Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN: Phát động thi đua năm 2018

Lương Nguyên |

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 4.1, Tổng Giám đốc EVN và BTV CĐ ĐLVN chính thức phát động phong trào thi đua “Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh” năm 2018.

Thay mặt BTV CĐ ĐLVN và Ban Tổng Giám đốc EVN, đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch CĐ ĐLVN kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tập đoàn: Phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tổng Giám đốc EVN và BTV CĐVN  yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp tổ chức phát động các trào thi đua với các nội dung trọng tâm, trọng điểm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; đổi mới, xắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn trên nền tảng công nghệ hiện đại để tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng điện; không để xảy ra khủng hoảng truyền thông tại các đơn vị và tập đoàn nhằm xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của EVN và các đơn vị đó là phải đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, ổn định việc làm để giữ vững ổn định mức thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động.

Các cấp công đoàn và tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác tham gia, giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình đổi mới, tái cơ cấu doanh nhiệp; cùng với chuyên môn tham gia xây dựng các chế độ, chính sách có lợi cho người lao động trong quá trình sắp xếp tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp làm tốt công tác an sinh, xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

Các đơn vị trong toàn tập đoàn tổ chức đăng ký giao ước thi đua trước ngày 1.3.2018 với tập đoàn để theo dõi và làm căn cứ xét các danh hiệu thi đua năm 2018. 

Các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm năm 2018, cụ thể:

- Điện thương phẩm: 190,54 tỉ kWh, tăng 9,5% so với năm 2017;

- Điện sản xuất và mua: 210,49 tỉ kWh, tăng 9,38% so với năm 2017;

- Tỉ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn: 7,2%;

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện của toàn Tập đoàn: SAIDI: 728 phút, SAIFI: 9,97 lần, MAIFI: 2,0 lần;

- Sản lượng điện truyền tải: 181,2 tỉ kWh, tăng 9,6% so với năm 2017;

- Thời gian tiếp cận điện năng (các thủ tục của Điện lực ) ≤ 7 ngày;

- Đầu tư xây dựng với tổng giá trị 127.842 tỉ đồng;

- Năng suất lao động tăng từ 8 - 10% so với năm 2017. Toàn Tập đoàn và từng đơn vị đạt kế hoạch lợi nhuận.

Lương Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Khối thi đua CĐ ngành T.Ư hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang: Giao ước đẩy mạnh thi đua năm 2018

PV |

Ngày 4.1, tại Hà Nội, Khối thi đua CĐ ngành T.Ư hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang tổng kết công tác năm 2017; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của tổ chức công đoàn

KỲ QUAN |

Sáng 4.1, tại TP.Mỹ Tho, Đại hội X Công đoàn (CĐ) tỉnh Tiền Giang đã khai mạc. Có 352 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 146.600 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tiền Giang về dự đại hội. Trong bài phát biểu quan trọng tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Các cấp CĐ tỉnh Tiền Giang cần nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của CĐ.

Công đoàn Dầu khí: 100% số CĐCS thực hiện bữa ăn ca

Hà Nguyên |

Số liệu này được công bố tại lễ tổng kết công tác CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của CĐ DKVN diễn ra ngày 4.1. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khối thi đua CĐ ngành T.Ư hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang: Giao ước đẩy mạnh thi đua năm 2018

PV |

Ngày 4.1, tại Hà Nội, Khối thi đua CĐ ngành T.Ư hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang tổng kết công tác năm 2017; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của tổ chức công đoàn

KỲ QUAN |

Sáng 4.1, tại TP.Mỹ Tho, Đại hội X Công đoàn (CĐ) tỉnh Tiền Giang đã khai mạc. Có 352 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 146.600 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Tiền Giang về dự đại hội. Trong bài phát biểu quan trọng tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Các cấp CĐ tỉnh Tiền Giang cần nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt của CĐ.

Công đoàn Dầu khí: 100% số CĐCS thực hiện bữa ăn ca

Hà Nguyên |

Số liệu này được công bố tại lễ tổng kết công tác CĐ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của CĐ DKVN diễn ra ngày 4.1. Tới dự có các đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Nguyễn Vũ Trường Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn...