Chi phí bảo hiểm an ninh mạng giảm trên toàn cầu

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Theo báo cáo mới nhất từ công ty môi giới Howden, phí bảo hiểm an ninh mạng đang giảm trên toàn cầu khi các doanh nghiệp đã thành thạo hơn trong việc hạn chế tổn thất do tấn công mạng gây ra.

Chi phí bảo hiểm bảo vệ các công ty khỏi các cuộc tấn công mạng đã tăng vọt vào năm 2021 và 2022 khi đại dịch COVID-19 gây ra nhiều sự cố mạng. Tuy nhiên theo báo cáo thường niên 2023-2024 của Howden công bố ngày 1.7, thị trường bảo hiểm an ninh mạng đã giảm rõ rệt.

Các biện pháp bảo mật bổ sung như xác thực đa yếu tố (MFA) đã giúp bảo vệ dữ liệu của công ty, qua đó giảm yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Sarah Neild, Giám đốc bán lẻ trực tuyến tại Howden của Anh, cho biết: "MFA là điều cơ bản nhất bạn có thể làm, giống như việc khóa cửa khi bạn ra khỏi nhà vậy. An ninh mạng là một vấn đề gồm nhiều lớp, nhưng nhìn chung khách hàng đã trở nên mạnh mẽ hơn so với trước đây".

Theo Neild, các công ty vẫn cần đầu tư nhiều hơn vào an ninh mạng, bao gồm cả việc đào tạo nhân viên. Cũng theo chuyên gia này, việc có càng nhiều công ty cung cấp các gói bảo hiểm an ninh mạng cũng dẫn đến việc chi phí giảm xuống, ngay cả khi các cuộc tấn công đang gia tăng.

Theo Howden, số vụ việc liên quan đến phần mềm tống tiền được ghi nhận đã tăng 18% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước. Phần mềm tống tiền hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu. Thông thường, tin tặc cung cấp mã truy cập cho nạn nhân của cuộc tấn công, cho phép họ lấy lại dữ liệu để đổi lấy khoản thanh toán bằng tiền điện tử.

Báo cáo cho biết, gián đoạn kinh doanh thường là chi phí lớn nhất sau một cuộc tấn công mạng, nhưng các doanh nghiệp có thể giảm chi phí này bằng các hệ thống sao lưu tốt hơn, chẳng hạn như thông qua việc sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

Thị trường bảo hiểm an ninh mạng toàn cầu có trị giá 15 tỉ USD, hầu hết hoạt động kinh doanh diễn ra ở Mỹ. Tuy nhiên, Howden dự đoán, vài năm nữa tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này sẽ diễn ra mạnh ở châu Âu, nơi mức độ thâm nhập thị trường hiện nay còn thấp.

Báo cáo cho biết thêm rằng, các công ty nhỏ hơn ít có khả năng mua bảo hiểm mạng, một phần là do thiếu nhận thức về rủi ro mạng.

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS)
TIN LIÊN QUAN

Lật tẩy chiêu lừa đảo mạng "chém gió" Bộ Tài chính thuộc Cục An ninh mạng

HẠNH AN |

Bị lừa 59,7 triệu đồng trong vòng 1 buổi chiều, chị Thu tham gia nhóm cảnh báo lừa đảo, để tìm cách lấy lại tiền. Song, hàng chục đối tượng lừa đảo tiếp tục nhắn tin định lừa chị Thu một lần nữa.

Cần phạt tối đa một số vi phạm về an ninh mạng để đủ sức răn đe

TRÍ MINH |

Theo Bộ Công an, các hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng chưa được xác định cụ thể. Đồng thời, với mức độ lợi nhuận thu được từ các hoạt động trên không gian mạng, nếu không áp dụng mức phạt tối đa đối với một số hành vi vi phạm về an ninh mạng sẽ không đủ sức răn đe.

Hơn 40% công ty trên thế giới thiếu hụt nhân sự an ninh mạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cuộc tấn công mạng đặc biệt vào ngân hàng, các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng gây thiệt hại cho thế giới hơn 10,5 nghìn tỉ USD/năm, tuy nhiên nhân lực để đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin lại rất thiếu hụt.

Bỏ làm chủ cửa hàng điện thoại để tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Huân Cao |

Dù là chủ một cửa hàng điện thoại di động, nhưng Đoàn Võ Hoàng Phúc (huyện Tân Biên, Tây Ninh) sẵn sàng tạm gác việc kinh doanh, để tham gia Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với mong muốn được đóng góp sức trẻ cho địa phương.

Kiểm toán Nhà nước chuyển 40 vụ có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan điều tra

Anh Tuấn |

Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 40 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan điều tra các cấp. Trong đó, đã xử lý, giải quyết 35 vụ.

Những công dân đầu tiên tích hợp ADN vào thẻ căn cước ở TPHCM

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Từ tháng 7, TPHCM bắt đầu triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử theo quy định của Luật Căn cước 2023. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến là một trong hai trường hợp đầu tiên ở TP Thủ Đức thực hiện tích hợp sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước.

Bên trong nhà máy thủy điện lớn thứ 5 miền Bắc

Nguyễn Tùng |

Thủy điện Tuyên Quang với công suất 342 MW là công trình thủy điện lớn thứ 5 tại miền Bắc giữ vai trò quan trọng trong việc chống lũ và điều tiết nước cho vùng hạ du.

Sắp xuất hiện 4 hiện tượng thiên văn kì thú tại Việt Nam trong tháng 7

AN AN (Theo HAS) |

Lịch quan sát những hiện tượng thiên văn thú vị trên bầu trời trong tháng 7 là thông tin nhiều người quan tâm đón đợi.

Lật tẩy chiêu lừa đảo mạng "chém gió" Bộ Tài chính thuộc Cục An ninh mạng

HẠNH AN |

Bị lừa 59,7 triệu đồng trong vòng 1 buổi chiều, chị Thu tham gia nhóm cảnh báo lừa đảo, để tìm cách lấy lại tiền. Song, hàng chục đối tượng lừa đảo tiếp tục nhắn tin định lừa chị Thu một lần nữa.

Cần phạt tối đa một số vi phạm về an ninh mạng để đủ sức răn đe

TRÍ MINH |

Theo Bộ Công an, các hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng chưa được xác định cụ thể. Đồng thời, với mức độ lợi nhuận thu được từ các hoạt động trên không gian mạng, nếu không áp dụng mức phạt tối đa đối với một số hành vi vi phạm về an ninh mạng sẽ không đủ sức răn đe.

Hơn 40% công ty trên thế giới thiếu hụt nhân sự an ninh mạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Các cuộc tấn công mạng đặc biệt vào ngân hàng, các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng gây thiệt hại cho thế giới hơn 10,5 nghìn tỉ USD/năm, tuy nhiên nhân lực để đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin lại rất thiếu hụt.