Thu nhập ổn định
Anh Thạch Vinh ở huyện Cù Lao Dung trước đây làm tài xế lái xe tải ở TP Sóc Trăng, thu nhập 6 triệu đồng/tháng nhưng do ở trọ, tốn kém nhiều chi phí nên làm mãi không có tích lũy. Sau khi tham gia vào Nghiệp đoàn Bốc xếp Cảng cá Trần Đề, lương mỗi tháng của anh được 8 triệu đồng/tháng, những khi hàng về nhiều có thể kiếm được hơn 10 triệu đồng/tháng.
“Thời gian làm việc phụ thuộc vào tàu cá cập cảng và sản lượng khai thác từ các tàu. Có ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 17 giờ chiều, cũng có khi một buổi là xong. Trung bình 1 tháng làm chỉ 20 ngày. Ngoài ra còn được tổ trưởng lo ăn uống hằng ngày nên không tốn thêm chi phí phát sinh khi đi làm” - anh Vinh nói.
Anh Vinh cho biết thêm, cũng nhờ tham gia Nghiệp đoàn mà đời sống gia đình đến nay đã ổn định, anh cũng không còn ở trọ như trước nữa vì được làm việc gần nhà.
Theo anh Dương Hoài Thanh - Tổ trưởng Tổ bốc xếp số 5, hiện Tổ có trên 60 thành viên phục vụ bốc xếp cho hơn 100 tàu cá trong và ngoài tỉnh. Mức thù lao 150.000 đồng/tấn cá, thu nhập của mỗi thành viên ít nhất cũng 8 triệu đồng/tháng, khi vào mùa cá nhiều, có khi lên đến 18 triệu đồng/tháng. “Trước khi tham gia nghiệp đoàn, nhiều thành viên đã trải qua các công việc khác nhau như đốn mía, lái xe tải, thợ hồ... nên thu nhập rất bấp bênh. Khi vào Nghiệp đoàn, công việc rất ổn định, còn tàu cá đánh bắt thì anh em vẫn có việc để làm và thu nhập đều đặn” - anh Thanh nói.
Theo LĐLĐ huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng), Nghiệp đoàn Bốc xếp Cảng cá Trần Đề hiện có trên 120 lao động, chia làm 5 tổ hoạt động. Trước khi tàu cá cập cảng, chủ tàu sẽ gọi trước cho các tổ trưởng để tập hợp lực lượng đến cảng. Tổ trưởng có nhiệm vụ sắp xếp, phân công công việc cho từng thành viên. Lực lượng tham gia đa số là lao động phổ thông, độ tuổi từ 20 đến hơn 40 tuổi. Họ đều làm lâu năm và thuần thục trong khâu bốc xếp, giúp cho các tàu cá thuận lợi trong hành trình vươn khơi bám biển.
Hỗ trợ cùng nhau vượt khó
Anh Dương Hoài Thanh - Tổ trưởng Tổ bốc xếp số 5 cho biết đa phần anh em lao động trong tổ có hoàn cảnh khó khăn nhưng đều rất siêng năng lao động. Để động viên, giúp đỡ anh em gắn bó nên những năm qua, anh Thanh đã hỗ trợ cơm, nước 3 bữa/ngày.
Ngoài ra còn tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, những thành viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được cho mượn tiền để xây nhà ở hay mua xe máy để làm phương tiện đi lại, sau đó trừ dần vào lương hằng tháng.
Anh Trần Minh Hoài - thành viên Nghiệp đoàn chia sẻ, trước đây anh làm trong nghiệp đoàn rồi tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó xuất ngũ anh được tạo điều kiện tiếp tục tham gia vào nghiệp đoàn và làm việc. Vừa qua anh Hoài còn được LĐLĐ huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Đề hỗ trợ nhà Đại đoàn kết giúp gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.
Theo ông Hoa Trần Thế - Chủ tịch LĐLĐ huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) - thời gian qua, nghiệp đoàn đã góp phần quan trọng trong hậu cần nghề cá và giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương. Tranh thủ từ nhiều nguồn lực, LĐLĐ huyện cũng đã hỗ trợ quà, Mái ấm Công đoàn cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, vấn đề bảo hiểm cho các anh em trong Nghiệp đoàn.