Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công đoàn Mông Cổ thúc đẩy hợp tác song phương

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 19.3, hội đàm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Công đoàn Mông Cổ (CMTU) đã diễn ra. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Erdenebat Sukhbaatar - Chủ tịch CMTU - chủ trì hội đàm.

Dự hội đàm còn có bà Tumuruya Javzandulam - Bí thư thứ Ba của Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam cùng các đại biểu của CMTU và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Erdenebat Sukhbaatar - Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ tại Hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Erdenebat Sukhbaatar - Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ tại hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi, chia sẻ một số thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, lao động, việc làm và hoạt động của Công đoàn cũng như một số đề xuất hợp tác trong thời gian tới.

Các đại biểu tại Hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tại hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng có tiếng nói mạnh mẽ và hiệu quả trong các hội đồng, ủy ban, ban chỉ đạo, các cơ chế dân cử để bảo vệ quyền lợi của người lao động, đặc biệt đã thể hiện rõ, hiệu quả vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Trong 5 năm qua, đề xuất nâng mức lương tối thiểu tăng 25,3%, bình quân mỗi năm tăng trên 5%, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.

Công đoàn Việt Nam hiện tập trung phát triển đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước, trong đó tập trung cho các doanh nghiệp từ 20 lao động trở lên để phấn đấu 100% các doanh nghiệp này có tổ chức Công đoàn. Mục tiêu từ nay đến 2028 phải phát triển mới 3,5 triệu đoàn viên.

Bên cạnh đó, Công đoàn Việt Nam chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động như hỗ trợ người lao động bị mất việc, giãn việc do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chiến tranh; chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán…

Hàng năm có buổi làm việc giữa các thành viên Chính phủ với các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tổ chức đối thoại để Chính phủ lắng nghe, giải đáp nguyện vọng, kiến nghị của công nhân lao động… Hoạt động này cũng được tổ chức ở các cấp giữa lãnh đạo địa phương với công nhân lao động địa phương đó...

Công đoàn Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 1.095 đại biểu. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Khang một lần nữa gửi lời cảm ơn tới đồng chí Erdenebat Sukhbaatar và CMTU đã gửi thư chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề xuất phương hướng hợp tác thời gian tới. Trong đó, duy trì trao đổi đoàn cấp cao hàng năm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và CMTU, nghiên cứu có các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả; Chia sẻ thông tin, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế; Tạo điều kiện thuận lợi để các công đoàn địa phương, ngành tương ứng của hai bên thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới.

Đồng chí Erdenebat Sukhbaatar - Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ phát biểu tại Hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Erdenebat Sukhbaatar - Chủ tịch Tổng Công đoàn Mông Cổ - phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Erdenebat Sukhbaatar bày tỏ vui mừng vì chuyến thăm làm sâu sắc thêm ý nghĩa khi hai nước Việt Nam và Mông Cổ đang tổ chức các hoạt động tiến tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ, đồng thời mong muốn 2 bên trao đổi hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động…

Các Công đoàn ngành của CMTU đều hướng tới hợp tác để bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, nhất là trong các khu công nghiệp. Theo đồng chí Erdenebat Sukhbaatar, CMTU đã đạt được sự thống nhất với chính phủ về việc hàng năm tổ chức buổi gặp gỡ để trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan. Sang thăm và làm việc tại Việt Nam, CMTU muốn học hỏi kinh nghiệm Công đoàn Việt Nam về xây dựng chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; tiền lương; thành lập Công đoàn ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Đồng chí Erdenebat Sukhbaatar cũng khẳng định mong muốn hợp tác giữa 2 Công đoàn và 2 nước ngày càng trở nên sâu sắc, tốt đẹp.

Nhân dịp này, Chủ tịch CMTU mời Đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sang thăm và làm việc tại Mông Cổ. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang rất vui mừng nhận lời và cho biết sẽ sắp xếp thời gian thích hợp.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, Công đoàn Việt Nam rất coi trọng chuyến thăm lần này của CMTU và tin tưởng rằng, chuyến thăm này của đoàn sẽ là dấu mốc mới, có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam - Mông Cổ, nhất là trong năm hai nước Việt Nam và Mông Cổ đang tổ chức các hoạt động tiến tới chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (17.11.1954 – 17.11.2024).

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hội đàm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn đại biểu Công đoàn Thiên chúa giáo Hà Lan

Nguyễn Quang Hùng |

Hà Nội - Ngày 18.3, tại trụ sở Tổng Liên đoàn đã diễn ra Hội đàm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn đại biểu Công đoàn Thiên chúa giáo Hà Lan (CNV) với sự có mặt của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và bà Danielle Petronella Johanna Woestenberg - Thường trực Đoàn Chủ tịch CNV.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Chiều 13.3, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và quán triệt Nghị quyết.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới năm 2024

Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn |

Từ ngày 1 – 2.3 (theo giờ địa phương), Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) lần thứ hai đã diễn ra tại Sao Paolo, Brazil. Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.

Khai trừ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ra khỏi Đảng

Vương Trần |

Tại Hội nghị Trung ương ngày 20.3.2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Doanh nghiệp bán dẫn Mỹ, Hàn Quốc muốn phát triển nhà máy tỉ USD ở Việt Nam

Thanh Hà |

Tập đoàn Lam Research của Mỹ dự kiến hợp tác với Công ty Hàn Quốc Seojin để phát triển tại Việt Nam nhà máy cùng chuỗi cung ứng với số vốn 1-2 tỉ USD. Sau đó, Lam Research có thể đầu tư trực tiếp và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Tin 20h: Chuyên gia đề xuất mức điều chỉnh tăng lương hưu cho các đối tượng

Nhóm PV |

Tin 20h: Xử lý cá chết nổi trắng ở hồ Thủy Sứ cạnh hồ Tây; Điều chỉnh tăng lương hưu tỉ lệ cao hơn cho những người có mức lương thấp; Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm tiền phụ cấp của giáo viên;...

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.3: Vàng nhẫn tăng bất chấp đà giảm chung

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 20.3: Tính đến 19h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 79,3 - 81,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.153,7 USD/ounce.

Công an làm việc với cơ sở karaoke về hình ảnh gây bất bình dư luận

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi hình ảnh, clip nhóm người trong trang phục thanh niên xung phong hát hò, nhảy múa trong quán Karaoke Paris Club lan truyền trên mạng xã hội, Công an quận Hoàng Mai vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hội đàm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn đại biểu Công đoàn Thiên chúa giáo Hà Lan

Nguyễn Quang Hùng |

Hà Nội - Ngày 18.3, tại trụ sở Tổng Liên đoàn đã diễn ra Hội đàm giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đoàn đại biểu Công đoàn Thiên chúa giáo Hà Lan (CNV) với sự có mặt của Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh và bà Danielle Petronella Johanna Woestenberg - Thường trực Đoàn Chủ tịch CNV.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Chiều 13.3, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và quán triệt Nghị quyết.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới năm 2024

Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn |

Từ ngày 1 – 2.3 (theo giờ địa phương), Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) lần thứ hai đã diễn ra tại Sao Paolo, Brazil. Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.