Vinh quang Việt Nam 2023: 40 năm làm nghề của NGƯT Nguyễn Minh Thủy

PHONG LINH |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Đó là câu nói của GS.TS.NGƯT Nguyễn Minh Thủy (Giảng viên cao cấp Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ) khi nhìn lại gần 40 năm làm nghề của mình. GS.TS.NGƯT Nguyễn Minh Thủy là tấm gương điển hình về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những công trình đáng nhớ giúp người dân địa phương

Xuất thân từ gia đình có truyền thống hiếu học, từ nhỏ, cô Nguyễn Minh Thủy đã sớm tiếp cận với tri thức và đi theo định hướng của riêng mình. Sau tốt nghiệp, cô Thủy là 1 trong 2 nhà giáo được giữ lại Trường Đại học Cần Thơ giảng dạy Bộ môn Công nghệ Thực phẩm vì thành tích học tập xuất sắc. Từ đó, cùng với bao thế hệ sinh viên bước vào con đường Nghiên cứu khoa học (NCKH) như một phần lẽ sống của đời mình.

“Tôi yêu giảng dạy và NCKH như một phần sống của đời tôi. Dù là nữ giới, gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.

Hơn 40 năm qua, tôi và nhóm nghiên cứu đã miệt mài và nỗ lực không mệt mỏi để phát triển các sản phẩm mới từ nguồn nguyên liệu đặc sản ở các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi công trình NCKH sau khi kết thúc đều để lại dấu ấn tốt đẹp và khó quên trong cuộc đời làm khoa học” - Giáo sư Minh Thủy chia sẻ.

Những năm 2000, khi thực hiện đề tài nghiên cứu chế biến sản phẩm từ cây thốt nốt ở Tri Tôn, Tịnh Biên (tỉnh An Giang), nhóm nghiên cứu của cô Thủy gặp khó khăn do đa số người dân địa phương là dân tộc Khmer. Tuy vậy, nhờ sự nỗ lực cũng như hỗ trợ của cán bộ địa phương hàng tháng trời, nhóm đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để triển khai công việc suôn sẻ và đề tài thành công.

Kết quả, đề tài của nhóm còn áp dụng được thực tiễn ở địa phương, hướng dẫn bà con kỹ thuật lấy nước thốt nốt và sử dụng phụ gia an toàn trong chế biến đường thốt nốt, trở thành thương hiệu của địa phương.

Vào thời điểm hành tím Sóc Trăng phải kêu cứu, nhóm nghiên cứu của nữ giáo sư đã giúp địa phương giải quyết bài toán khó bằng nhiều sản phẩm chế biến từ hành tím ra đời. Theo đó, nghiên cứu đã tận dụng được các hợp chất sinh học quý từ hành tím, đa dạng hóa sản phẩm từ hành tím và tạo thương hiệu đặc sản cho quê hương Sóc Trăng.

“Nhớ nhất là trong hoạt động chuyển giao công nghệ sản xuất Rượu vang Sim ở Măng đen, chúng tôi ngoài việc hỗ trợ công ty phát triển, tạo thương hiệu cho mặt hàng đặc sản của tỉnh, còn giúp tạo công ăn việc làm và có thu nhập cho phụ nữ dân tộc ở Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum.

Phụ nữ không còn phải chật vật kiếm sống, nuôi con mà có thể phụ giúp gia đình, thậm chí trở thành người kinh tế chính trong nhà. Bản thân mình cũng là phụ nữ nên rất vui và tự hào” - giáo sư chia sẻ.

Đồng hành cùng sinh viên dù ở tuổi nghỉ hưu

Sau gần nửa thế kỷ gắn bó với ngành Công nghệ Thực phẩm, nữ giáo sư đã có nhiều đóng góp cho công cuộc NCKH. Cô thực hiện 26 đề tài NCKH các cấp (quốc tế, tỉnh, cơ sở) và nghiệm thu với nhiều đề tài đạt kết quả xếp loại xuất sắc; nhiều đề tài đã chuyển giao công nghệ; công bố 252 bài báo gồm: 126 bài báo khoa học trong các tạp chí quốc tế có uy tín (ISI, SCOPUS) và Kỷ yếu Hội nghị quốc tế, 126 bài báo khoa học trong các tạp chí quốc gia và Kỷ yếu Hội nghị quốc gia.

Đáng chú ý, Giáo sư Minh Thủy đạt được thành tích với Giải thưởng “Báo cáo xuất sắc” - Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) trao tặng năm 2011; Nhà giáo Ưu tú năm 2014, Chiến sĩ thi đua toàn quốc 2017; Giải thưởng “100 phụ nữ tự tin tiến bước” 2017; Bằng khen Thủ tướng năm 2019... Mới đây nhất là Giải thưởng KOVALEVSKAIA 2021.

“Hiện tại, tôi vẫn làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ sau nghỉ hưu. Vì vậy ở mỗi bậc học (Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ), tôi luôn đồng hành với sinh viên và học viên trong NCKH. Tôi hiểu công việc này sẽ góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp và hội nhập quốc tế.

Tôi cũng mong muốn khi ra trường, các bạn học trò vẫn mang được trái tim nhiệt huyết như khi còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần giúp các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm với các khâu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt” - cô Thủy nói.

“Cô Thủy là tấm gương sáng về nghiên cứu khoa học và người truyền lửa cho các em sinh viên/học viên, giúp các em phấn đấu trong chuyên môn, rèn luyện bản thân tốt hơn trong cuộc sống. Hiện nay, các nghiên cứu của Cô Thủy tập trung vào nguồn nông đặc sản của các địa phương, bảo quản dạng tươi và chế biến đa dạng hóa sản phẩm, giúp địa phương sử dụng nguồn nông sản hiệu quả. Hoạt động này có thể giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của đất nước” - PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ nhận định.

 

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Công an Cần Thơ tìm người liên quan đến nhóm lừa đảo trên 28 tỉ đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 29.5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang giải quyết nguồn tin tố giác nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền trên 28 tỉ đồng.

Chợ cũ chen chúc, chợ mới vắng tiểu thương tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù đã có chợ mới khang trang, nhưng tiểu thương vẫn buôn bán ở chợ cũ. Đây là điều đang diễn ra tại chợ Bà Đầm (ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

5 công trình, dự án trọng điểm Cần Thơ phải hoàn thành trước ngày 2.9

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na, Dự án nâng cấp chống ngập úng 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều của Ban Quản lý dự án ODA, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ, kè sông Cần Thơ là 5 công trình trọng điểm phải hoàn thành trước ngày 2.9 để chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Vinh quang Việt Nam 2023 vinh danh ý chí Việt Nam

Quế Chi - Lương Hạnh |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hi sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan toả năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh và ý chí của dân tộc Việt Nam.

9 đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng thế giới

Vân Trang |

Việt Nam có 9 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng Times Higher Education (THE),  tăng 2 cơ sở so với năm ngoái và tăng 5 so với năm 2021.

Cổ phiếu xổ số, đền chùa ở Trung Quốc tăng vọt

Thanh Hà |

Cổ phiếu của các đơn vị điều hành đền chùa, công ty xổ số ở Trung Quốc tăng vọt khi những người trẻ tìm tới những nơi này nhiều hơn trong bối cảnh phục hồi hậu COVID-19 nhiều biến động.

Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau khi lao xuống vực lề

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe tải đang chạy trên đường thì lao xuống vực lề, tông vào mô đất cao khiến đầu xe bẹp dúm, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Dân phải bốc thăm suất học, trong khi trường mầm non ở Hà Nội bỏ hoang

Tuyết Lan - Hải Danh |

Tại phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), trong khi phụ huynh phải bốc thăm cho con được học trường công, lại có ngôi trường xây xong bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí, mất mỹ quan.

Công an Cần Thơ tìm người liên quan đến nhóm lừa đảo trên 28 tỉ đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chiều 29.5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang giải quyết nguồn tin tố giác nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền trên 28 tỉ đồng.

Chợ cũ chen chúc, chợ mới vắng tiểu thương tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Mặc dù đã có chợ mới khang trang, nhưng tiểu thương vẫn buôn bán ở chợ cũ. Đây là điều đang diễn ra tại chợ Bà Đầm (ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

5 công trình, dự án trọng điểm Cần Thơ phải hoàn thành trước ngày 2.9

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na, Dự án nâng cấp chống ngập úng 32 tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều của Ban Quản lý dự án ODA, cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ, kè sông Cần Thơ là 5 công trình trọng điểm phải hoàn thành trước ngày 2.9 để chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương.