Công khai mua bán đất mặt ruộng, UBND huyện Long Hồ vẫn đang rà soát

Hoàng Lộc |

Liên quan đến hoạt động mua bán đất mặt ruộng đang diễn ra sôi động, công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Long Hồ từ chối cung cấp thông tin với lý do đang rà soát.

Dưới chỉ lên, trên chỉ xuống

Như thông tin Báo Lao Động đã phản ánh, hơn 1 tháng nay, tình trạng mua bán mặt đất ruộng diễn ra công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 1.3, phóng viên Báo Lao Động đăng ký lịch làm việc với Chủ tịch UBND huyện Long Hồ để nắm thông tin về tình trạng này tại địa phương cũng như hướng chỉ đạo xử lý.

Tuy nhiên, Văn phòng UBND huyện Long Hồ cho biết, huyện đang rà soát hiện trạng việc cuốc, cào mặt đất ruộng tại các xã, thị trấn chưa đủ thông tin nên chưa thể cung cấp cho báo chí.

Đồng thời, Ban tiếp công dân huyện cho biết sẽ sắp lịch làm việc giữa Chủ tịch UBND huyện Long Hồ và phóng viên Báo Lao Động khi rà soát đủ các thông tin.

 
Trung tâm hành chính huyện Long Hồ. Ảnh: Hoàng Lộc

UBND huyện cũng giới thiệu phóng viên Báo Lao Động liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ để được cung cấp trước những thông tin nào đơn vị này nắm cho đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, khi liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Hồ, đơn vị này thông báo, chờ ý kiến chỉ đạo của UBND huyện về hướng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Mua bán đất mặt ruộng vẫn  công khai

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại các xã Phú Đức, Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), tình hình mua bán đất mặt ruộng vẫn đang diễn ra sôi động một cách công khai.

Tại ruộng, nhiều xe cuốc cào lớp đất mặt từ 10 - 20cm, cứ 1.000m2 sẽ đào đi từ 20 – 25 tấn đất tùy theo độ sâu, cạn do người bán yêu cầu. Với diện tích này người bán được từ 1,5 – 2 triệu đồng.

Từ ruộng đến khu tập kết khoảng 500 - 600 mét nhưng có gần 10 xe hoạt động liên tục từ sáng đến tận 21 - 22h.

 
Khu tập kết đất mặt ruộng tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Hoàng Lộc

Đa số người dân hiện tại cho rằng, bán đất mặt ruộng, hoặc muốn cải tạo ruộng lúa cho không bị tình trạng gò cao là phải bán mặt đất ruộng.

Trước đó, trao đổi với Lao Động, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc mua bán mặt đất ruộng được quy định tại Luật Trồng trọt.

Theo đó, tại khoản 1, khoản 2, điều 57 quy định việc quản lý phần đất mặt để sử dụng, nếu muốn chuyển sang mục đích khác hoặc muốn khai thác lớp đất mặt ruộng phải được cấp phép.

Về mặt quản lý thì giao chính quyền địa phương, cấp xã, cấp huyện sẽ xử phạt những trường hợp khai thác mặt đất ruộng nếu không được cấp phép.

 
Xe cuốc, xe ba gác hoạt động liên tục, vận chuyển đất mặt ruộng. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngoài ra, hành vi bán đất mặt ruộng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng chất dinh dưỡng trong đất, thay đổi địa hình, địa chất; ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, sức sống của cây trồng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất.

Khoản 25, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013, quy định: Hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định.

Hoàng Lộc
TIN LIÊN QUAN

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Khu phố trên đất nông nghiệp ở Vĩnh Long: Kinh doanh khi chưa đủ điều kiện

TẠ QUANG |

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Liệt, sắp tới sẽ tiếp tục ký quyết định xử phạt chủ đầu tư khu Khang Thị về hành vi kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện.

Rầm rộ, công khai mua bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Hơn 1 tháng nay, tình trạng mua bán mặt đất ruộng diễn ra công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Truyền thông Đức đưa tin tìm thấy vật chứng nghi liên quan vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Con thuyền liên quan vụ phá hoại Nord Stream được cho là của một công ty thuộc sở hữu của người Ukraina, theo các nhà điều tra Đức.

Những phụ nữ không có 8.3, rong ruổi trên phố từ tinh mơ bán niềm vui

MINH HÀ - BẢO THOA |

Những người phụ nữ bán hoa rong ở Hà Nội chủ yếu từ các tỉnh lẻ phải lam lũ, tất bật bon chen mưu sinh nơi phố thị. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người phụ nữ này chẳng bao giờ dám nghĩ đến Ngày Quốc tế phụ nữ mồng 8.3. Thay vào đó, họ đi bán niềm vui cho người khác kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Dự án bệnh viện có 8 phòng mổ chất lượng quốc tế thành nơi đẻ của muỗi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trước thực trạng nền y tế yếu kém, trong khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bệnh viện theo loại hình xã hội hóa với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng. Tiếc rằng sau 6 năm, dự án này chỉ là công trường bỏ hoang.

Nữ thủ lĩnh đội rà phá bom mìn

HƯNG THƠ |

Người truyền động lực để thành lập các đội rà phá bom mìn nữ ở tỉnh Quảng Trị là chị Nguyễn Thị Diệu Linh. 40 tuổi, chị Linh có 14 năm gắn bó với công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị (Tổ chức Quỹ Viện trợ nhân dân Na Uy).

U20 Việt Nam: Bất ngờ, thăng hoa và vấp ngã

AN NGUYÊN |

U20 Việt Nam trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong 3 trận đấu tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Khu phố trên đất nông nghiệp ở Vĩnh Long: Kinh doanh khi chưa đủ điều kiện

TẠ QUANG |

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Liệt, sắp tới sẽ tiếp tục ký quyết định xử phạt chủ đầu tư khu Khang Thị về hành vi kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện.

Rầm rộ, công khai mua bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long

Hoàng Lộc |

Hơn 1 tháng nay, tình trạng mua bán mặt đất ruộng diễn ra công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.