Ra mắt BCH Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex nhiệm kỳ 2023-2028

Minh Hương |

Ngày 18.4, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khoá VI nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIV gồm 7 đồng chí.

Đây là đại hội điểm của Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex Đào Ngọc Thanh...

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cho biết - tính đến thời điểm 31.3.2023, toàn Tổng Công ty có 5.195 lao động giảm 8.216 người so với đầu nhiệm kỳ.

Nguyên nhân là do Nhà nước thoái vốn toàn bộ tại Tổng Công ty, Tổng Công ty thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, một số doanh nghiệp giải thể hoặc công đoàn chuyển sinh hoạt về địa phương...

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho hay - việc làm của người lao động luôn được đảm bảo, thu nhập bình quân tính đến 31.12.2022 đạt 13,57 triệu đồng/người/tháng, tăng 69,6% so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Tổng Công ty luôn bám sát, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Tổng Công ty và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Trong trong thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty CP Vinaconex xác định tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động,...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ biểu dương những thành tích Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 
Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hương

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho hay - dự báo trong 5 năm tới, hoạt động của các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam nói chung và Công đoàn Tổng Công ty nói riêng đan xen với những khó khăn thách thức.

Đó là khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ số, diễn biến rất nhanh, đột phá, sẽ tác động đến môi trường hoạt động, đối tượng tập hợp và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn; cơ cấu lao động tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ, thiếu hụt lao động chất lượng cao và lao động có tay nghề...

Đặc biệt tới đây, Luật Công đoàn 2012 cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung nhằm phát huy vai trò, vị thế của công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, đảm bảo tính tương thích với các quy định trong hệ thống pháp luật Công đoàn Việt Nam.

Do vậy, Công đoàn Tổng Công ty đòi hỏi phải nỗ lực, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ chất lượng hơn nữa, thực sự là tổ chức đại diện chăm lo quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Để tiếp tục phát triển tổ chức và đối tượng tập hợp, công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng.

Đặc biệt quan tâm đến vấn đề nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho người lao động, tạo nên sự chuyển biến tích cực về chất trong đội ngũ người lao động của từng đơn vị.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn luôn chăm lo sức khỏe cho người lao động

Hà Anh |

Công ty CP DAP số 2 – Vinachem (Lào Cai) vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2023.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng quà Tết tới người lao động

Nguyễn Tùng |

Tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn trong ngành dịp Tết Nguyên đán, ngày 11.1, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đến thăm, chúc tết, tặng quà người lao động một số đơn vị phía Nam.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Chủ động ngăn chặn link bẩn tấn công website giáo dục và cơ quan Nhà nước

Mỹ Linh |

Tình trạng web cá độ, cờ bạc giả mạo tên miền các cơ sở giáo dục, cơ quan Nhà nước lại nở rộ khiến cơ quan chức năng phải lên tiếng cảnh báo và tìm giải pháp xử lí.

Bản tin công đoàn: Trợ cấp một lần của NLĐ khi có tỷ lệ lương hưu trên 75%

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân gặp sự cố tụt lò ở Quảng Ninh kể lại khoảnh khắc giữ được mạng sống; Còn 84 người lao động tại Công ty Haprosimex chưa được chốt sổ BHXH; Tỷ lệ lương hưu hàng tháng là 76%, mức trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu bao nhiêu?

Chi phí cấp sổ đỏ sẽ tăng sau năm 2023?

Trang Hà |

Nếu dự thảo Luật Đất đai được thông qua vào cuối năm nay thì có thể từ sau năm 2023 các chi phí làm sổ đỏ sẽ tăng.

Các yếu tố bên ngoài đang đe dọa tăng trưởng GDP của Việt Nam

Thái Mạnh |

Các chuyên gia của VSI Rating đánh giá, tăng trưởng GDP quý 1 so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh xuống 3.32% thấp hơn mức tăng 5.9% của quý 4 năm trước, chủ yếu do sản xuất công nghiệp sụt giảm mạnh.

Công đoàn luôn chăm lo sức khỏe cho người lao động

Hà Anh |

Công ty CP DAP số 2 – Vinachem (Lào Cai) vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân

Bảo Hân |

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2023.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng quà Tết tới người lao động

Nguyễn Tùng |

Tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn trong ngành dịp Tết Nguyên đán, ngày 11.1, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đến thăm, chúc tết, tặng quà người lao động một số đơn vị phía Nam.