Thái Nguyên có trên 2.300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Thống kê từ đầu năm đến nay tỉnh Thái Nguyên có 2.323 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phần lớn có tiền gửi về gia đình sau 1 tháng xuất cảnh.

Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Nguyên, tính đến đầu tháng 11.2023, toàn tỉnh có 2.323 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với mức thu nhập bình quân đạt thu nhập 25 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó, 1.126 người làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), hơn 1.000 người làm việc tại Nhật Bản, 106 người làm việc tại Hàn Quốc, còn lại là các thị trường khác và hầu hết có tiền gửi về cho gia đình sau 1 tháng xuất cảnh.

Theo đại diện Sở LĐTBXH, người lao động (NLĐ) đi làm việc tại nước ngoài thường có thu nhập cao; được tiếp cận với công nghệ sản xuất hiện đại; phương pháp quản lý tiên tiến, cách làm việc khoa học...

Để có được kết quả này ngoài việc tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tư vấn. Sở LĐTBXH Thái Nguyên đã chủ động phối hợp nắm bắt tình hình NLĐ đi làm việc ở nước ngoài và lao động đã về nước để quản lý và tư vấn khi có nhu cầu quay trở lại các quốc gia đã từng làm việc, hoặc lao động có nhu cầu tìm việc làm tại doanh nghiệp trong nước.

Nhằm bảo đảm an toàn cho NLĐ, toàn bộ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Sở LĐTBXH thẩm định hồ sơ, bảo đảm các điều kiện theo quy định mới được giới thiệu, cho phép về địa phương tuyển chọn lao động.

Đặc biệt, lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hỗ trợ học nghề, học ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết. Đồng thời định hướng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho NLĐ có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài...

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm, giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp

Đỗ Hạnh |

Nhằm đáp ứng kịp thời cung - cầu của thị trường lao động và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng cơ sở dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc”, qua đó đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn người lao động.

100% công nhân lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Hà Anh |

Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của hoạt động Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua nhằm đảm bảo cho người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn.

Mới đi làm được 3 ngày, người lao động đã tử vong tại dự án cao tốc Bắc - Nam

QUANG ĐẠI |

Mới đi làm được 3 ngày, chưa có hợp đồng, bảo hiểm, ông Đ.V.C (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tử vong trên công trường thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Đặng Tiến - Bảo Nguyên |

Sau các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương vùng cao, đồng bào người dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi về lựa chọn việc làm, mang lại thu nhập ổn định.

Mánh lừa đảo nhận đặt cọc của người muốn đi xuất khẩu lao động

Việt Dũng |

Hà Nội - Đồng Trung Kiêm và Lê Văn Toàn bàn nhau thuê một tầng của công ty chuyên tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài, để lừa đảo 14 người dân đặt cọc tiền rồi chiếm đoạt.

Đổi đời nhờ xuất khẩu lao động

NGỌC VIÊN - THANH TUẤN |

Nhiều người lao động (NLĐ) ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sau khi đi xuất khẩu lao động đã có cuộc sống sung túc hơn. Đặc biệt, nhờ được đào tạo nghề, phổ biến kiến thức pháp luật, văn hoá bản địa… nhiều lao động, đặc biệt là lao động đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động hơn nơi xứ người.

Các cơ quan ủng hộ Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, quy định Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại Khoản 4 Điều 80 nhận được nhiều thảo luận và đồng thuận của đa số đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ (cơ quan trình) cũng ủng hộ phương án này.

Lý do khiến giới trẻ Việt Nam có xu hướng ngại kết hôn, ngại sinh con

MINH HÀ (THỰC HIỆN) |

Hiện nay, độ tuổi kết hôn tăng, mức sinh thấp tại các nước đã dẫn đến thiếu hụt nguồn lao động, các vấn đề về dân số già và chăm sóc người cao tuổi, ảnh hưởng đến phát triển không bền vững về con người. Để hiểu hơn về thực trạng này tại Việt Nam, phóng viên báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn GS. TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm, giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp

Đỗ Hạnh |

Nhằm đáp ứng kịp thời cung - cầu của thị trường lao động và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, giảm tỉ lệ lao động thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng cơ sở dữ liệu “Việc tìm người - Người tìm việc”, qua đó đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn người lao động.

100% công nhân lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định

Hà Anh |

Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của hoạt động Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua nhằm đảm bảo cho người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn.

Mới đi làm được 3 ngày, người lao động đã tử vong tại dự án cao tốc Bắc - Nam

QUANG ĐẠI |

Mới đi làm được 3 ngày, chưa có hợp đồng, bảo hiểm, ông Đ.V.C (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tử vong trên công trường thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

Đặng Tiến - Bảo Nguyên |

Sau các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương vùng cao, đồng bào người dân tộc thiểu số đã có nhiều thay đổi về lựa chọn việc làm, mang lại thu nhập ổn định.

Mánh lừa đảo nhận đặt cọc của người muốn đi xuất khẩu lao động

Việt Dũng |

Hà Nội - Đồng Trung Kiêm và Lê Văn Toàn bàn nhau thuê một tầng của công ty chuyên tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài, để lừa đảo 14 người dân đặt cọc tiền rồi chiếm đoạt.

Đổi đời nhờ xuất khẩu lao động

NGỌC VIÊN - THANH TUẤN |

Nhiều người lao động (NLĐ) ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên sau khi đi xuất khẩu lao động đã có cuộc sống sung túc hơn. Đặc biệt, nhờ được đào tạo nghề, phổ biến kiến thức pháp luật, văn hoá bản địa… nhiều lao động, đặc biệt là lao động đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động hơn nơi xứ người.