Tăng chất lượng bữa ăn ca của NLĐ vì mục tiêu kép
Tại Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, có 29/29 doanh nghiệp công bố mức ăn ca cho công nhân, giá từ 18-40 nghìn đồng/suất, tự nấu hoặc thuê nấu. Công ty TNHH Đầu tư Hoa Sen có mức ăn ca cao nhất, lên tới 40 nghìn đồng/suất.
“Nhiều năm nay, chúng tôi lập bảng thống kê, tổng hợp về mức lương bình quân, giá trị bữa ăn ca, các khoản phụ cấp, phúc lợi cho người lao động phổ biến cho tất cả các doanh nghiệp. Do đó, DN đều tự điều chỉnh để có mức ăn ca, phụ cấp, phúc lợi cho người lao động tương đương nhau, không có đơn vị nào quá thấp”, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt cho biết. Theo bà Nguyệt, thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐVN về nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân, các cấp công đoàn vận động thường xuyên, nên chủ DN có ý thức nâng cao chất lượng bữa ăn ca.
Từ đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An xảy ra một số vụ ngừng việc tập thể, trong đó có nội dung người lao động kiến nghị nâng cao chất lượng, giá trị bữa ăn ca. Chủ DN đã đồng ý nâng mức tiền chi cho bữa ăn ca của người lao động. Công ty TNHH Viet Glory có hơn 5.000 lao động đã nâng mức ăn ca từ 18 nghìn đồng/suất lên 20 nghìn đồng/suất và nâng một số phúc lợi khác. Nhiều doanh nghiệp khác cũng đã chủ động nâng mức ăn ca cho người lao động.
Công đoàn đồng hành nâng cao chất lượng bữa ăn ca
Thực hiện Nghị quyết 7c của Tổng LĐLĐVN về bữa ăn ca cho công nhân lao động, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các cấp Công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nội dung đảm bảo bữa ăn ca cho người lao động.
Hằng năm, Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, so sánh tình hình tổ chức bữa ăn ca của các doanh nghiệp để làm cơ sở đề xuất thương lượng về bữa ăn ca. Nhờ đó, nhiều địa phương đã có những bước tiến đáng kể trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca. LĐLĐ huyện Đô Lương có 17/17 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức bữa ăn ca (mức thấp nhất 15.000 đồng/suất; cao nhất 132.700 đồng/suất); 100% bản thỏa ước lao động tập thể có nội dung bữa ăn ca, giá trị bữa ăn ca được nâng lên qua hằng năm từ công tác đối thoại, thương lượng tập thể... LĐLĐ huyện Diễn Châu có 35/35 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức bữa ăn ca từ mức 15.000 đồng/suất trở lên, trong đó có 11 doanh nghiệp hỗ trợ ăn ca từ 20.000-30.000 đồng.
Hằng năm LĐLĐ tỉnh phối hợp với Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại 20 đến 30 doanh nghiệp trên địa bàn; LĐLĐ các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành phối hợp tổ chức từ 8-10 cuộc kiểm tra, giám sát về việc chấp hành pháp luật lao động, trong đó có nội dung về an toàn vệ sinh thực phẩm và bữa ăn ca. Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 7c của Tổng LĐLĐVN về bữa ăn ca cho công nhân lao động, 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tổ chức bữa ăn ca và đều có bữa ăn ca trên 15.000 đồng/suất.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng chất lượng bữa ăn ca tại một số doanh nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu tái tạo sức lao động, chất lượng thực phẩm còn nghèo về giá trị dinh dưỡng, mức khẩu phần ăn còn thấp chưa bảo đảm để tái tạo sức lao động. Một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động không tổ chức bếp ăn tập trung mà chỉ phát tiền, làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ giữa ca. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số bếp ăn tập thể trong các doanh nghiệp luôn là nỗi lo lắng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm.