Sửa đổi Luật Công đoàn phải đáp ứng được 3 mục tiêu

Linh Nguyên |

Hà Nội – Chiều 30.11, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 31 (khoá XII), Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu trình bày Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi). Theo kế hoạch, Hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8, khoá XV (dự kiến tháng 10,11.2024).

Để chuẩn bị cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn, Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ chức 3 đoàn công tác do các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn, khảo sát tại một số ngành, địa phương, đơn vị nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Luật công đoàn 2012, những hạn chế, bất cập, làm cơ sở nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn. Đồng thời, chỉ đạo các công đoàn ngành, địa phương tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012.

Yêu cầu sửa đổi lần này phải đáp ứng được 3 mục tiêu: Khắc phục một số hạn chế, bất cập của Luật Công đoàn, đáp ứng hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới; thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước sự quan trọng của nội dung này, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các đại biểu nghiên cứu và cho ý kiến vào 3 nội dung chính gồm Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012; Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi; Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách trong dự án Luật công đoàn sửa đổi tại kỳ họp Đoàn chủ tịch tiếp theo. Trong đó, tập trung cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu không để người lao động nào không có Tết

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII), Dự thảo “Chương trình công tác Công đoàn năm 2023” đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Trong Chương trình nêu rõ Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết.

Hơn 4,6 triệu NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà hơn 3,1 nghìn tỉ đồng

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 30.11, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Luật Công đoàn chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Công tác phối hợp chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được các cấp, các ngành doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Mục tiêu không để người lao động nào không có Tết

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII), Dự thảo “Chương trình công tác Công đoàn năm 2023” đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Trong Chương trình nêu rõ Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết.

Hơn 4,6 triệu NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà hơn 3,1 nghìn tỉ đồng

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 30.11, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Luật Công đoàn chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang - Công tác phối hợp chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động được các cấp, các ngành doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện.