Mục tiêu không để người lao động nào không có Tết

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 31 (khoá XII), Dự thảo “Chương trình công tác Công đoàn năm 2023” đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Trong Chương trình nêu rõ Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết.

Việc ban hành “Chương trình công tác công đoàn năm 2023” là một nội dung mới so với các năm trước đây.

Tờ trình “Chương trình công tác công đoàn năm 2023” do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày nêu rõ Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch; Chương trình ban hành sẽ là cơ sở để Tổng Liên đoàn, Công đoàn các tỉnh, ngành cụ thể hóa hoạt động của cấp mình; hướng dẫn hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hoạt động Công đoàn cơ sở có trọng tâm, trọng điểm, rõ hoạt động, rõ trách nhiệm, linh hoạt, kịp thời, phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, cơ sở, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động ngày càng tốt hơn, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ công tác đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình được kết cấu chia thành các mục lớn, trong đó chủ đề công tác năm 2023 của hệ thống Công đoàn: “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”; 11 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023; các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu các cấp Công đoàn cần tập trung thực hiện…

Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Xuân Thuỷ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Một trong những nội dung chủ yếu của Chương trình là tập trung tổ chức Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trên thực tiễn; Nghiên cứu, từng bước thí điểm các mô hình mới, triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị;  Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” ngoài các giải pháp đã đề cập trong thời gian qua, năm 2023 các cấp Công đoàn sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung này và sẽ tổ chức tổng kết 2 năm công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo Kế hoạch 135/KH-TLĐ… tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết; tổ chức tốt Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”.

Nội dung “Chương trình công tác công đoàn năm 2023” cũng nêu rõ: Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết; tổ chức tốt Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”.

Linh Nguyên - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, tiền lưởng, kế hoạch thưởng Tết... cho người lao động trong doanh nghiệp.

Phải thổi vào công nhân lao động khát khao học tập

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 29.11, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức Hội thảo Công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động và tổ chức các cuộc vận động của Công đoàn” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải. Một trong những vấn đề được trao đổi là phải “thổi” vào công nhân lao động khát khao học tập và xây dựng văn hóa của tổ chức Công đoàn.

Sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe đưa người lao động về quê đón Tết

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - Công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết”.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết trước ngày 25.12

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, tiền lưởng, kế hoạch thưởng Tết... cho người lao động trong doanh nghiệp.

Phải thổi vào công nhân lao động khát khao học tập

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 29.11, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức Hội thảo Công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động và tổ chức các cuộc vận động của Công đoàn” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải. Một trong những vấn đề được trao đổi là phải “thổi” vào công nhân lao động khát khao học tập và xây dựng văn hóa của tổ chức Công đoàn.

Sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe đưa người lao động về quê đón Tết

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - Công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết”.