Vụ công ty môi giới xù lương công nhân: Gửi thông tin qua công an làm rõ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ việc công ty môi giới lao động xù lương công nhân mà Báo Lao Động phản ánh, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã gửi hồ sơ qua cơ quan công an.

Về phía ngành công an, theo đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, khi phát hiện vụ việc, Công an thị xã Tân Uyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành giải quyết ổn định tình hình. Đại tá Trần Văn Chính đề nghị các cá nhân, cơ quan liên quan sớm gửi đơn tố giác tội phạm để cơ quan công an xác minh điều tra xử lý.

Về phía ngành lao động, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, liên quan vụ việc mà Báo Lao Động phản ánh, sau khi nhận được đơn của người lao động, Thanh tra Sở đã vào cuộc kiểm tra xử lý.

Thanh tra Sở đã gửi giấy mời ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng Lao động Tấn Phát (địa chỉ tại thửa đất số 655, tờ bản đồ số 2, đường Tô Vĩnh Diện, Tổ 4, khu Phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Tuy nhiên, bằng nhiều cách liên lạc, Thanh tra Sở không liên hệ được với ông Thuận.

Những công nhân bị xù lương chạy vạy khắp nơi nhờ hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.Ảnh: Đình Trọng
Những công nhân bị xù lương chạy vạy khắp nơi nhờ hỗ trợ bảo vệ quyền lợi. Ảnh: Đình Trọng

Theo dữ liệu quản lý thì Công ty TNHH Cung ứng Lao động Tấn Phát không có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cho thuê lại lao động, cung ứng lao động với Sở LĐTBXH.

''Trường hợp này có thể thấy giống như là công ty ma. Về nguyên tắc, đăng ký giấy phép kinh doanh đầu tiên là đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký. Thứ 2 là khi muốn hoạt động trong một ngành nghề riêng nào thì phải đăng ký tiếp một lần nữa ở sở, ngành có liên quan. Ở đây, công ty này phải đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Muốn cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động phải đăng ký kinh doanh với Sở LĐTBXH, nhưng ông này không đăng ký. Trong quá trình có hiện tượng này, có thể thấy có yếu tố lừa đảo" - đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết.

Cho đến ngày 4.11, qua tra cứu dữ liệu thông tin doanh nghiệp trên website dichvuthongtin.dkkd.gov.vn vào lúc 11h2, cho thấy thông tin tình trạng doanh nghiệp “đang hoạt động”.

Do vậy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông tin liên quan của doanh nghiệp trên đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý theo quy định.

Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cũng cho biết đã gửi tin báo đến Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp xử lý.

Nhóm công nhân gặp khó khăn sau khi bị xù lương.

Trước đó, Báo Lao Động đã phản ánh về nhóm lao động trên đã bị công ty môi giới lao động đóng trên địa bàn thị xã Tân Uyên xù lương. Theo trình bày của các công nhân, họ được tuyển dụng và bắt đầu làm việc từ tháng 11.2021. Tuy nhiên, đơn vị sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động, không tham gia BHXH bắt buộc.

Ngày 15 hằng tháng, nhân viên của Công ty TNHH Cung ứng Lao động Tấn Phát đến phát lương bằng tiền mặt cho công nhân. Nhưng đến ngày 15.6, khoảng 20 công nhân không được công ty đến chi trả lương.

Để đòi lương, công nhân trở lại nhà máy sản xuất thì công ty này cho biết đã chuyển trả tiền lương của công nhân hết cho Công ty TNHH Cung ứng Lao động Tấn Phát từ ngày 14.6. Sau đó, công nhân cầu cứu nhiều nơi để nhờ hỗ trợ bảo vệ quyền lợi.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ lừa bán đất dự án Bình Dương: 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân thực hiện dự án "ma" tại khu nhà ở Chánh Phú Hòa sau đó ký hợp đồng để công ty môi giới lừa bán đất cho người dân khi chưa đầy đủ pháp lý, đến nay, công an nhận 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng.

Bình Dương: Doanh nghiệp ít đơn hàng, 240.000 lao động bị giảm giờ làm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng. Để duy trì hoạt động, các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất. Theo thống kê có đến 240.000 lao động bị giảm giờ làm, khoảng 28.000 lao động phải nghỉ việc không lương.

Bình Dương có 240.000 lao động bị giảm giờ làm, giảm thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Thời gian gần đây số doanh nghiệp ở Bình Dương bị tác động bởi tình hình thế giới tăng. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có đến 28.000 lao động bị nghỉ việc không lương, 240.000 lao động bị giảm giờ làm.

Ban hành thông tư sửa đổi về đấu thầu thuốc trong bệnh viện trước 15.4

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc, ban hành Thông tư trước 15 tháng 4 năm 2023.

Điểm mới trong công bố điểm thi, điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2023, thí sinh đăng ký đối tượng, khu vực ưu tiên cùng với đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT vào tháng 4. Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học cũng được đẩy sớm hơn so với năm 2022. 

Những tuyến phố ở Hà Nội có vỉa hè mất hoàn toàn công năng

Thế Kỷ |

Hà Nội - Tình trạng chiếm dụng vỉa hè xảy ra ở hầu hết các quận nội thành, trong đó vỉa hè nhiều tuyến phố gần như mất hoàn toàn công năng là dành cho người đi bộ.

Hình ảnh hiếm của Trịnh Công Sơn chụp cùng nhạc sĩ Văn Cao, Lương Triều Vỹ

VIỆT PHONG |

Trong triển lãm "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại", những hình ảnh hiếm của cố nhạc sĩ được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long ghi lại thu hút sự quan tâm của công chúng.

Văn Quyết giành Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Có gì đâu mà tranh cãi!

ĐÌNH THẢO |

Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam không để lại thành tích đáng chú ý nào ở đấu trường quốc tế trong năm 2022, thì hiển nhiên tiêu chí thành tích ở câu lạc bộ sẽ chiếm ưu thế với các ứng viên được đề cử. Thành ra, việc Văn Quyết giành Quả bóng vàng Việt Nam 2022, cũng có gì đâu mà tranh cãi! 

Vụ lừa bán đất dự án Bình Dương: 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân thực hiện dự án "ma" tại khu nhà ở Chánh Phú Hòa sau đó ký hợp đồng để công ty môi giới lừa bán đất cho người dân khi chưa đầy đủ pháp lý, đến nay, công an nhận 210 đơn tố giác bị chiếm đoạt 160 tỉ đồng.

Bình Dương: Doanh nghiệp ít đơn hàng, 240.000 lao động bị giảm giờ làm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng. Để duy trì hoạt động, các doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất. Theo thống kê có đến 240.000 lao động bị giảm giờ làm, khoảng 28.000 lao động phải nghỉ việc không lương.

Bình Dương có 240.000 lao động bị giảm giờ làm, giảm thu nhập

ĐÌNH TRỌNG |

Thời gian gần đây số doanh nghiệp ở Bình Dương bị tác động bởi tình hình thế giới tăng. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có đến 28.000 lao động bị nghỉ việc không lương, 240.000 lao động bị giảm giờ làm.