Tổng LĐLĐVN kết thúc hải trình thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa

Tô Thế |

Chuyến thăm quân và dân trên huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương làm Trưởng đoàn vừa kết thúc chuyến thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.

Chuyến thăm này thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm của Tổng LĐLĐVN, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 
Đoàn Đại biểu Tổng LĐLĐVN do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương làm Trưởng đoàn. Ảnh: Tô Thế

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN kéo dài 9 ngày (từ 4.5 – 12.5.2022) tại 10 đảo và 1 nhà giàn, gồm: Đảo Song Tử Tây, Đảo Đá Nam, Đảo Đá Thị, Đảo Đá Lớn C, Đảo Sinh Tồn, Đảo Cô Lin, Đảo Núi Le B, Đảo Tốc Tan A, Đảo Đá Đông C, Đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/7 (Huyền Trân).

Tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, đoàn đại biểu đã trao quà, thăm hỏi và động viên các chiến sĩ, cán bộ, quân và dân trên đảo.

Cụ thể, Tổng LĐLĐVN đã trao hỗ trợ 10,5 tỉ đồng để đóng 3 xuồng CQ (3,5 tỉ/xuồng) tặng quân và dân các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 nhằm góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc và là điểm tựa cho ngư dân, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động làm việc trên biển, đảo. Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN cũng hỗ trợ 1 tỉ đồng để mua hàng hóa, trang thiết bị phục vụ đời sống của quân, dân huyện đảo Trường Sa.

 
 
Đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu khi lên thăm các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Tô Thế

Thăm và làm việc tại các đảo, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên đảo luôn phát huy truyền thống quê hương tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao cảnh giác. Luôn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, xây dựng vùng biển đảo Trường Sa thành vùng biển giàu đẹp ổn định và ngày càng phát triển.

Với vai trò của mình, công nhân viên chức - Liên đoàn, đoàn viên, công đoàn cả nước luôn quan tâm, chia sẻ, kề vai sát cánh bên cạnh cán bộ chiến sĩ Hải quân nói chung, quân và dân trên quần đảo Trường Sa nói riêng trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả này.

 
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN trong chuyến công tác.

Đánh giá tổng kết chuyến công tác, đồng chí Thái Thu Xương cũng đánh giá cao tinh thần của các thành viên trong đoàn đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chấp hành quy định đề ra, cảm ơn Bộ Tư lệnh Hải quân, các cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 561 và tổ phục vụ cho đoàn đầy tinh thần và trách nhiệm, giúp cho đoàn hoàn thành chuyến công tác theo kế hoạch đã đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đoàn trong chuyến công tác này:

 
 
Duyệt đội ngũ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Tô Thế
 
Đoàn đại biểu thăm hỏi quân, dân trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Tô Thế
 
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN thăm và làm việc tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây. Đây là công trình do đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động cả nước đồng lòng quyên góp, ủng hộ xây dựng. Ảnh: Tô Thế
 
 
Thăm và tặng quà trên đảo Cô Lin. Ảnh: Tô Thế
 
Đoàn đại biểu thăm người dân trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Tô Thế
 
Đại biểu Tổng LĐLĐVN trò chuyện cùng các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Tô Thế
 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vui đùa cùng các em nhỏ đang sinh sống trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Tô Thế
 
 
Đoàn đại biểu thăm và tặng quà quân và dân trên đảo Trường Sa. Ảnh: Tô Thế
 
 
Đoàn đại biểu thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn trên đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/7. Ảnh: Tô Thế

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ công nhân môi trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Công đoàn Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn tổ chức trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022.

Người trẻ đến với Trường Sa

Tô Thế |

Ngày 4.5, hơn 200 đại biểu của Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2022 đã bắt đầu cuộc hành trình ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Đi Trường Sa vẽ bộ đội mình

Thùy Ân |

“Thật sự, tôi không thể nhớ cụ thể mình đã ký họa, vẽ bao nhiêu tranh chủ đề anh bộ đội cụ Hồ, trong đó, đặc biệt là những người lính đảo Trường Sa. Mỗi người yêu nước theo cách của riêng mình. Mỗi người thể hiện tình yêu nước, trách nhiệm - nghĩa vụ với Tổ quốc theo khả năng của mình, với tôi, đó là cầm cọ vẽ” - Hồ Minh Quân - “một trong những họa sĩ của biển đảo  Việt Nam” - chia sẻ với tôi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Hỗ trợ công nhân môi trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hải Anh |

Hà Nội - Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Công đoàn Công ty cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn tổ chức trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022.

Người trẻ đến với Trường Sa

Tô Thế |

Ngày 4.5, hơn 200 đại biểu của Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2022 đã bắt đầu cuộc hành trình ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa.

Đi Trường Sa vẽ bộ đội mình

Thùy Ân |

“Thật sự, tôi không thể nhớ cụ thể mình đã ký họa, vẽ bao nhiêu tranh chủ đề anh bộ đội cụ Hồ, trong đó, đặc biệt là những người lính đảo Trường Sa. Mỗi người yêu nước theo cách của riêng mình. Mỗi người thể hiện tình yêu nước, trách nhiệm - nghĩa vụ với Tổ quốc theo khả năng của mình, với tôi, đó là cầm cọ vẽ” - Hồ Minh Quân - “một trong những họa sĩ của biển đảo  Việt Nam” - chia sẻ với tôi.