Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino, California đã xuất xưởng 4,1 triệu máy tính xách tay và máy tính để bàn trong quý vừa qua, so với 6,9 triệu trong cùng kỳ 12 tháng trước, đánh dấu mức giảm đáng kể lên tới 40,5%.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất PC hàng đầu khác cũng rơi vào trạng thái tương tự, mặc dù mức giảm ít hơn. Lenovo, công ty có thị phần xuất xưởng PC cao nhất đã giảm 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Dell giảm 31%.
Thị phần của Apple trên thị trường máy tính trong quý đầu tiên của năm nay cũng giảm xuống còn 7,3%, giảm so với mức 8,6% của một năm trước đó.
Giá cổ phiếu của Apple giảm nhẹ phản ánh thực tế rằng thông tin từ phía IDC không gây bất ngờ lớn. Nguyên nhân cho điều này là vì, vào tháng 2, một số thành viên trong nhóm lãnh đạo của Apple đã thông báo về sự sụt giảm lô hàng dự kiến trong quý đầu tiên năm nay, một tình huống được cho là do điều kiện kinh tế toàn cầu đầy thách thức.
IDC cho rằng áp lực đối với thị trường PC nói chung sẽ vẫn còn tiếp diễn cho đến cuối năm nay. Số lượng các lô hàng bắt đầu tăng vào năm tới nếu tình hình kinh tế chung bắt đầu cải thiện.
“Vào năm 2024, một cơ sở lắp đặt cũ kĩ sẽ bắt đầu được làm mới. Nếu đến thời điểm đó, nền kinh tế đang có xu hướng đi lên, thì chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tăng trưởng đáng kể khi người tiêu dùng tìm cách làm mới, các trường học tìm cách thay thế những chiếc Chromebook đã cũ và các doanh nghiệp chuyển sang Windows 11”, IDC cho biết.
Apple chắc chắn sẽ hy vọng doanh số bán máy Mac sẽ tăng lên với việc giới thiệu máy tính xách tay và máy tính để bàn chạy chip M3 trong năm nay.
IDC chỉ ra rằng nhu cầu mua máy tạm giảm cũng tạo cơ hội cho các chuỗi cung ứng trong lĩnh vực này thực hiện các thay đổi khi một số công ty khám phá các lựa chọn xây dựng cơ sở sản xuất bên ngoài Trung Quốc.