Cụ thể, các công đoàn ngành chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19 tới cán bộ, đoàn viên, người lao động.
Theo đó, đã có 282 CĐCS tổ chức cho 65.434 đoàn viên được tham gia học tập dưới các hình thức khác nhau. Khối công đoàn ngành đã triển khai chi hỗ trợ cho 1.049 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 1,33 tỉ đồng.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, các công đoàn ngành đã tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” và trao 4.834 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 3,4 tỉ đồng. Đồng thời, chỉ đạo các CĐCS phối hợp với người sử dụng chăm lo tết cho đoàn viên, CNLĐ.
Các CĐCS đã tổ chức chăm lo cho 20.433 đoàn viên từ nguồn ngân sách công đoàn cơ sở với tổng số tiền 8,5 tỉ đồng.
Trong Tháng Công nhân 2022, công đoàn các ngành đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, trao 769 suất quà và mũ bảo hiểm cho đoàn viên công đoàn xuất sắc; thăm và tặng quà cho 55 đoàn viên, CNLĐ bị tai nạn lao động.
Ngoài ra, việc “nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được các công đoàn ngành quan tâm chỉ đạo, trong năm có 33 đơn vị tự tổ chức bữa ăn ca cho người lao động, 85 doanh nghiệp hỗ trợ chi phí bữa ăn ca cho người lao động. Đơn vị cao nhất 40.000 đồng/bữa, đơn vị thấp nhất 15.000 đồng/bữa.
Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ được duy trì thường xuyên. Ban nữ công quần chúng ở các công đoàn cơ sở trực thuộc các ngành đã tổ chức cho 45.822 lượt nữ CNVCLĐ được tuyên truyền về pháp luật lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
Phát biểu tại hội nghị lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà khối các công đoàn ngành đã đạt được trong thời gian vừa qua.
Bên cạnh đó, chỉ đạo các công đoàn ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức công đoàn trong thời gian tới và tập trung chủ yếu vào việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023.