Ngày 21.8, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết, Công đoàn bộ phận Changshin Long Thành đã trao số tiền tương trợ cho gia đình nữ công nhân N.T.H qua đời do bị tai nạn giao thông (ngày 5.6.2024).
Với số tiền do người lao động đóng góp được là 354.390.000 đồng.
Do 2 con của chị H. còn nhỏ (dưới 18 tuổi), công đoàn đã tiến hành làm 2 sổ tiết kiệm cho 2 cháu.
Theo quy chế của Hội Tương trợ gia đình Changshin về quyền thừa hưởng, nếu hội viên đã có gia đình, nuôi con dưới 18 tuổi thì tổng số tiền hội thu được sẽ gửi tiết kiệm cho các con đến khi trưởng thành 18 tuổi sẽ là chủ sở hữu của tài khoản tiết kiệm trên.
Hàng tháng, gia đình hoặc người nuôi dưỡng các con sẽ trực tiếp nhận số tiền lãi để hỗ trợ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng.
Hội Tương trợ gia đình Changshin do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam phát động, thành lập từ tháng 9.2002, thông báo tới tất cả công nhân viên, lao động trong công ty được biết, tham gia hội trên tinh thần tự nguyện.
Xây dựng hội này, Công đoàn công ty muốn giúp đỡ, chia sẻ những gánh nặng giúp người lao động an sinh, yên tâm lao động sản xuất; người lao động coi việc tham gia hội giống như tham gia một “tấm vé bảo hiểm” nếu chẳng may bản thân gặp sự cố - đã có một khoản tiền để lo hậu sự.
Do tính chất nhân văn của hội, nên gần 100% người lao động đăng ký tham gia, ký tên, có trách nhiệm. Thậm chí, những công nhân đã về hưu vẫn còn đăng ký tham gia hội. Từ năm 2012, những công nhân lao động về hưu tiếp tục gắn bó với hội, đến nay số lao động về hưu trên 1.000 người.
Ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam cho biết, tháng năm 2002, công đoàn cơ sở đã mở “Hội Tương trợ Gia đình Changhsin”; mỗi NLĐ khi qua đời, trong hội, mỗi thành viên đóng góp 10.000 đồng/người (trước đây 5.000 đồng/người). Theo đó, mỗi trường hợp công nhân qua đời, người thân của họ được hưởng số tiền khoảng từ 350 - 400 triệu đồng.