Cạnh tranh TikTok, Google âm thầm chi triệu USD mua công ty AI

Anh Tuấn |

Google đã âm thầm mua lại một công ty khởi nghiệp về AI để tạo hình đại diện cho người dùng và thương hiệu trên mạng xã hội.

Theo TechCrunch, công ty gần đây đã trả khoảng 100 triệu USD để mua lại Alter, một công ty khởi nghiệp tập trung vào phát triển trí tuệ nhân tạo phục vụ các nền tảng online, theo Engadget.

Công ty này ra đời với cái tên Facemoji, cung cấp một nền tảng giúp các nhà phát triển khác có thể sử dụng để thêm hệ thống tạo hình đại diện vào ứng dụng và trò chơi của họ.

Việc mua lại đã diễn ra cách đây khoảng hai tháng mà Google không công bố rộng rãi. Hôm 27.10, gã khổng lồ tìm kiếm đã xác nhận việc mua bán nhưng không tiết lộ các điều khoản tài chính của thỏa thuận.

Theo TechCrunch, Google đã mua lại Alter để có thể cạnh tranh tốt hơn với TikTok, mạng xã hội đến từ Trung Quốc.

Người đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Alter, Jonathan Slimak gần đây đã đến LinkedIn để chia sẻ rằng anh ấy đang bắt đầu vị trí “xây dựng Hình đại diện tại Google”.

Làm thế nào nhóm và công nghệ của Alter có thể giúp Google cạnh tranh tốt hơn với TikTok vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng. Trong khi đó, YouTube Shorts, định dạng video ngắn của Google đã mang tới thành công của công ty.

Sau khi ra mắt toàn cầu vào mùa hè năm 2021,  nền tảng này có 1,5 tỉ người dùng hoạt động hàng tháng, Google đã công bố vào tháng 6 vừa qua.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Google nhận án phạt thứ hai ở Ấn Độ, lên tới cả trăm triệu USD

Anh Vũ |

Cơ quan quản lý chống độc quyền Ấn Độ đã yêu cầu cho Google cho phép các nhà phát triển Play Store sử dụng các dịch vụ thanh toán của bên thứ ba.

Google bị kiện vì bộ lọc thư rác

Anh Tuấn |

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Mỹ (RNC) đã đệ đơn kiện Google vào ngày 21.10 với cáo buộc gửi email của mình vào các thư mục spam của người dùng, theo Reuters.

Google, Facebook, TikTok, Netflix, Apple... đã nộp trên 50 triệu USD thuế tại Việt Nam

TRÍ MINH |

Ngày 21.10, phía Tổng cục Thuế cho biết thông tin liên quan việc đẩy mạnh cải cách mở rộng cơ sở thuế phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, số tiền thuế mà các "ông lớn" nhà cung cấp nước ngoài nộp tại Việt Nam đã được hé lộ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Google nhận án phạt thứ hai ở Ấn Độ, lên tới cả trăm triệu USD

Anh Vũ |

Cơ quan quản lý chống độc quyền Ấn Độ đã yêu cầu cho Google cho phép các nhà phát triển Play Store sử dụng các dịch vụ thanh toán của bên thứ ba.

Google bị kiện vì bộ lọc thư rác

Anh Tuấn |

Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Mỹ (RNC) đã đệ đơn kiện Google vào ngày 21.10 với cáo buộc gửi email của mình vào các thư mục spam của người dùng, theo Reuters.

Google, Facebook, TikTok, Netflix, Apple... đã nộp trên 50 triệu USD thuế tại Việt Nam

TRÍ MINH |

Ngày 21.10, phía Tổng cục Thuế cho biết thông tin liên quan việc đẩy mạnh cải cách mở rộng cơ sở thuế phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong đó, số tiền thuế mà các "ông lớn" nhà cung cấp nước ngoài nộp tại Việt Nam đã được hé lộ.