Sẽ phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chính sách đối với nhà giáo

Kiều Vũ |

Hà Nội - Chiều 14.1 các ông Nguyễn Phi Thường - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Trần Thế Cương - Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, 2 bên sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Phong trào thi đua làm lợi 196,361 tỉ đồng

Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021 của hai bên đem lại nhiều kết quả thiết thực. Trong đó, có trên 95% đoàn viên Công đoàn, cán bộ, viên chức, giáo viên, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm; 100% các nhà trường có sáng kiến kinh nghiệm và tổ chức chấm, xếp loại. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực, tận tụy với nghề, với học sinh, đã có 90.186/106.312 đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu, ứng dụng có hiệu quả trong công tác giảng dạy và học tập, ước tính giá trị làm lợi 196,361 tỉ đồng; số sản phẩm thực hiện thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học là 33.041 sản phẩm; nhiều sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện, thị xã xét và biểu dương khen thưởng.

Đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân. Ảnh: Kiều Vũ
Đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2021, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 5 cá nhân. Ảnh: Kiều Vũ

Thực hiện hướng dẫn của ngành Giáo dục, các nhà trường, các cấp học đã triển khai thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; xây dựng “Trường học hạnh phúc”; với phương châm “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không để học sinh bị bỏ lại phía sau”, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai sâu rộng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã phối hợp với các Trường học, các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng thiết bị học tập trực tuyến ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” và đã tổ chức trao 6.914 thiết bị gồm máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng ước tính gần 30 tỉ đồng giúp các em học sinh có điều kiện học trực tuyến. Nhiều đơn vị, cá nhân đã hảo tâm tài trợ cho chương trình để Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức trao 2.686 thiết bị học trực tuyến 6 đợt…

Phối hợp vận động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở 

Giai đoạn 2022 - 2025, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, người lao động. Trong đó, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, cán bộ, nhà giáo, người lao động khi có yêu cầu; Phối hợp xem xét giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đối với những trường hợp có liên quan thuộc trách nhiệm của hai ngành.

Một trong những mục đích, yêu cầu của Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 là: Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đào tạo với tổ chức Công đoàn Thành phố trong phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức các hoạt động công đoàn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Hai bên cũng sẽ phối hợp vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các đơn vị giáo dục chưa có tổ chức công đoàn cơ sở; Định hướng, triển khai các giải pháp bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng tại các đơn vị giáo dục ngoài công lập. Từng cấp chuyên môn ngành Giáo dục và Đào tạo (Thành phố, quận, huyện, thị xã, đơn vị cơ sở) phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn cấp mình hoạt động đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo các cấp chuyên môn ngành Giáo dục và Đào tạo (thành phố, quận, huyện, thị xã, đơn vị cơ sở) thực hiện trích nộp đầy đủ 2% kinh phí công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và nghị định 191/2013/NQ-CP ngày 21.11.2013 của Chính phủ…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Các cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy – Xuân bình an

Hải Anh |

Hà Nội – Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô bắt đầu triển khai tổ chức Chương trình Tết Sum vầy – Xuân bình an, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên nhưng luôn đem lại niềm vui cho người lao động.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Vĩnh Phúc có hơn 1.000 nhà giáo trình độ thạc sĩ

QUỲNH CHI |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc không chỉ là một trong những tỉnh có sự bứt phá trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội mà còn thể hiện sự bứt phá trong giáo dục.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Các cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy – Xuân bình an

Hải Anh |

Hà Nội – Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô bắt đầu triển khai tổ chức Chương trình Tết Sum vầy – Xuân bình an, trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên nhưng luôn đem lại niềm vui cho người lao động.

Gần 6.000 người lao động ngành Đường sắt ở khu vực Hà Nội nhận hỗ trợ Tết

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 10.1, các ông Mai Thành Phương – Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Nguyễn Thanh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã trao hỗ trợ Tết cho người lao động khu vực Hà Nội.

Vĩnh Phúc có hơn 1.000 nhà giáo trình độ thạc sĩ

QUỲNH CHI |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc không chỉ là một trong những tỉnh có sự bứt phá trong phát triển kinh tế, chính trị, xã hội mà còn thể hiện sự bứt phá trong giáo dục.