CÁCH LÀM HAY TỪ CƠ SỞ

“Tổ công nhân tự quản”, CN không chỉ bảo vệ mình

KỲ QUAN |

Mô hình “Khu nhà trọ có tổ công nhân tự quản (CNTQ)” ra đời ở tỉnh Long An cách đây hơn 5 năm. Thực tế cho thấy, mô hình do tổ chức Công đoàn chủ trì thực hiện này rất thiết thực, hiệu quả, do CN thực hiện và vì lợi ích của CN. Không chỉ vậy, mô hình còn góp phần cải thiện tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trong các khu nhà trọ CN nói riêng, toàn xã hội nói chung.

Ông Đỗ Văn Be - chủ nhà trọ Ba Be, một trong số 24 nhà trọ có Tổ CNTQ ở huyện Cần Đước - cho biết, không chỉ riêng nhà trọ Ba Be, mà tất cả nhà trọ có Tổ CNTQ đều quyết tâm thực hiện cam kết 4 không - không ma túy, không mại dâm, không rượu, bia và không cờ bạc. Việc ấy không chỉ giúp ổn định ANTT trong nhà trọ, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Còn ông Nguyễn Văn Lới - chủ nhà trọ Duy Quý (thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) - cho biết: Nhà trọ Duy Quý có hơn 200 phòng trọ với hơn 700 CN làm việc xa nhà đang thuê trọ. Ban Tự quản khu nhà trọ Duy Quý có 7 thành viên, gồm chủ nhà trọ, 1 anh trong Đội dân phòng khu phố và 5 CN. Ban Tự quản thường xuyên sinh hoạt, nhắc nhở CN ở trọ về phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn ANTT, tương trợ, giúp nhau khi khó khăn... Đặc biệt, vào dịp lễ, tết, Ban Tự quản phối hợp với CĐCS Cty ChingLuh (có nhiều CN ở trọ nơi đây) tổ chức vui chơi, đón tết cho những CN không có điều kiện về quê đón tết với gia đình.

Chị Nguyễn Thị Tiến - CN Cty Jia Hsin (Khu công nghiệp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước) - cho biết: “Tôi đi làm CN xa nhà, ở nhà trọ đã lâu. Trước đây khu nhà trọ tôi ở thường xuyên bị trộm cắp, đánh nhau, gây mất ANTT. Từ khi khu nhà trọ thành lập Tổ CNTQ năm 2016, tình hình ANTT được bảo đảm hơn, CN có ý thức chấp hành luật pháp và gìn giữ vệ sinh môi trường. Tổ chức Công đoàn thường xuyên tuyên truyền về tình hình ANTT, thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó mà nâng cao ý thức cảnh giác cho CN”. CN Lê Văn Hoàng (Cty TNHH RayTu, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc) cho biết: Tham gia Tổ CNTQ, anh chị em CN trong khu nhà trọ được cập nhật thông tin về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhờ vậy mà kiến thức về pháp luật lao động được nâng cao, rất có ích cho công việc ở nơi làm.

Hiện toàn tỉnh Long An có hơn 270 khu nhà trọ có Tổ CNTQ. Thực tế cho thấy, ở những khu nhà trọ đã có Tổ CNTQ, tình hình ANTT ổn định hơn nhiều so với những nơi chưa thành lập được Tổ CNTQ. Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - cho biết, LĐLĐ tỉnh cùng Công đoàn các địa phương đang tiếp tục khảo sát, vận động thành lập Tổ CNTQ ở những nơi có đông CN, vừa giúp ổn định ANTT ở địa bàn, vừa có điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CN ở trọ. 

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn huyện Trường Sa: Tập trung chăm lo thiết thực cho đoàn viên và phát triển tổ chức

Phương Linh |

Đây là một trong số những nội dung được các đại biểu thông qua tại đại hội Công đoàn LĐLĐ huyện Trường Sa lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức chiều ngày 23.3, tại hội trường UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa).

Khối thi đua công đoàn ngành TƯ HCSN và LLVT: Triển khai chương trình công tác công đoàn năm 2018

Xuân Trường |

Chiều 23.3, tại Hà Nội, Khối thi đua các công đoàn ngành TƯ Hành chính sự nghiệp và Lực lượng vũ trang (CĐ ngành TƯ HCSN và LLVT) gồm CĐ CAND - Trưởng khối, CĐ Y tế VN - Phó khối, CĐ Giáo dục VN, CĐ Viên chức VN, CĐ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ năm 2018.

LĐLĐ TP Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Thanh Hòa |

Trong 2 ngày 22-23.3, CĐ thành phố Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 171 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên CĐ và NLĐ. Đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Băng tuyết phủ trắng Y Tý như trời Âu

Văn Đức |

Lào Cai - Khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát nhiệt độ giảm sâu, sương mù cùng băng giá phủ trắng khiến nhiều du khách thích thú đến trải nghiệm.

Đón sóng đầu tư bất động sản công nghiệp

Lam Duy |

Không ít doanh nghiệp thời gian qua đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp nhằm đón sóng nhu cầu bùng nổ khi làn sóng đầu tư quốc tế đổ về Việt Nam.

Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2: Khối không khí lạnh duy trì với cường độ ổn định, tuần tới, khu vực Bắc Bộ nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ghi nhận nhiều biến động. Trong khi đó, TP.HCM chuẩn bị bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài.

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Đại hội Công đoàn huyện Trường Sa: Tập trung chăm lo thiết thực cho đoàn viên và phát triển tổ chức

Phương Linh |

Đây là một trong số những nội dung được các đại biểu thông qua tại đại hội Công đoàn LĐLĐ huyện Trường Sa lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức chiều ngày 23.3, tại hội trường UBND huyện Trường Sa (Khánh Hòa).

Khối thi đua công đoàn ngành TƯ HCSN và LLVT: Triển khai chương trình công tác công đoàn năm 2018

Xuân Trường |

Chiều 23.3, tại Hà Nội, Khối thi đua các công đoàn ngành TƯ Hành chính sự nghiệp và Lực lượng vũ trang (CĐ ngành TƯ HCSN và LLVT) gồm CĐ CAND - Trưởng khối, CĐ Y tế VN - Phó khối, CĐ Giáo dục VN, CĐ Viên chức VN, CĐ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình công tác CĐ và phong trào CNVCLĐ năm 2018.

LĐLĐ TP Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Thanh Hòa |

Trong 2 ngày 22-23.3, CĐ thành phố Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 171 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên CĐ và NLĐ. Đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum tới dự và phát biểu chỉ đạo.