Quỹ trợ vốn đồng hành cùng công nhân

Kiều Vũ |

Hiện nay, có rất nhiều gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn Hà Nội cải thiện được kinh tế gia đình từ nguồn vốn vay của tổ chức Công đoàn qua Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình.

Đơn cử như tại Trường Mầm non An Khánh C (Hoài Đức), trong năm 2023 có 25 cán bộ giáo viên, nhân viên được phê duyệt hồ sơ và được vay vốn từ Quỹ với tổng số tiền là 750 triệu đồng. Từ số vốn này các cán bộ giáo viên, nhân viên mạnh dạn đầu tư kinh doanh, bổ sung vào nguồn vốn hiện có của gia đình tiếp tục mở rộng các mô hình như trồng hoa, cây cảnh, kinh doanh online, chăn nuôi gia súc gia cầm…, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định hàng tháng, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và cải thiện đời sống.

Bà Nguyễn Kim Phượng - Chủ tịch CĐ Trường Mầm non An Khánh C (Hoài Đức) - cho biết, chủ trương chính sách của tổ chức CĐ, LĐLĐ Thành phố Hà Nội về triển khai các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ trợ vốn đã giúp các hộ gia đình đoàn viên CNVCLĐ có thu nhập thấp được tiếp cận khoản vay vốn để sử dụng, khai thác có hiệu quả thiết thực. Đây là một chính sách hết sức đúng đắn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức CĐ đối với đời sống của đoàn viên tại cơ sở; giúp đoàn viên yên tâm công tác, hạn chế nguồn vốn tín dụng đen đang len lỏi đời sống của đoàn viên tại nơi cư trú cũng như môi trường đang công tác.

Tương tự, bà Bùi Thị Ngà - Chủ tịch CĐ Trường Mầm non Đông Yên A (Quốc Oai) - chia sẻ, trong số những mô hình làm kinh tế gia đình từ số tiền được vay vốn là nuôi chim bồ câu. Từ hình thức nuôi nhỏ lẻ vài trăm con nhờ có nguồn trợ vốn, các đoàn viên đã mở rộng mô hình lên đến hàng nghìn con, đem lại nguồn thu nhập lớn phát triển kinh tế gia đình.

Cách làm ở đây là BCH CĐ trường phối hợp với ban giám hiệu tổ chức rà soát đoàn viên để giới thiệu với LĐLĐ huyện, Quỹ trợ vốn danh sách đoàn viên có nhu cầu vay vốn; phối hợp với ban giám hiệu giao cho kế toán CĐ có trách nhiệm thu tiền hàng tháng để nộp về LĐLĐ huyện Quốc Oai đúng thời gian trên hợp đồng trách nhiệm đã ký. BCH CĐ cùng với Ban Giám hiệu trực tiếp theo dõi nắm bắt đoàn viên sử dụng đúng mục đích vay vốn. Hằng năm phối hợp với LĐLĐ huyện, Quỹ trợ vốn trong công tác kiểm tra vay vốn tại hộ gia đình đoàn viên...

Quỹ trợ vốn nâng mức vay vốn cho từ 30 triệu đồng, 40 triệu đồng hiện nay lên mức 50 triệu - 70 triệu đồng/1 người vay. Vì thực tế, để phát triển thêm kinh tế gia đình hoặc đi học, hoặc đầu tư tạo thêm việc làm thì cần số vốn lớn hơn. Tiếp tục cho quay vòng vốn sau khi các đơn vị cơ sở tất toán khoản vay để duy trì dự án chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Quỹ trợ vốn công đoàn giúp người lao động tránh tín dụng đen

Linh Nguyên |

Số tiền vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô để phát triển kinh tế gia đình (Quỹ trợ vốn) đã giúp nhiều CNVCLĐ tránh được tín dụng đen. Hơn thế, năm 2023, Quỹ trợ vốn còn tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân của người vay vốn.

Tạo sinh kế bền vững cho người lao động từ nguồn Quỹ trợ vốn

Mai Dung |

5 năm qua, hàng nghìn lượt CNVCLĐ TP Hải Phòng được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, sửa chữa nhà ở... cải thiện cuộc sống từ nguồn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo.

Quỹ trợ vốn - giúp công nhân lao động không may gặp rủi ro

AN KHƯƠNG (LĐLĐ TP. HUẾ) |

HUẾ - Không chỉ hỗ trợ đoàn viên, người lao động nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động (CNLĐ) nghèo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Trợ vốn) còn góp phần hỗ trợ đoàn viên không may gặp rủi ro, tai nạn.

Tế bào gốc từ người chưa được cấp phép cho các cơ sở làm đẹp, y tế tư nhân

NHÓM PV |

Sử dụng tế bào gốc từ người trong điều trị bệnh mãn tính (tiểu đường, xơ gan, mỡ máu...) và làm đẹp hiện chưa được cấp phép rộng rãi tại nước ta. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng chi tiền, nhiều cơ sở khám chữa bệnh và làm đẹp vẫn đang lợi dụng công nghệ tế bào gốc từ người để quảng cáo, kinh doanh trục lợi.

Cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An khai chồng mang trả Việt Á 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Định - cựu Giám đốc CDC Nghệ An khai có nhận 185 triệu đồng của Việt Á, song không phải do Việt Á "thưởng" mà cấp dưới tự đưa cho mình.

Cựu trung úy công an diễn lại cảnh sát hại cô gái, vứt xác xuống sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Ngày 4.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre dựng hiện trường vụ cựu trung uý công an giết cô gái, vứt xác xuống sông Hàm Luông.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh ở Lâm Đồng để mất rừng còn chậm đóng thuế đất

Hữu Long - Mai Hương |

Lâm Đồng - Địa phương giao chủ đầu tư thực hiện dự án Sài Gòn Đại Ninh với diện tích 3.500ha đất, để rồi doanh nghiệp để mất 257ha đất rừng. Chưa hết, chủ đầu tư còn chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đất.

Nguy cơ thua lỗ khi chênh lệch giá vàng quá cao, cửa hàng vắng khách mua

Đền Phú |

Chênh lệch giá vàng mua - bán vẫn đang được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng. Nhiều người vẫn có ý định mua vàng, tuy nhiên vẫn đang đợi mức chênh này giảm xuống.

Quỹ trợ vốn công đoàn giúp người lao động tránh tín dụng đen

Linh Nguyên |

Số tiền vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nghèo Thủ đô để phát triển kinh tế gia đình (Quỹ trợ vốn) đã giúp nhiều CNVCLĐ tránh được tín dụng đen. Hơn thế, năm 2023, Quỹ trợ vốn còn tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho thân nhân của người vay vốn.

Tạo sinh kế bền vững cho người lao động từ nguồn Quỹ trợ vốn

Mai Dung |

5 năm qua, hàng nghìn lượt CNVCLĐ TP Hải Phòng được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, sửa chữa nhà ở... cải thiện cuộc sống từ nguồn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo.

Quỹ trợ vốn - giúp công nhân lao động không may gặp rủi ro

AN KHƯƠNG (LĐLĐ TP. HUẾ) |

HUẾ - Không chỉ hỗ trợ đoàn viên, người lao động nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống, Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động (CNLĐ) nghèo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Trợ vốn) còn góp phần hỗ trợ đoàn viên không may gặp rủi ro, tai nạn.