Sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh |

Một trong những định hướng của Liên đoàn Lao Động tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ là đẩy mạnh hoạt động chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Hội nghị triển khai hoạt động chăm lo, tổ chức Tết sum vầy trong CNLĐ nhân dịp Tết nguyên đán và đón mừng năm mới tại các khu công nghiệp của tỉnh. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
Hội nghị triển khai hoạt động chăm lo, tổ chức Tết sum vầy trong CNLĐ nhân dịp Tết nguyên đán và đón mừng năm mới tại các khu công nghiệp của tỉnh. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

Cụ thể, phía LĐLĐ tỉnh cho biết trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên đã và đang phát huy tác dụng (“Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phiên chợ công nhân”, “Phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, “Bữa ăn ca” ...).

Huy động các nguồn lực xã hội để trực tiếp đầu tư các công trình, dự án cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tiếp tục phối hợp với các đối tác phúc lợi giúp đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các ưu đãi, giảm giá khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Đẩy nhanh đầu tư xây dựng thiết chế của tổ chức công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường xã hội hóa trong việc xây dựng các thiết chế phục vụ công nhân.

Đề xuất, phối hợp với chính quyền cùng cấp có các chính sách và giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là vấn đề về nhà ở, nhà trẻ, thiết chế công cộng, phòng khám bệnh, giá điện, nước...

Tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”. Tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho người lao động ở cơ sở, tại các khu công nghiệp. Phát huy hơn nữa các thiết chế văn hóa công đoàn trong phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức công đoàn, giúp người lao động có cơ hội tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần vào việc hạn chế, phòng ngừa “tín dụng đen” trong công nhân, lao động.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn nhằm mở rộng độ bao phủ đối tượng thụ hưởng lợi ích vật chất và tinh thần trong đoàn viên, NLĐ; huy động tối đa mọi nguồn lực, sự quan tâm của cấp ủy, Chính quyền địa phương và toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động đồng hành với tổ chức Công đoàn chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh
TIN LIÊN QUAN

Thực trạng day dứt của người lao động rút BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi. Ngoài lý do cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống, có vốn làm ăn, người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tích cực bảo vệ quyền lợi người lao động

Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn; chủ động đề xuất nhiều kiến nghị, đóng góp ý kiến và các văn bản luật nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ, nhất là các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Bắc Ninh quan tâm tối đa lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động

LĐLĐ Tỉnh Bắc Ninh |

Theo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh, đến cuối năm 2022, địa phương này sử dụng 466.887 lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp; trong đó làm việc trong các khu công nghiệp là 308.136 người, chiếm 66% và có nhiều đóng góp trực tiếp, tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tai nạn giữa 2 xe khách trên quốc lộ 20 khiến 4 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.9, cơ quan chức năng huyện Định Quán đang phối hợp xác minh làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa 2 xe khách trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Vinh, huyện Định Quán khiến 5 người thương vong.

Lợi thế của bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 19

HOÀNG HUÊ |

Với lực lượng gồm những cầu thủ ưu tú và dày dặn kinh nghiệm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã sẵn sàng để tranh tài tại ASIAD 19.

Áp thấp gần Biển Đông đang đà mạnh lên thành bão

Thanh Hà |

Áp thấp gần Biển Đông ở phía đông Trung Luzon đi vào khu vực biển thuộc trách nhiệm của Philippines và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Jenny.

Lừa đảo tiền cọc phòng trọ qua mạng xã hội

Tuyết Lan |

Lợi dụng nhu cầu phòng trọ của sinh viên tại các thành phố lớn, nhiều đối tượng sử dụng các chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội để chiếm đoạt tiền cọc của nạn nhân. Nhiều trường hợp "cả tin" đã mất tiền oan với đối tượng lừa đảo.

Học vấn, kinh nghiệm thi nhan sắc của Miss Universe Vietnam 2023 Bùi Quỳnh Hoa

Quy Sa |

Vượt qua 18 thí sinh còn lại trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023, thí sinh đến từ Hà Nội Bùi Quỳnh Hoa đăng quang cuộc thi năm nay. Trước đó, cô được đánh giá là một trong những đối thủ mạnh của cuộc thi khi có học vấn và kinh nghiệm thi đấu nhan sắc dày dặn.

Thực trạng day dứt của người lao động rút BHXH 1 lần

LƯƠNG HẠNH |

Giai đoạn 2016-2022, cả nước có hơn 4,8 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi. Ngoài lý do cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống, có vốn làm ăn, người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội.

Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh tích cực bảo vệ quyền lợi người lao động

Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn; chủ động đề xuất nhiều kiến nghị, đóng góp ý kiến và các văn bản luật nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ, nhất là các chính sách hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Bắc Ninh quan tâm tối đa lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động

LĐLĐ Tỉnh Bắc Ninh |

Theo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh, đến cuối năm 2022, địa phương này sử dụng 466.887 lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp; trong đó làm việc trong các khu công nghiệp là 308.136 người, chiếm 66% và có nhiều đóng góp trực tiếp, tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.