Ninh Bình: Người lao động thuê trọ phải trả tiền điện cao hơn mức quy định

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhiều chủ nhà có phòng trọ cho thuê đều thực hiện việc thu tiền điện hàng tháng của người thuê trọ cao hơn mức quy định. Nhiều chủ phòng trọ tự đặt ra mức giá, bình quân từ 3.000 đồng - 4.000 đồng/kWh, trong khi đó giá điện quy định bình quân là 1.864,44 đồng/kWh.

Thu tiền điện cao hơn giá quy định

Theo khảo sát của PV Lao Động, hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 200.000 công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, trong đó có khoảng trên 30% là lao động đến từ tỉnh ngoài. Chính vì vậy, nhu cầu về nhà trọ của công nhân lao động là rất lớn.

Các khu nhà trọ chủ yếu tập trung nhiều ở những địa phương có khu, cụm công nghiệp đóng chân. Trung bình mỗi tháng, công nhân lao động đi thuê trọ phải bỏ ra số tiền từ 500.000 - 700.000 đồng để thuê nhà trọ. Ngoài ra, tiền điện và tiền nước thì do chủ nhà trọ thỏa thuận với người thuê trọ, bình quân dao động từ 3.000 đồng - 4.000 đồng/kWh.

Hầu hết các chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều thu tiền điện cao hơn mức quy định. Ảnh: NT
Hầu hết chủ nhà trọ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đều thu tiền điện cao hơn mức quy định. Ảnh: NT

Trong vai một người đi thuê nhà trọ, PV Lao Động đã tìm đến khu nhà trọ của ông B.T.T (tại thôn Phú Bình, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Khu nhà trọ của ông T nằm rất gần với Khu công nghiệp Khánh Phú nên được nhiều người lựa chọn để thuê, tiện cho việc đi làm.

Ông T cho biết, giá phòng ở đây là 500.000/tháng, tiền điện 3.000đồng/kWh. Mỗi phòng đều có công tơ riêng nên đến tháng, ông sẽ đi chốt số điện của từng phòng và thu tiền. "Tiền nhà thì đóng vào đầu tháng, còn tiền điện tôi thu vào cuối tháng, cứ 3.000 đồng/số, dùng bao nhiêu số thì nhân ra tiền" - ông T cho hay.

Tương tự, các khu nhà trọ khác ở huyện Yên Khánh, Gia Viễn, thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp... nơi có đông công nhân lao động thuê trọ, các chủ nhà trọ ở đây cũng đều thu tiền điện cao hơn mức quy định.

Công nhân mong được chia sẻ gánh nặng tiền điện

Hai vợ chồng chị Hoàng Thị Huế từ huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) ra Ninh Bình làm việc tại khu công nghiệp Gián Khẩu, thuê nhà trọ tại xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). Tổng thu nhập của vợ chồng chị Huế từ 10 - 12 triệu đồng/tháng, phải tằn tiện để tiết kiệm về quê 6 - 7 triệu đồng để ông bà lo cho 2 con ăn học.

Ngoài chi phí ăn uống, sinh hoạt, vợ chồng chị Huế chi số tiền gần 1 triệu đồng mỗi tháng để trả tiền thuê nhà và tiền điện.

 
Công nhân mong được chia sẻ gánh nặng về tiền điện. Ảnh: NT

"Hai vợ chồng tôi thuê ở đây đã gần 4 năm. Trước đây, tiền điện chủ nhà thu duy nhất 1 giá là 2.500đồng/kWh, nhưng từ đầu năm đến nay tăng lên 3.500đồng/kWh. Tính ra bình quân mỗi tháng, 2 vợ chồng cũng mất gần 300.000 đồng tiền điện" - chị Huế chia sẻ.

Tương tự như vợ chồng chị Huế, 2 vợ chồng anh Bùi Văn Tuấn từ Hòa Bình xuống làm việc tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình và thuê nhà trọ tại đây. Mỗi tháng, vợ chồng anh chị phải trả hơn 300.000 đồng tiền điện cho chủ nhà trọ.

"Số tiền không phải là lớn nhưng bây giờ giá cả cái gì cũng tăng, mỗi thứ dồn lại cũng lên đến tiền triệu mỗi tháng. Trong khi tiền lương của 2 vợ chồng chưa đầy 12 triệu đồng, chúng tôi mong sao được nộp tiền điện theo đúng giá quy định, để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống" - anh Tuấn chia sẻ.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình, giá bán lẻ điện bình quân ở Ninh Bình hiện nay là 1.864,44 đồng/kWh, trong đó, giá bán lẻ điện cho sinh hoạt được chia thành 6 bậc, thấp nhất là 1.678đồng/kWh và cao nhất là 2.927đồng.

Trường hợp chủ nhà trọ cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình), bên bán điện có trách nhiệm thông báo công khai và cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn.

"Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Cụ thể: 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức. Như vậy, việc các chủ nhà trọ tự đưa ra mức thu 1 giá từ 3.000đồng - 4.000đồng/kWh là sai so với quy định" - đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Ninh Bình cho hay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong được chia sẻ gánh nặng tiền điện

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian tới, nhiều gia đình công nhân, lao động, nhất là những người thu nhập thấp khá lo lắng. Theo họ, giá điện hiện tại khá cao, nếu phải trả cao hơn nữa sẽ là một áp lực không nhỏ...

Tiền điện có thể lên đến 1,2 triệu đồng/tháng: Công nhân mong được tính giá điện theo quy định

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Ngoài chi phí phòng trọ, tiền điện cũng chiếm một phần cố định quan trọng trong chi tiêu của công nhân xa quê. Mặc dù có những quy định để người lao động được hưởng giá bán lẻ, song vẫn không ít công nhân thuê nhà đang phải gánh giá điện cao.

Ninh Bình: Nhiều công nhân chưa nhận được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) có con học tại các trường mầm non tư thục, dân lập tại Ninh Bình vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ.

Ninh Bình: Công nhân mong sớm hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 23.9, tại Khu công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công nhân mong được chia sẻ gánh nặng tiền điện

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Liên quan đến đề xuất của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh tăng giá điện trong thời gian tới, nhiều gia đình công nhân, lao động, nhất là những người thu nhập thấp khá lo lắng. Theo họ, giá điện hiện tại khá cao, nếu phải trả cao hơn nữa sẽ là một áp lực không nhỏ...

Tiền điện có thể lên đến 1,2 triệu đồng/tháng: Công nhân mong được tính giá điện theo quy định

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Ngoài chi phí phòng trọ, tiền điện cũng chiếm một phần cố định quan trọng trong chi tiêu của công nhân xa quê. Mặc dù có những quy định để người lao động được hưởng giá bán lẻ, song vẫn không ít công nhân thuê nhà đang phải gánh giá điện cao.

Ninh Bình: Nhiều công nhân chưa nhận được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) có con học tại các trường mầm non tư thục, dân lập tại Ninh Bình vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8.9.2020 của Chính phủ.

Ninh Bình: Công nhân mong sớm hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Chiều 23.9, tại Khu công nghiệp Phúc Sơn (thành phố Ninh Bình), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri là cán bộ đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.