Bản tin nóng công nghệ: Yahoo! phá kỷ lục chính mình; Tiki ngốn tiền không vừa đâu

H.M.A |

Dù sao việc Yahoo! thừa nhận bị tin tặc tấn công và lấy dữ liệu vẫn còn hơn là giấu nhẹm thông tin. Và việc gây dựng hệ thống thương mại điện tử... rất tốn kém, minh chứng là Tiki.

Yahoo! phá kỷ lục chính mình, rất may ở ta ít người còn dùng

Yahoo! vừa phá vỡ kỷ lục bảo mật của chính mình, với số tài khoản người dùng đã bị nằm trong tay tin tặc gấp đôi con số công bố hồi tháng 9 vừa qua. Theo đó, ngày 14.12, Yahoo! thừa nhận 1 tỷ tài khoản người dùng của hãng này đã bị đánh cắp dữ liệu trong một vụ tin tặc tấn công từ năm 2013. Và đây mới là vụ tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử của Yahoo! bởi hồi tháng 9 Yahoo! chỉ xác nhận có 500 triệu tài khoản người dùng bị đánh cắp từ cuối năm 2014. Vẫn như thường lệ, theo Yahoo!, các dữ liệu cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, mật khẩu...

Rất may, thời đại công nghệ của Yahoo! đối với người sử dụng internet ở Việt Nam chỉ còn trong hoài niệm. Trong khi, trước khi từ email, messenger, blog, web tin tức rất được ưa chuộng ở thị trường này cho tới khi Yahoo! công bố đóng cửa một số dịch vụ, sau đó nhiều mạng xã hội khác và đặc biệt Facebook lên ngôi.

Yahoo! hiện không còn chỗ đứng trong lòng người dùng Việt.

Tiki.vn ngốn tiền thuộc vào hàng… không phải loại vừa đâu

Tiki – đơn vị chủ quản web thương mại điện tử Tiki.vn đã lỗ “sâu” kể từ khi được ông lớn là Công ty cổ phần VNG rót tiền mua 3,7 triệu cổ phiếu với giá 104.300 đồng/CP (tương đương giá trị 384 tỷ đồng) và hoàn tất thương vụ vào tháng 2.2016. Có vẻ tới thời điểm này, khoản đầu tư vẫn chưa mang lại hiệu quả, bởi theo trang Cafef trích báo cáo tài chính của VNG cho thấy, giá trị khoản đầu tư đang sụt giảm khủng khiếp, cho tới quý 3 năm nay, Tiki đã lỗ 78,2 tỷ đồng. Như vậy, sau 8 tháng kể từ được VNG rót vốn, Tiki đã lỗ hơn 157 tỷ đồng, có nghĩa đi đứt gần ½ số tiền VNG đầu tư. Tuy nhiên, đây không phải điều lạ khi một loạt trang thương mại điện tử như Lingo.vn (lỗ 150 tỷ đồng), Beyeu.com, Deca.vn… phải đóng cửa, không thể trụ lại do thị trường này quá khắc nghiệt. Các web thương mại điện tử này chết yểu chủ yếu do cạn kiệt tài chính và nó được ví như những cỗ máy ngốn tiền.

 VNG trở lại với thương mại điện tử qua việc đầu tư vào Tiki nhưng chưa cho thấy khả quan.


Startup lại được “đun nóng” bằng giải thưởng 1 tỷ đồng và kinh nghiệm từ những “cú ngã”

Số tiền trên không phải lớn nhưng có thể giải quyết được nhiều vấn đề của những nhóm khởi nghiệp tham dự Đại hội khởi nghiệp (Startup Festival 2016) lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vào 29.12 tới. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC), Ban Thanh thiếu niên - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV6) và Tổ hợp giáo dục Topica Founder Institude và CTCP Chim Xanh (Bluebird Jsc) phối hợp tổ chức. Startup Festival 2016 được triển khai dưới hình thức hội chợ trình diễn, giới thiệu những đơn vị khởi nghiệp ấn tượng, có giá trị lớn đối với xã hội, với cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam. Cốt lõi của chương trình là các khởi nghiệp của lĩnh vực công nghệ. Đáng chú ý, sân chơi này là nơi kết nối và trao đổi những bài học về khởi nghiệp từ những cú ngã, hay bứt phá thần tốc của những người đi trước. Và tất nhiên, giải khởi nghiệp của năm với giá trị 1 tỷ đồng sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Họp báo công bố về giải thưởng cho Startup của năm 2016.

 

H.M.A
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.