Sẽ giới thiệu đề tài, công trình nghiên cứu do nữ hội viên làm chủ nhiệm

Kiều Vũ |

Hà Nội - Trong quý II/2024, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ khoa học Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ giới thiệu các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học và các sản phẩm do Ban Chủ nhiệm và nữ hội viên làm chủ nhiệm.

Tiếp đó, quý III dự kiến Câu lạc bộ nghe nói chuyện chuyên đề về văn hóa tâm linh Việt Nam hoặc nghe nói chuyện chuyên đề về chăm sóc da và trang điểm hàng ngày. Quý IV sẽ lồng ghép hoạt động tham quan các mô hình ứng dụng khoa học trong thực tiễn với chương trình tổng kết hoạt động năm; kết hợp Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương.

Tính đến nay, Câu lạc bộ Nữ khoa học Liên đoàn Lao động Thành phố thành lập được 31 năm, dành cho đội ngũ nữ cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Đây là nơi để các hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, toạ đàm, giới thiệu đề tài khoa học… Với nội dung hoạt động sinh động, phù hợp thực tiễn nên Câu lạc bộ đã thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Được biết, năm 2023, các hoạt động của Câu lạc bộ được hội viên đánh giá cao gồm học cách làm bánh, nói chuyện ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày…

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ diễu hành áo dài ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 7.3, LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và tổ chức diễu hành áo dài với sự tham gia của trên 800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Sắp có tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giảng viên đại học

LƯU HOÀI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm.

Thế hệ người trẻ ngại giao tiếp, sợ bị phán xét

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Những người trẻ có thể dễ dàng tâm sự đủ mọi chuyện trên các nền tảng mạng xã hội, thế nhưng khi gặp mặt trực tiếp, họ lại trở nên im lặng và rụt rè. Họ sợ hãi trước các tình huống xã hội và hoạt động đông người vì sợ bị xấu hổ hoặc bị đánh giá tiêu cực.

Cháy lớn ở Đồng Nai cột khói bốc cao hàng chục mét

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 15.3, tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, đã xảy ra cháy tại một cơ sở gia công ghế nệm và một kho chứa phế liệu khiến cột khói bốc cao hàng chục mét và làm hư hại nhiều hàng hoá, nguyên vật liệu…

Trực tiếp Lễ bốc thăm tứ kết Champions League 2023-2024

TAM NGUYÊN |

Trực tiếp Lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết UEFA Champions League 2023-2024 vào lúc 18h00 ngày 15.3.

Không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, cơ sở ở Đống Đa bị phạt gần 180 triệu đồng

Anh Vũ |

Hà Nội - UBND quận Đống Đa đã đăng tải công khai các cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động Phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn quận, trong đó, có những cơ sở phải nhận mức phạt lên tới gần 180 triệu đồng.

Sự tương đồng giữa công chúa Samsung và nữ tài phiệt trong phim "Nữ hoàng nước mắt"

Anh Trang |

Nhân vật của Kim Ji Won trong phim "Nữ hoàng nước mắt" có nhiều nét tương đồng với "công chúa Samsung" Lee Boo Jin cả về phong cách thời trang tới chuyện tình với người chồng "Lọ Lem".

Ngân hàng hàng đầu Mỹ dự báo giá vàng lên 2.500 USD

Thanh Hà |

Vàng là lựa chọn số 1 trên thị trường hàng hóa đối với ngân hàng hàng đầu Mỹ JPMorgan Chase và giá vàng có khả năng tăng lên 2.500 USD/ounce trong năm nay.

800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ diễu hành áo dài ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 7.3, LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và tổ chức diễu hành áo dài với sự tham gia của trên 800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Sắp có tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng giảng viên đại học

LƯU HOÀI |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm.

Thế hệ người trẻ ngại giao tiếp, sợ bị phán xét

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Những người trẻ có thể dễ dàng tâm sự đủ mọi chuyện trên các nền tảng mạng xã hội, thế nhưng khi gặp mặt trực tiếp, họ lại trở nên im lặng và rụt rè. Họ sợ hãi trước các tình huống xã hội và hoạt động đông người vì sợ bị xấu hổ hoặc bị đánh giá tiêu cực.