11 tổ chức công nghệ gửi thư kiến nghị sau khi Ấn Độ ra quy định khó

Diễm Quỳnh (Theo CNBCTV) |

Nhiều gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Google và HP cùng các công ty khác đã gửi thư kiến nghị chung tới Giám đốc Nhóm ứng cứu khẩn cấp máy tính Ấn Độ (CERT-In) sau khi nước này ban hành một quy định mới liên quan đến an ninh mạng.

Quy định này của Ấn Độ yêu cầu các công ty công nghệ báo cáo các sự cố tấn công mạng trong vòng 6 giờ và lưu trữ nhật ký của người dùng trong ít nhất 5 năm. Các công ty công nghệ quốc tế cho rằng điều này sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của họ tại nước này.

11 tổ chức đại diện cho các công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ, Châu Âu và Châu Á đã gửi tới Tổng giám đốc Sanjay Bahl của CERT-In vào ngày 16.5.

Theo đó, bức thư bày tỏ lo ngại rằng quy định mới sẽ có tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ an ninh mạng của các công ty đang hoạt động tại Ấn Độ, đồng thời tạo ra sự tách biệt về cách tiếp cận đối với các khu vực pháp lý khác nhau. Từ đó, làm ảnh hưởng đến thế trận an ninh của New Delhi và những quốc gia đồng minh trong nhóm Bộ Tứ (Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ), Châu Âu và các khu vực khác.

Các tổ chức toàn cầu cùng bày tỏ quan ngại bao gồm Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin (ITI), Hiệp hội Thị trường Tài chính & Công nghiệp Chứng khoán Châu Á (ASIFMA), Viện Chính sách Ngân hàng, Liên minh Phần mềm BSA, Liên minh Giảm thiểu Rủi ro Mạng (CR2),…

Quy định mới được ban hành vào ngày 28.4, yêu cầu các công ty công nghệ báo cáo bất kỳ vi phạm xâm nhập nào cho CERT-In trong vòng 6 giờ kể từ khi phát hiện. Các trung tâm dữ liệu, nhà cung cấp Máy chủ riêng ảo (VPS), nhà cung cấp dịch vụ đám mây và nhà cung cấp dịch vụ Mạng riêng ảo (VPN) xác nhận tên của người đăng ký và khách hàng thuê dịch vụ, thời gian thuê, hình thức sở hữu của người đăng ký,… và duy trì hồ sơ có thời hạn từ 5 năm trở lên.

Các công ty quốc tế cho rằng thời gian 6 giờ trong quy định là chưa phù hợp và yêu cầu tăng lên thành 72 giờ.

"CERT-In không đưa ra bất kỳ lý do nào để giải thích tại sao mốc thời gian 6 giờ là cần thiết, điều này không phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu. Khoảng gian như vậy là quá ngắn và làm tăng thêm tính phức tạp một cách không cần thiết trong lúc các bộ phận phải tập trung vào việc tìm hiểu, phản ứng và khắc phục sự cố”, trích bức thư kiến nghị.

Ngoài ra, các nội dung khác về lưu trữ nhật ký dữ liệu, hay yêu cầu áp dụng cả với các nhà cung cấp VSP, CSP và VPN cũng bị cho là phiền hà và không cần thiết.

Diễm Quỳnh (Theo CNBCTV)
TIN LIÊN QUAN

Vingroup và Intel ký MoU hợp tác chiến lược về công nghệ

Thanh Huyền |

Vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã công bố ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược với Intel trong 5 lĩnh vực: các giải pháp Thành phố thông minh hỗ trợ 5G; Quy trình sản xuất thông minh; Chiến lược đa đám mây; Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống trợ lái nâng cao ADAS dựa trên công nghệ Mobileye.

Google cùng các tập đoàn công nghệ lớn tăng lương cho nhân viên

Diễm Quỳnh (theo India Today) |

Sau khi đánh giá hiệu quả làm việc để điều chỉnh lại mức lương cho nhân viên, các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Google, Microsoft, Infosys... đã đồng loạt tăng lương cho tất cả nhân viên.

Lộ thông tin cá nhân từ lỗ hổng bảo mật taxi công nghệ

Đặng Tiến |

Thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng một số lái xe taxi công nghệ công khai thông tin của khách hàng lên mạng xã hội, thậm chí còn bêu riếu, châm chọc đã gây bức xúc trong dư luận.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Vingroup và Intel ký MoU hợp tác chiến lược về công nghệ

Thanh Huyền |

Vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã công bố ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác chiến lược với Intel trong 5 lĩnh vực: các giải pháp Thành phố thông minh hỗ trợ 5G; Quy trình sản xuất thông minh; Chiến lược đa đám mây; Trí tuệ nhân tạo và Hệ thống trợ lái nâng cao ADAS dựa trên công nghệ Mobileye.

Google cùng các tập đoàn công nghệ lớn tăng lương cho nhân viên

Diễm Quỳnh (theo India Today) |

Sau khi đánh giá hiệu quả làm việc để điều chỉnh lại mức lương cho nhân viên, các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Google, Microsoft, Infosys... đã đồng loạt tăng lương cho tất cả nhân viên.

Lộ thông tin cá nhân từ lỗ hổng bảo mật taxi công nghệ

Đặng Tiến |

Thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng một số lái xe taxi công nghệ công khai thông tin của khách hàng lên mạng xã hội, thậm chí còn bêu riếu, châm chọc đã gây bức xúc trong dư luận.