Trao tặng áo dài cho nữ đoàn viên, công nhân lao động khó khăn

Kiều Vũ |

Hà Nội - Việc trao tặng áo dài cho nữ đoàn viên, công nhân lao động khó khăn đang được Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm triển khai đã để lại nhiều cảm xúc.

Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc vận động ủng hộ áo dài hưởng ứng chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã ban hành công văn vận động ủng hộ áo dài đến 100% Công đoàn cơ sở và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nữ đoàn viên.

Hưởng ứng Chương trình, các Công đoàn cơ sở đã tích cực vận động đoàn viên Công đoàn tại đơn vị tham gia ủng hộ áo dài mới, áo dài đã qua sử dụng nhưng còn mới trên 80% gửi về Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm.

Sau hơn 2 tháng triển khai, Liên đoàn Lao động huyện nhận được 507 bộ áo dài và 82 áo từ 39 Công đoàn cơ sở.

Số quần áo được giặt là, gấp gọn gàng đóng túi cẩn thận, có ghi chú kích cỡ rõ ràng của các Công đoàn cơ sở trước khi gửi đến Liên đoàn Lao động huyện.

Sau khi tiếp nhận số bộ và áo dài nói trên, Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở rà soát nhu cầu của đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức trao tặng.

Tính đến nay đã có 203 đoàn viên Công đoàn thuộc Công ty TNHH Đại Hoa, Công ty TNHH cáp điện lực Kevin Việt Nam, Công ty TNHH dệt nhãn Nhân Mỹ, Công ty TNHH sản xuất dịch vụ, thương mại sản phẩm da Ladoda và Trường mầm non Trung Mầu nhận được quần, áo dài từ chương trình.

Các nữ đoàn viên được tặng áo dài bày tỏ niềm vui khi nhận được sự quan tâm của các cấp Công đoàn huyện.

Nhiều chị xúc động chia sẻ: Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện dành cho nữ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các chị cho biết, những bộ quần áo dài động viên các chị rất nhiều bởi từ nay, mỗi ngày lễ hay dịp đi chơi đâu các chị có thể diện bộ trang phục tôn vẻ đẹp phụ nữ.

Có những chị tâm sự nhận được bộ áo dài đồng nghĩa ước mơ về bộ áo dài đã thành hiện thực. Bởi mỗi ngày các chị còn phải tiết kiệm mọi chi tiêu cho gia đình nên vẫn gác lại mong muốn có bộ trang phục áo dài của bản thân.

Chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống” không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của chị em trong việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy nét đẹp, giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc.

Được biết, thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tiếp tục thực hiện Chương trình nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nữ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

1.200 đoàn viên, người lao động tham gia Hội khoẻ do Công đoàn tổ chức

Kiều Vũ |

Hà Nội – Hội khỏe Công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2023 do Liên đoàn Lao động quận tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của 1.200 cán bộ, đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Vĩnh Phúc tổ chức khám sức khoẻ cho hơn 2.000 công nhân lao động nghèo

Minh Hạnh |

Nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, trong Tháng Công nhân 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khám sức khoẻ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 7 doanh nghiệp.

Trao tặng áo dài cho nữ đoàn viên Công ty TNHH Maxcore

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã ủy quyền cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trao tặng 100 áo dài cho các nữ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở Công ty TNHH Maxcore.

Chỉ hơn 33 nghìn/1,15 triệu thuê bao bị khóa 2 chiều đã chuẩn hóa thông tin

HỮU CHÁNH |

Có 33.600 thuê bao trong tổng số 1,15 triệu thuê bao bị khóa hai chiều đã chuẩn hóa lại thông tin cá nhân.

Tìm thấy 1 nạn nhân vụ lật thuyền chở 7 người trên sông Lô

Trọng Lộc |

Hà Giang - Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ lật thuyền chở 7 người trên sông Lô.

Giờ thứ 9: Gia đình hỗn tạp - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi năm nay gần 40 tuổi, kết hôn với người chồng hiện nay đã hơn 10 năm. Anh ấy là người yêu đầu tiên của tôi, nhưng hồi đó, chúng tôi không đến được với nhau. Mẹ tôi là người miền trung nên bà mong muốn tôi lấy một anh chàng cùng quê mà bà đã dạm từ trước.

Thị xã Bỉm Sơn: Có chuyện bao che nhiều trang trại khủng xây dựng sai phép?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Việc các trang trại khủng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp (ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã được chỉ ra, tuy nhiên, chính quyền địa phương lại xác định phần lớn công trình của các trang trại này xây dựng trước năm 2014, nên không buộc phải tháo dỡ. Trong khi đó, người dân khẳng định hoàn toàn ngược lại.

Hà Nội mở đợt cao điểm điều chỉnh số định danh cá nhân khi công dân bị sai

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 20.4, Công an TP Hà Nội thông tin về mở đợt cao điểm hủy và xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân bị sai cấu trúc số định danh cá nhân trên địa bàn Hà Nội.

1.200 đoàn viên, người lao động tham gia Hội khoẻ do Công đoàn tổ chức

Kiều Vũ |

Hà Nội – Hội khỏe Công nhân, viên chức, lao động và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2023 do Liên đoàn Lao động quận tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của 1.200 cán bộ, đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Vĩnh Phúc tổ chức khám sức khoẻ cho hơn 2.000 công nhân lao động nghèo

Minh Hạnh |

Nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, trong Tháng Công nhân 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khám sức khoẻ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 7 doanh nghiệp.

Trao tặng áo dài cho nữ đoàn viên Công ty TNHH Maxcore

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã ủy quyền cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trao tặng 100 áo dài cho các nữ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn ở Công ty TNHH Maxcore.