Vụ tai nạn lao động chết người ở Nha Trang: Chính thức giải quyết chế độ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công nhân môi trường tử vong khi đi thu gom rác nhưng sau gần 1 năm chưa được giải quyết chế độ. Sau nhiều lần đợi kết quả từ cơ quan công an, đến nay cơ quan chức năng đã vào cuộc giải quyết chế độ cho nạn nhân.

Ngày 17.1, ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Khánh Hòa - xác nhận, đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, sớm thực hiện giải quyết chế độ chính sách cho ông Nguyễn Hữu Cường - công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Nha Trang - tử vong trong quá trình đi nhặt rác. 

Mới đây vào ngày 9.1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Nha Trang ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc chết người xảy ra tại chung cư CT2 VCN Phước Hải vào tháng 2.2022.

Thùng chứa rác, nơi xảy ra cái chết của ông Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: Thu Cúc
Thùng chứa rác - nơi xảy ra cái chết của ông Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: Thu Cúc

Vào thời điểm này, ông Nguyễn Hữu Cường khi kéo tấm chắn rác bằng sắt để rác rơi xuống xe thu gom đã bị tấm chắn rơi trúng đầu, dẫn đến tử vong.

Sau gần 1 năm nghiên cứu hồ sơ, cơ quan công an đã quyết định không khởi tố vụ án đối với vụ việc nói trên. Đây là một nút thắt quan trọng để Sở LĐTBXH căn cứ và giải quyết chế độ chính sách cho ông Nguyễn Hữu Cường.

"Tôi đã chỉ đạo đoàn điều tra của Sở LĐTBXH làm gấp rút để xử lý và giải quyết chế độ sớm cho ông Nguyễn Hữu Cường" - ông Tạ Hồng Quang thông tin.

Một trong những nguyên nhân kéo dài của vụ việc chính là sự chậm trễ trong phối hợp giữa các bên dẫn đến hậu quả chế độ, chính sách của người lao động đã mất không được giải quyết kịp thời.

Như trường hợp của cơ quan công an, đã 2 lần tạm đình chỉ giải quyết để hoàn thiện điều tra, xác minh theo thẩm quyền. Cũng vì chưa có kết luận của công an nên Sở LĐTBXH cũng không thể giải quyết các quy trình tiếp theo. Cứ như vậy, sự việc của ông Cường kéo dài.

Và sau rất nhiều bài phản ánh của Báo Lao Động để bảo vệ quyền lợi của người lao động quá cố, đến nay, cơ quan chức năng đã chính thức giải quyết hồ sơ, chế độ chính sách cho ông Nguyễn Hữu Cường.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn trên quốc lộ 1 khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Thống Nhất, khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Liên tiếp tiếp nhận khách du lịch quốc tế gặp tai nạn khi đi phượt

Hà Lê |

Nhiều người bệnh nước ngoài gặp tai nạn khi đi phượt vùng cao được điều trị kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Tạm giữ người uy hiếp lái xe giường nằm gây tai nạn

NHÓM PV |

Tạm giữ người uy hiếp tài xế xe khách giường nằm gây tai nạn ở Đồng Tháp; Giá tôm, cua tăng mạnh dịp cận Tết; Thu hồi Giấy phép hoạt động một cơ sở khám, chữa bệnh tại An Giang; Vĩnh Long: Phạt 129 triệu đồng doanh nghiệp khai thác cát trái phép; Trăn trở sản phẩm đặc trưng của địa phương là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Tai nạn trên quốc lộ 1 khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.1, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Thống Nhất, khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ.

Liên tiếp tiếp nhận khách du lịch quốc tế gặp tai nạn khi đi phượt

Hà Lê |

Nhiều người bệnh nước ngoài gặp tai nạn khi đi phượt vùng cao được điều trị kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Tạm giữ người uy hiếp lái xe giường nằm gây tai nạn

NHÓM PV |

Tạm giữ người uy hiếp tài xế xe khách giường nằm gây tai nạn ở Đồng Tháp; Giá tôm, cua tăng mạnh dịp cận Tết; Thu hồi Giấy phép hoạt động một cơ sở khám, chữa bệnh tại An Giang; Vĩnh Long: Phạt 129 triệu đồng doanh nghiệp khai thác cát trái phép; Trăn trở sản phẩm đặc trưng của địa phương là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.