Tuyên Quang: Đại hội công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ

Hà Anh |

Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có tổng số công đoàn cơ sở (CĐCS) đã tổ chức đại hội  là 572/932 CĐCS (đạt 61,3 %); trong đó 18 CĐCS tổ chức đại hội điểm. Qua quá trình tổ chức đại hội CĐCS, các cấp công đoàn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Kinh nghiệm từ đại hội điểm CĐCS

Theo bà Ma Thị Thu Loan, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sơn Dương, hiện nay LĐLĐ huyện có 162 CĐCS, với 6.510 đoàn viên công đoàn. Để có kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội CĐCS, tiến đến Đại hội Công đoàn huyện Sơn Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã thống nhất chọn CĐCS xã Minh Thanh tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. CĐCS xã đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch.

Tính đến ngày 9.4, 100% CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Na Hang đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có 67 đơn vị tổ chức đại hội, 4 đơn vị tổ chức hội nghị. Ông Phùng Quang Huấn - Chủ tịch LĐLĐ huyện Na Hang - cho biết, về cơ bản, các CĐCS đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn theo Kế hoạch số 120/KH-LĐLĐ ngày 25.4.2022 của LĐLĐ huyện Na Hang. Văn kiện trình đại hội hợp lý, khoa học, có chất lượng; nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 cơ bản sát tình hình thực tế của mỗi đơn vị; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành thể hiện được tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc; không khí thảo luận sôi nổi, đi vào trọng tâm, những vấn đề đoàn viên quan tâm; nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện.

Công tác tuyên truyền trực quan của đại hội cơ sở được quan tâm, góp phần tạo không khí phấn khởi, trang trọng, thể hiện được sự kiện chính trị của CĐCS. 100% đại hội CĐCS đều có đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Na Hang dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Công đoàn huyện Na Hang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6.2023.

Nắm bắt nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang - cho biết, để chuẩn bị tốt cho đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở, hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự; tăng cường việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để làm căn cứ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới…

Tính đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có khoảng 600 CĐCS tiến hành xong đại hội. Qua đánh giá của LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đều nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như cơ quan, đơn vị.

Qua đại hội điểm CĐCS, 100% nhân sự giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu cao tại đại hội và số phiếu tín nhiệm từ 95% trở lên. Sau đại hội điểm các đơn vị đã kịp thời tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các CĐCS tổ chức đại hội sau.

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang, đại hội công đoàn cấp cơ sở dự kiến hoàn thành trước ngày 31.5, cấp huyện và tương đương hoàn thành xong trước 31.7, đại hội công đoàn tỉnh lần thứ XVII, hoàn thành trước ngày 30.9.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: 2 người tử vong, nghi do uống rượu thuốc tự ngâm

Kiên Nguyễn |

2 người đàn ông tại huyện Hàm Yên lần lượt tử vong sau khi uống cùng một loại rượu ngâm với rễ cây.

Chuyện giữ rừng nơi vùng cao Tuyên Quang

Phong Quang |

Những cánh rừng tự nhiên bạt ngàn một màu xanh ở huyện vùng cao Lâm Bình (Tuyên Quang) vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt, chuyện giữ rừng đã không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm lâm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang

Mai Lan |

Ngày 7.4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.

Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường trước khi chuyển nắng nóng

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 15.4 miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không mạnh. Từ ngày 16.4 nắng ráo quay lại.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cách móc nối, giới thiệu qua lại để nhận hối lộ

Quang Việt |

Từ lời giới thiệu qua lại giữa các cựu quan chức, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đã tìm đến đúng "cửa" để hối lộ tiền tỉ cho họ.

Tuyên Quang: 2 người tử vong, nghi do uống rượu thuốc tự ngâm

Kiên Nguyễn |

2 người đàn ông tại huyện Hàm Yên lần lượt tử vong sau khi uống cùng một loại rượu ngâm với rễ cây.

Chuyện giữ rừng nơi vùng cao Tuyên Quang

Phong Quang |

Những cánh rừng tự nhiên bạt ngàn một màu xanh ở huyện vùng cao Lâm Bình (Tuyên Quang) vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt, chuyện giữ rừng đã không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm lâm.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang

Mai Lan |

Ngày 7.4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang.