Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình chi lương cho người lao động sai quy định

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Liên quan đến việc 69 viên chức, người lao động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình gặp khó vì 3 tháng không có lương, đại diện Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình khẳng định: Việc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình sử dụng tiền ngân sách được cấp để chi lương cho lao động hợp đồng tại Trung tâm là sai quy định.

Như Lao Động đã phản ánh, gần 3 tháng nay, 69 cán bộ viên chức người lao động làm việc tại Trung tâm Văn hóa (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình) không nhận được bất kỳ đồng lương nào, khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Thuân - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình cho biết, việc chậm trả lương cho các cán bộ viên chức, người lao động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình xảy ra từ tháng 8.2022 đến nay.

Trong số 69 cán bộ viên chức và người lao động tại Trung tâm thì có 28 người là cán bộ viên chức và 9 người hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17.11.2000 của Chính Phủ được hưởng lương trực tiếp từ nguồn ngân sách của tỉnh. Còn lại 32 người thuộc diện ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn, những trường hợp này từ năm 2022 không thuộc diện được hưởng lương từ nguồn ngân sách mà do cơ quan tự cân đối nguồn thu để chi trả.

Cũng theo ông Thuân, việc nhiều tháng nay cán bộ viên chức và người lao động tại Trung tâm không nhận được tiền lương là do nguồn ngân sách tỉnh cấp để chi trả lương cho cán bộ viên chức đã chi hết.

"Nguyên nhân là do từ đầu năm 2022 đến nay, 32 lao động thuộc diện hợp đồng có thời hạn làm việc tại đây không được cấp ngân sách để trả lương, cơ quan cũng không bố trí được nguồn nên đã sử dụng phần kinh phí được cấp để trả lương cho cán bộ viên chức để trả cho những lao động hợp đồng nên mới bị thâm hụt" - ông Thuân nói.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Thuân cũng thừa nhận việc sử dụng tiền ngân sách để chi trả lương cho những trường hợp lao động không thuộc diện được hưởng lương từ ngân sách là sai quy định.

Liên quan đến nội dung trên, ngày 21.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cho biết, trên cơ sở chỉ tiêu được giao, năm 2022, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình đã được cấp trên 3,3 tỉ đồng để phục vụ cho việc chi trả lương (12 tháng của năm 2022) và các khoản chi khác theo quy định. Trong đó, việc chi trả lương từ nguồn ngân sách được cấp chỉ áp dụng đối với 37/69 người đang làm việc tại Trung tâm, trong đó, có 28 trường hợp viên chức và 9 trường hợp hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Số còn lại không thuộc diện được hưởng lương từ nguồn ngân sách.

"Việc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình sử dụng nguồn ngân sách được cấp để chi trả lương cho người lao động không thuộc diện được hưởng lương từ ngân sách là sai quy định" - đại diện Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình khẳng định.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: 69 công chức, NLĐ gặp khó vì 3 tháng không có lương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Gần 3 tháng nay, 69 cán bộ công chức người lao động (NLĐ) làm việc tại Trung tâm Văn hóa (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình) không nhận được bất kỳ đồng lương nào, khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Người lao động thuê trọ phải trả tiền điện cao hơn mức quy định

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều chủ nhà có phòng trọ cho thuê đều thực hiện việc thu tiền điện hàng tháng của người thuê trọ cao hơn mức quy định. Nhiều chủ phòng trọ tự đặt ra mức giá, bình quân từ 3.000 đồng - 4.000 đồng/kWh, trong khi đó giá điện quy định bình quân là 1.864,44 đồng/kWh.

Ninh Bình: Nhiều công nhân chưa nhận được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) có con học tại các trường mầm non tư thục, dân lập tại Ninh Bình vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Ninh Bình: 69 công chức, NLĐ gặp khó vì 3 tháng không có lương

NGUYỄN TRƯỜNG |

Gần 3 tháng nay, 69 cán bộ công chức người lao động (NLĐ) làm việc tại Trung tâm Văn hóa (thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình) không nhận được bất kỳ đồng lương nào, khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.

Ninh Bình: Người lao động thuê trọ phải trả tiền điện cao hơn mức quy định

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều chủ nhà có phòng trọ cho thuê đều thực hiện việc thu tiền điện hàng tháng của người thuê trọ cao hơn mức quy định. Nhiều chủ phòng trọ tự đặt ra mức giá, bình quân từ 3.000 đồng - 4.000 đồng/kWh, trong khi đó giá điện quy định bình quân là 1.864,44 đồng/kWh.

Ninh Bình: Nhiều công nhân chưa nhận được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) có con học tại các trường mầm non tư thục, dân lập tại Ninh Bình vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ.