Tri ân anh hùng Gạc Ma

Nhóm PV |

Ngày 14.3, trong khuôn viên Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa), hàng nghìn người dân, thân nhân cùng các đoàn công tác từ khắp nơi về dâng hương, hoa. Dưới chân tượng đài Những người nằm lại phía chân trời, mọi người dành những phút mặc niệm tưởng nhớ, dâng nén hương đến anh linh 64 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến ngày 14.3.1988 ở Gạc Ma.

Từ sáng sớm 14.3, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đón rất nhiều thân nhân, quân nhân và người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đến dâng hương tưởng niệm. Với dòng chữ trang trọng tri ân đồng đội, các cựu chiến binh Trường Sa - Cam Ranh đã hẹn nhau ngày 14.3 cùng ra khu tưởng niệm với lẵng hoa, nén hương tưởng nhớ.

Không chỉ những người lính mà rất nhiều khách vãng lai khi đến Nha Trang du lịch cũng đã dành một buổi trong hành trình của mình ghé thắp hương cho “những người nằm lại phía chân trời” ngày này cách đây 35 năm.

Cùng ngày, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức đến dâng hương và trao quà tri ân đến thân nhân gia đình liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh (phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh) và liệt sĩ Võ Đình Tuấn (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa).

Tại các gia đình, ông Bùi Hoài Nam - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ, lắng nghe những tâm tư của thân nhân liệt sĩ về những mất mát và cả những chăm lo tổ chức Công đoàn dành cho thân nhân các liệt sĩ những năm qua; đồng thời trao 3 triệu đồng là món quà tri ân của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng đến thân nhân liệt sĩ.

Ông Võ Đình Dũng - em trai liệt sĩ Võ Đình Tuấn xúc động bởi nhiều năm qua, 64 thân nhân liệt sĩ luôn được tổ chức Công đoàn quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần. Ngày 14.3 là ngày giỗ của 64 liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma. Nói về sự hy sinh của các liệt sĩ, ông Võ Đình Dũng vô cùng tự hào trước những hành động dũng cảm của các anh hùng cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, trong nhiều năm qua, Tổng LĐLĐVN cùng Báo Lao Động tổ chức thường niên các hoạt động kỷ niệm sự kiện Gạc Ma. Đây là công việc nhân văn, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

“Tôi không bao giờ quên giai đoạn đầu, khi Tổng LĐLĐVN tổ chức, Báo Lao Động là đơn vị trực tiếp thực hiện vận động từ nhân dân, kiều bào, cán bộ, công nhân, viên chức lao động trên cả nước ủng hộ thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng từ “Chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”. Từ Chương trình này, chúng ta mới có được Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma như ngày hôm nay” - ông Trần Thanh Hải nói.

Ông Trần Thanh Hải bày tỏ niềm tự hào, bởi qua 6 năm đi vào hoạt động,  Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã trở thành điểm đến linh thiêng của người dân cả nước, một địa chỉ đỏ kết nối gia đình các liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện Gạc Ma. Ngoài công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, hiện tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút xây dựng Bảo tàng Trường Sa - khớp nối toàn bộ khu đất có tổng diện tích lên đến 45.000m2.

“Bảo tàng Trường Sa sẽ cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về chủ quyền biển đảo dân tộc. Nơi đây sẽ trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh, bản đồ quý về quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa do Việt Nam quản lý từ xa xưa” - ông Trần Thanh Hải nói và mong muốn trong tương lai, khu tưởng niệm sẽ hoạt động theo hướng mở, thân thiện với môi trường, và là một điểm đến của nhân dân, đồng bào,...

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Người thân, đồng đội ngậm ngùi trong lễ giỗ 35 năm các liệt sĩ Gạc Ma

Thùy Trang - Văn Trực |

Trong lễ tưởng niệm 35 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, do Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh công binh Hải quân TP.Đà Nẵng tổ chức, nhiều đồng đội, người thân các chiến sĩ Gạc Ma bùi ngùi xúc động khi nhớ về những người lính đã hi sinh vì chủ quyền biển đảo quê hương.

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma: Ấm lòng sự quan tâm của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phóng viên Báo Lao Động đã đến thăm, trao quà cho gia đình của 2 liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14.3.1988.

Dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 14.3, tại thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), Ban liên lạc cựu chiến binh Gạc Ma - tàu HQ 604 thành kính tổ chức lễ dâng hương tri ân 64 liệt sĩ Gạc Ma đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (14.3.1988 - 14.3.2023).

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Người thân, đồng đội ngậm ngùi trong lễ giỗ 35 năm các liệt sĩ Gạc Ma

Thùy Trang - Văn Trực |

Trong lễ tưởng niệm 35 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sĩ tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, do Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh công binh Hải quân TP.Đà Nẵng tổ chức, nhiều đồng đội, người thân các chiến sĩ Gạc Ma bùi ngùi xúc động khi nhớ về những người lính đã hi sinh vì chủ quyền biển đảo quê hương.

Thân nhân liệt sĩ Gạc Ma: Ấm lòng sự quan tâm của Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phóng viên Báo Lao Động đã đến thăm, trao quà cho gia đình của 2 liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14.3.1988.

Dâng hương tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 14.3, tại thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên), Ban liên lạc cựu chiến binh Gạc Ma - tàu HQ 604 thành kính tổ chức lễ dâng hương tri ân 64 liệt sĩ Gạc Ma đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc (14.3.1988 - 14.3.2023).