Tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

MỸ LY |

Thời gian tới, các cấp công đoàn TP Cần Thơ sẽ đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác đoàn viên (ĐV), từ việc phát triển, chăm lo lợi ích đến tăng cường, nâng cao chất lượng ĐV, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Tạo dựng niềm tin ở người lao động

Trao đổi với Lao Động, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ - Lê Thị Sương Mai cho biết, thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố sẽ tập trung nguồn lực, cố gắng tạo bước đột phá về phát triển ĐV và thành lập CĐCS, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, lao động khu vực phi chính thức.

Công đoàn các cấp sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục bằng nhiều hình thức sát với thực tiễn tại cơ sở, có sức lan tỏa sâu rộng. Đồng thời, chú trọng phát triển và đổi mới phương thức kết nạp ĐV theo hướng linh hoạt, chủ động, thân thiện, đơn giản về thủ tục.

Song song đó, công đoàn thành phố cũng sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ, lấy kết quả chăm lo để tạo dựng niềm tin, thu hút NLĐ tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, thời gian qua, dù tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, thách thức nhưng các các cấp công đoàn thành phố đã tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ. Các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn ngày càng được đổi mới, mở rộng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của ĐV, NLĐ với nhiều dấu ấn nổi bật như hỗ trợ ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trao tặng Mái ấm Công đoàn, trao học bổng cho con ĐV, NLĐ vượt khó học tốt, chăm lo Tết,...

Những hoạt động chăm lo này chẳng những san sẻ khó khăn, giúp ĐV, NLĐ yên tâm sản xuất, cải thiện đời sống mà còn góp phần khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong lòng ĐV, NLĐ. Qua đó, giúp NLĐ thấy rõ những lợi ích, xem Công đoàn là chỗ dựa đáng tin cậy và tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên công đoàn

Bà Lê Thị Sương Mai nhấn mạnh, để tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần đảm bảo cuộc sống của ĐV, NLĐ thì chất lượng đội ngũ cán bộ, ĐV công đoàn cũng cần được quan tâm.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ CĐCS.

Đồng thời, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm; tập trung đào tạo cán bộ làm công tác đối thoại và tiền lương; nâng cao trình độ, nghiệp vụ cán bộ đủ năng lực tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư duy đổi mới, hiện đại, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng ĐV công đoàn cần đi đôi với tăng cường công tác quản lý ĐV, hoàn thành việc xây dựng dữ liệu và quản lý ĐV bằng ứng dụng công nghệ; Tổ chức đa dạng các hình thức sinh hoạt cho ĐV công đoàn tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng ĐV và chất lượng tổ chức Công đoàn.

Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn phải tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp công đoàn, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn cần kết hợp với phát huy vai trò giám sát của ĐV đối với cán bộ công đoàn, phê phán và xử lý nghiêm trường hợp cán bộ công đoàn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, việc tham gia thành lập và nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng cần được quan tâm coi trọng nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 12/6/2021 về “Quan tâm lãnh đạo công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; thành lập tổ chức Công đoàn để tạo tiền đề thành lập tổ chức Đảng”.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tái diễn người bán vé số tụ tập, nài nỉ, chèo kéo khách

HÀN LÂM |

Không khó bắt gặp hình ảnh những người già, trẻ nhỏ bán vé số trên các tuyến phố, đặc biệt là các điểm du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Hình ảnh này khiến nhiều người dân, du khách ái ngại vì gây ảnh hưởng đến du lịch của thành phố.

Tính trước rủi ro, nông dân Cần Thơ giảm một nửa số lượng hoa bán Tết

NGỌC LY |

Cần Thơ - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, nông dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị hoa bán Tết. Tuy nhiên, dự đoán năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người đã quyết định giảm số lượng hoa trồng để phòng ngừa rủi ro.

Rác vẫn tràn lan trên đường, cổng bệnh viện sau Chỉ thị của Chủ tịch Cần Thơ

PHONG LINH |

Không chỉ vương vãi trên đường phố, kênh rạch, rác thải còn "án ngữ" ngay cả trước cổng bệnh viện ở Cần Thơ.

Lộ thêm nhiều bất cập trong quản lý tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Không những giao hoàn toàn cho hộ gia đình thủ nhang quản lý thu, chi tiền công đức mà kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ rõ thêm nhiều bất cập khác trong công tác quản lý Đền Chợ Củi trong suốt một thời gian dài.

Có bao nhiêu đợt không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024?

AN AN |

Chuyên gia khí tượng nhận định không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 cường độ nhẹ.

Những sai sót của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trong tuyển dụng viên chức

Văn Nguyễn |

Kết luận thanh tra chỉ ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức khi không ban hành kế hoạch tuyển dụng, phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch căn cứ vào văn bản hết hiệu lực.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Náo loạn trong chung cư ở Bình Dương, ôtô húc văng người phụ nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.1, trên mạng đang lan truyền clip ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư, ôtô húc văng người phụ nữ.

Cần Thơ tái diễn người bán vé số tụ tập, nài nỉ, chèo kéo khách

HÀN LÂM |

Không khó bắt gặp hình ảnh những người già, trẻ nhỏ bán vé số trên các tuyến phố, đặc biệt là các điểm du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ. Hình ảnh này khiến nhiều người dân, du khách ái ngại vì gây ảnh hưởng đến du lịch của thành phố.

Tính trước rủi ro, nông dân Cần Thơ giảm một nửa số lượng hoa bán Tết

NGỌC LY |

Cần Thơ - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này, nông dân ở làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang tất bật chuẩn bị hoa bán Tết. Tuy nhiên, dự đoán năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người đã quyết định giảm số lượng hoa trồng để phòng ngừa rủi ro.

Rác vẫn tràn lan trên đường, cổng bệnh viện sau Chỉ thị của Chủ tịch Cần Thơ

PHONG LINH |

Không chỉ vương vãi trên đường phố, kênh rạch, rác thải còn "án ngữ" ngay cả trước cổng bệnh viện ở Cần Thơ.