Phát biểu tại đại hội, bà Vũ Thị Bích Thủy - Chủ tịch LĐLĐ quận Hải An - cho biết: Trong thời gian vừa qua, LĐLĐ quận cũng như các tổ chức CĐCS đã nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh”. Một trong những kết quả nổi bật xuyên qua các hoạt động đó là không ngừng phát triển tổ chức CĐ đồng thời nâng cao chất lượng CĐCS. Sau 4 năm hoạt động, toàn quận đã thành lập mới 39 CĐCS (vượt 11,4% chỉ tiêu Đại hội III đề ra), số đoàn viên mới phát triển thêm 2.688 (vượt 77% chỉ tiêu giao).
Trong nhiệm kỳ III (2013-2017), LĐLĐ quận đã tổ chức nhiều công việc để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. LĐLĐ quận thường xuyên phối hợp và hướng dẫn CĐCS giải quyết kịp thời những vướng mắc của đoàn viên, NLĐ, góp phần giảm xung đột trong quan hệ chủ-thợ, trong thời gian qua không xảy ra việc đình công, ngừng việc tập thể trên địa bàn quận. Chương trình “CĐ đồng hành cùng CNLĐ nghèo vượt khó” đã trao 1.636 suất quà trị giá 682 triệu đồng. Quỹ “Mái ấm CĐ” đã xây, tặng nhà cho 13 gia đình công nhân có nhiều khó khăn; trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có 215 công trình, sản phẩm, phần việc thi đua, 561 đề tài, sáng kiến chuyên đề, 15 công trình có giá trị lớn, làm lợi trên 20 tỉ đồng và tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động.
Tại đại hội, ông Phạm Hữu Thư - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng - đã biểu dương những kết quả hoạt động của LĐLĐ quận Hải An. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị cần phải xác định những mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, khắc phục những khó khăn thách thức để tổ chức CĐ hoạt động hiệu quả hơn. Theo ông Thư, trong thời kỳ đẩy mạnh “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” có nhiều thuận lợi song cũng có những khó khăn cần dự báo trước. Cuộc cách mạng 4.0 với sự tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ vào quản lý và sản xuất kinh doanh đòi hỏi trình độ lao động của công nhân ngày càng cao, một mặt xu hướng tự động hóa phát triển mạnh mẽ có thể dẫn đến nguy cơ thiếu việc làm, gia tăng tỉ lệ thất nghiệp… “Tổ chức CĐ cần phải sâu sát hơn, thực tế hơn nữa, đảm bảo quyền và lợi ích thực sự của người lao động” - ông Thư nói.
Với những kết quả đạt được, LĐLĐ quận Hải An đã giữ vững được danh hiệu đơn vị xuất sắc và được đón nhận bằng khen của Tổng LĐLĐVN, bằng khen của TP.Hải Phòng, đặc biệt trong 2 năm 2015-2016 đã đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối LĐLĐ quận và được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua xuất sắc.