.

Thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 19.4, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ký Quyết định 58/QĐ-UBQGCĐS ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban này.

Điện Biên ứng dụng công nghệ số vào phục vụ du lịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 12.3, tỉnh Điện Biên vừa đưa công nghệ số vào phục vụ du lịch - đó là phần mềm “Cổng du lịch thông minh” trên nền tảng web và mobile.