CĐ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM:

Sát cánh cùng người lao động vượt qua khó khăn

TRƯƠNG HOÀNG |

Sáng 28.6, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN tổ chức Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022) với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”. Theo ông Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN, nhiệm kỳ 2012 - 2017, BCH CĐ hoạt động trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen. Tuy nhiên, đa số các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội IX đều đạt và vượt, trong đó đáng chú ý là thu nhập của NLĐ tăng bình quân từ 5 - 7%/năm, giúp họ ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của CĐ.

100% đơn vị có TƯLĐTT

Trong những năm gần đây, ngành hóa chất phải đối mặt với nhiều khó khăn trong SXKD như giá dầu trên thế giới giảm mạnh làm giá bán một số sản phẩm phân bón giảm; các sản phẩm phân bón của Tập đoàn phải cạnh tranh gay gắt và không bình đẳng với hàng nhập lậu, tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng gian lận thương mại tràn lan; một số dự án mới đầu tư đưa vào hoạt động hiệu quả không cao, thậm chí thua lỗ, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của NLĐ… Bên cạnh đó, phải kể đến hoạt động của tổ chức CĐ cũng bị tác động rất lớn do các DN đã thoái hết phần vốn của Nhà nước.

Trước tình hình đó, hằng năm, các cấp CĐ đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn khai thác nội lực của NLĐ; sắp xếp lại sản xuất một cách khoa học; thi đua tiết kiệm giảm chi phí, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả SXKD, giúp NLĐ ổn định việc làm và có thu nhập cao (thu nhập bình quân toàn Tập đoàn năm 2016 đạt khoảng 8 triệu đồng/người/tháng). Bên cạnh đó, 100% lao động trong Tập đoàn được đóng đầy đủ các loại BHXH theo quy định. “Đặc biệt, 100% đơn vị đã ký TƯLĐTT, trong đó trên 90% TƯLĐTT có ít nhất từ 2 điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định. Có được kết quả trên là do các cấp CĐ đã chủ động bàn bạc, thương lượng với người sử dụng lao động. Đồng thời, CĐ cũng vận động NLĐ tập trung lao động tốt hơn để giúp DN phát triển, qua đó có điều kiện chăm lo lại cho NLĐ…” - ông Vũ Tiến Dũng cho biết thêm.

Tập hợp ý tưởng sáng tạo

Cũng theo ông Vũ Tiến Dũng, phong trào tập hợp ý tưởng sáng tạo, sáng kiến và lao động sáng tạo là phong trào mũi nhọn, trọng tâm hoạt động của CĐ Công nghiệp Hóa chất VN nhằm khai thác trí tuệ của lực lượng cán bộ khoa học, quản lý và CNLĐ kỹ thuật để phát triển SXKD, dần nâng cao đời sống cho NLĐ. Trong nhiệm kỳ qua, có 11.787 ý tưởng được đăng ký, trong đó có 10.448 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn với số tiền làm lợi 1.038 tỉ đồng. Qua phong trào này, đã có 295 lượt người được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động Sáng tạo với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, làm lợi hàng tỉ đồng.

Phong trào thi đua tập hợp ý tưởng sáng tạo được các đơn vị duy trì thường xuyên, liên tục, nhằm động viên NLĐ tâm huyết với nghề cùng tập thể tìm tòi, hợp tác đưa ra ý tưởng đơn giản thành những sáng kiến có giá trị kinh tế kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động. Các cá nhân có ý tưởng, sáng kiến dù là lớn hay nhỏ đều được kịp thời động viên, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được Đảng, Nhà nước và tổ chức CĐ khen thưởng.

“Lá lành đùm lá rách”

Một nét nổi bật trong hoạt động CĐ là hằng năm, CĐ và lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất VN đều có chỉ thị liên tịch vận động cán bộ, CNVCLĐ đóng góp vào Quỹ an sinh xã hội (ASXH) của Tập đoàn nhằm ủng hộ cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Tập đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị TNLĐ, thiên tai; phụng dưỡng Mẹ VNAH, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ. Ông Vũ Tiến Dũng cho biết thêm: Từ năm 2012 đến nay, cán bộ, CNVCLĐ đã tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện với tổng số tiền 130 tỉ đồng. CĐ cũng đã kiến nghị với lãnh đạo Tập đoàn trợ giúp 25 lượt cơ sở khó khăn, trên 3.000 lượt gia đình CNLĐ nghèo, 900 lượt con cán bộ CNLĐ bị khuyết tật và nhiễm chất độc da cam, trên 1.000 lượt công nhân bị TNLĐ nặng hoặc mắc bệnh nghề nghiệp… với số tiền trên 7 tỉ đồng/năm. Riêng dịp tết 2017, CĐ đã đề xuất với Tập đoàn chi từ quỹ ASXH số tiền 3 tỉ đồng để hỗ trợ 5.000 suất quà cho CNLĐ các đơn vị khó khăn trong và ngoài Tập đoàn. Hiện nay, các đơn vị trong Tập đoàn đang nhận nuôi, phụng dưỡng 45 Mẹ VNAH với mức trợ cấp từ 500.000 - 2.000.000đ/tháng.

Bên cạnh đó, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN cũng đề xuất và triển khai phong trào “Xây dựng mái ấm Hóa chất” cho CNLĐ nghèo. Kết quả, CĐ đã hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp được hơn 200 nhà “Mái ấm Hóa chất”; ủng hộ cho một số địa phương xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, cho CNLĐ khó khăn tại một số địa phương như Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình; hỗ trợ vở viết cho học sinh nghèo với tổng số tiền 500 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị còn giúp các tỉnh miền Trung bị thiên tai với số tiền hàng chục tỉ đồng.

TRƯƠNG HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Tổ chức khảo sát nội dung Thỏa ước lao động tập thể

Huy Thông |

Đó là một trong các hoạt động thiết thực mà CĐ Công nghiệp Hóa chất VN chỉ đạo các CĐCS thực hiện nhân Tháng Công nhân 2017.

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Lạc trôi giữa mùa hoa phượng vàng tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

Chí Long |

Tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồngnằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 17km về hướng thác Đambri. Đây là chốn cửa Phật bình yên, được đông đảo người dân, du khách đến đây tham quan, bái lễ, đặc biệt vào dịp đầu năm.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Nỗi ám ảnh nhồi nhét trên xe khách để trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết

HỮU CHÁNH |

Khi người dân bắt đầu trở lại các đô thị làm việc sau kỳ nghỉ Tết cũng là lúc bắt đầu điệp khúc nhồi nhét, sang xe, tăng giá vé... Dòng người từ quê trở lại thành phố trong nỗi khổ không kém so với lúc về quê ăn Tết.

CĐ Công nghiệp Hóa chất VN: Tổ chức khảo sát nội dung Thỏa ước lao động tập thể

Huy Thông |

Đó là một trong các hoạt động thiết thực mà CĐ Công nghiệp Hóa chất VN chỉ đạo các CĐCS thực hiện nhân Tháng Công nhân 2017.