Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An: Trên 60% học sinh, sinh viên khá, giỏi

QUANG ĐẠI |

Ngày 15.11, Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Năm qua, trường đạt nhiều thành tích xuất sắc, chỉ tiêu tuyển sinh tăng 110%, số học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt trên 60%.

Thạc sỹ Nguyễn Cảnh Thịnh, Hiệu trưởng cho biết: Năm học 2017 - 2018, công tác tuyển sinh các hệ đều vượt chỉ tiêu; trong đó chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng và trung cấp nghề đạt 110%, cao hơn năm trước 118%. Sinh viên tốt nghiệp khóa 14 Trung cấp và khóa 5 Cao đẳng loại khá, giỏi đạt trên 60%; phần lớn được các đơn vị tuyển dụng tại Trường.

 
Giảng viên và học viên bảo dưỡng xe tại xưởng số 1, Trung tâm dịch vụ của nhà trường. Ảnh: Phương Hà

Sinh viên, học viên các lớp Cơ khí, Hàn cốt thép, Điện có thu nhập tốt, được các đơn vị đánh giá cao. Đây là thông tin có ý nghĩa, khi mà hiện nay cả nước có trên 200 nghìn sinh viên tốt nghiệp Đại học, thạc sỹ chưa có việc làm.

Với triết lý "thực học, thực nghiệp", trong năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An tiếp tục tăng chỉ tiêu tuyển sinh, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường lao động. Trong đó có hạng mục khu thực hành, nhà ăn và kí túc xá, xây dựng khu giáo dục thể chất 25 tỷ đồng, mua sắm thiết bị dạy học 8,5 tỷ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo trường đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế- Kỹ thuật số 1 thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, đóng tại Nghệ An được thành lập theo quyết định số 624/QĐ- BLĐTBXH ngày 25/5/2011 của Bộ LĐTBXH, trên cơ sở trường Trung cấp Nghề Kinh tế- Kỹ thuật số 1 thành lập năm 2006. Tiền thân của Trung Tâm dạy Nghề Công đoàn Nghệ An (1992).

Nhà trường đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Huân chương Lao động Hạng Nhì (2008), Huân chương Lao động Hạng Ba (2002); Nhiều bằng khen và cờ thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.