Theo UBND tỉnh Bình Dương, những tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp cho biết, hết dịch COVID-19, rồi đến xung đột tại một số nước, lạm phát, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành may mặc, gỗ, da giày. Có doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi sản xuất do thiếu nguyên liệu, mất đơn hàng.
Có doanh nghiệp thiếu hụt vốn để đầu tư kinh doanh nhưng không có tài sản thế chấp để vay vốn. Ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, lãnh đạo doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất. Có doanh nghiệp phải cho công nhân nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, thậm chí nghỉ việc không lương.
UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đầu năm 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo việc làm tăng thêm cho hơn 11.200 người lao động. Tuy nhiên, cũng có hơn 36.300 lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
Về số lao động kết thúc hợp đồng được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cho biết, trong quý I/2023 có hơn 18.000 người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
Về nhu cầu tuyển dụng, theo ông Phạm Văn Tuyên, quý II/2023, thị trường lao động của tỉnh vẫn còn những khó khăn, thách thức. Qua khảo sát, nhu cầu tuyển dụng trong quý chỉ cần khoảng 8.000 đến 10.000 lao động. Trong đó, lao động có tay nghề chiếm từ 75 - 80% tập trung ở các lĩnh vực may quần áo, balo túi xách, gỗ nội thất, cơ khí...
Ghi nhận thực tế, mỗi ngày, nhiều lao động mang theo hồ sơ vào các khu công nghiệp để tìm công ty tuyển dụng xin việc làm. Nhưng thời điểm này, có rất ít doanh nghiệp tuyển dụng lao động, vì vậy người lao động đi tìm việc cũng gặp nhiều khó khăn.