Thành lập Tổ giám sát công tác hỗ trợ công nhân An Giang Samho bị mất việc

Lâm Điền |

An Giang -  Tổ giám sát sẽ giám sát việc hỗ trợ công nhân bị mất việc và tuyên truyền, giải thích về chính sách hỗ trợ.

Chiều ngày 10.11, ông Nguyễn Thanh Cường, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế An Giang ký Quyết định thành lập Tổ giám sát hỗ trợ công nhân Công ty TNHH An Giang Samho bị mất việc.

Tổ công tác gồm 12 thành viên do ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn. 4 Phó Trưởng đoàn, gồm: Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang; ông Nguyễn Hữu Giang, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang; bà Nguyễn Hoàng Minh Thư, Trưởng Phòng Lao động – Việc làm (Sở LĐTBXH tỉnh An Giang) và ông Hồ Hữu Tài, Phó chủ tịch huyện UBND huyện Châu Thành.

Công ty TNHH An Giang Samho, nơi có hàng ngàn lao động bị mất việc do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng. Ảnh: CTV
Công ty TNHH An Giang Samho, nơi có hàng ngàn lao động bị mất việc do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng. Ảnh: CTV

7 thành viên của tổ, gồm: Ông Nguyễn Hoàng Thương, Phó Trưởng phòng PA04 Công an tỉnh An Giang; ông Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; ông Đỗ Quang Thái, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Châu Thành; ông Tô Minh Lắm, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh An Giang; ông Lê Duy Vũ Đức, Phó đội trưởng đội An ninh Công an huyện Châu Thành; bà Võ Phạm Diễm Chi, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý doanh nghiệp (Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) và ông Diệp Thanh Vinh, đại diện Khu công nghiệp Bình Hòa.

Tổ Giám sát có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện hỗ trợ cho người lao động tại Công ty TNHH An Giang Samho (Khu Công nghiệp Bình Hoà - Châu Thành, An Giang) bị cắt hợp đồng lao động, tuyên truyền, giải thích cho người lao động về chính sách hỗ trợ nêu trên. Tổ giám sát tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Có 2 số điện thoại đường dây nóng để liên hệ của Tổ giám sát là ông Diệp Thanh Vinh, số điện thoại: 0949.095.122  và ông Tô Minh Lắm, số điện thoại: 0904.267.627.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 10.11, tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang và lãnh đạo Công ty TNHH An Giang Samho đã ban hành thông báo chính thức về việc hỗ trợ công nhân bị mất việc do đơn hàng khan hiếm, buộc Công ty phải thu hẹp sản xuất và bố trí lại lao động. Theo đó, mỗi trường hợp được hỗ trợ 2,5 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn là 500.000 đồng, và từ phía Công ty là 2.000.000 đồng.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn công nhân mất việc ở An Giang: Sẽ giữ lại khoảng 1.000 lao động

Lâm Điền |

Hàng ngàn công nhân mất việc ở An Giang đã chính thức được hỗ trợ từ Công đoàn và doanh nghiệp.

Đảm bảo quyền lợi cho hàng chục nghìn người lao động mất việc

ANH THƯ |

Nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng thiếu, cắt giảm đơn hàng dẫn đến việc người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động.

5.300 công nhân mất việc và còn hơn nữa, cần có giải pháp ngăn chặn

Lê Thanh Phong |

Từ nay đến cuối năm 2022, Công ty TNHH An Giang Samho sẽ cắt giảm, tạm hoãn hợp đồng lao động với khoảng 5.300 công nhân, chiếm hơn 50% tổng số lao động làm việc.

Hóa chất, vật tư của Bệnh viện Việt Đức chỉ còn đủ dùng trong một tuần

PHẠM ĐÔNG |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, hóa chất, vật tư tại các bệnh viện lớn đang dần cạn kiệt. Bệnh viện này chỉ một tuần nữa sẽ hết hóa chất xét nghiệm, đây là việc cấp cứu của cấp cứu.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Công an bác tin người phụ nữ đi ngược chiều, va chạm với ôtô để ăn vạ

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 23.2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, Đội CSGT Nam Sài Gòn đã phối hợp với Công an phường Tân Thuận, quận 7 làm việc với người thân của người phụ nữ phóng xe đạp ngược chiều va chạm với xe ôtô xuất hiện trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Bộ Xây dựng giảm mục tiêu trong đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -2030".

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hàng ngàn công nhân mất việc ở An Giang: Sẽ giữ lại khoảng 1.000 lao động

Lâm Điền |

Hàng ngàn công nhân mất việc ở An Giang đã chính thức được hỗ trợ từ Công đoàn và doanh nghiệp.

Đảm bảo quyền lợi cho hàng chục nghìn người lao động mất việc

ANH THƯ |

Nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng thiếu, cắt giảm đơn hàng dẫn đến việc người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động.

5.300 công nhân mất việc và còn hơn nữa, cần có giải pháp ngăn chặn

Lê Thanh Phong |

Từ nay đến cuối năm 2022, Công ty TNHH An Giang Samho sẽ cắt giảm, tạm hoãn hợp đồng lao động với khoảng 5.300 công nhân, chiếm hơn 50% tổng số lao động làm việc.