Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đồng hành cùng NLĐ

Thuỳ Dung |

Yên Bái - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề  nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng hành cùng người lao động

Trong những năm qua, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực chăm lo, đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước và nhân dân, mang lại quyền lợi chính đáng cho người động, là điểm tựa chọ họ mỗi khi không may gặp rủi ro trong quá trình làm việc.

 
Công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang thực hiện tốt các biện pháp an toàn vệ sinh lao động.

Sau gần 10 năm làm công nhân may, chị Lê Thị Thu - công ty may tại khu công nghiệp phía Nam thấy có biểu hiện ho viêm họng kéo dài nên đi khám. Các bác sĩ kết luận chị bị bệnh bụi phổi - một trong những bệnh thường gặp ở lao động ngành may và yêu cầu nằm viện điều trị.

Hơn một năm chị phải nghỉ việc, mất đi nguồn thu nhập cho gia đình, mọi chi phí sinh hoạt, lo tiền ăn học cho hai con đều dựa vào đồng lương công nhân của chồng. Rất may sau khi có kết quả giám định bệnh nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ, chị được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN).

Trao đổi với PV, chị Thu cho biết: Công việc tuy hơi vất vả nhưng được sự quan tâm của công ty đóng đầy đủ bảo hiểm TNLĐ-BNN nên chi phí trong thời gian điều trị, hồi phục của tôi cũng không quá tốn kém. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng giúp gia đình tôi vơi bớt khó khăn và sau một thời gian ngắn có thể trở lại làm việc bình thường.

 
Người lao động được tập huấn và tuyên truyền nhiều về quỹ bảo hiểm an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp

Cũng hoàn cảnh như chị Thu, anh Nguyễn Trọng Huy (SN 1986), công nhân một đơn vị khai thác đá ở Yên Bái tâm sự, cuối năm 2020, trong quá trình làm việc anh bị tai nạn lao động, hậu quả khiến anh gãy chân, chấn thương phần mềm phải nghỉ việc gần 3 tháng để điều trị và được xác định giảm khả năng lao động.

Rất may sau khi có kết quả giám định bệnh nghề nghiệp, hoàn thiện hồ sơ, anh được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính sách bảo hiểm TNLĐ-BNN giúp anh ổn định cuộc sống trong lúc khó khăn để tiếp tục công việc.

Kịp thời chia sẻ rủi ro với người lao động

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các cuộc tuyên truyền cho hàng chục nghìn lượt người lao động về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Ngoài ra, đơn vị phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm TNLĐ-BNN trên phương tiện thông tin đại chúng, nhằm phổ biến sâu rộng quyền lợi và mức hưởng của chế độ; trách nhiệm tham gia các loại bảo hiểm của người sử dụng lao động và NLĐ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với các ban, ngành có liên quan đẩy mạnh nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, giám sát, cung cấp dịch vụ công về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế…

 
Sản xuất hàng hoá tại nhà máy Z183 Yên Bái tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động

Đồng thời, hỗ trợ triển khai mô hình các giải pháp kỹ thuật an toàn để phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khai thác và chế biến khoáng sản, luyện kim, hóa chất, xây dựng và một số ngành, nghề khác).

Tăng cường tư vấn các biện pháp và mô hình cải thiện điều kiện làm việc đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, hợp tác xã, hộ nông dân làm các nghề, công việc có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, để chính sách này gắn liền với người lao động, kịp thời động viên, chia sẻ rủi ro với những người lao động không may gặp rủi ro trong quá trình làm việc.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Khuyến khích thành lập tổ hỗ trợ thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trong đó, khuyến khích các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở thành lập các tổ hỗ trợ Công đoàn cơ sở và người lao động triển khai thực hiện.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 23.3, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức trao "sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho các cháu mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID -19.

Người lao động Công ty VIAGS trả lại gần 100 triệu đồng cho khách để quên

Minh Phương |

Gắn bó với Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) chi nhánh Nội Bài (Hà Nội) từ năm 2018, chị Đỗ Thị Yến được biết đến là một trong những tấm gương điển hình với nhiều lần nhặt được tài sản của khách bỏ quên trên máy bay.

Góc nhìn thể thao 102: Điểm mạnh trong triết lý bóng đá của ông Troussier

Nhóm PV |

Các cầu thủ U23 Việt Nam đang dần định hình và làm quen được với phong cách huấn luyện cũng như triết lý bóng đá của huấn luyện viên Philippe Troussier. Góc nhìn thể thao số 102 trao đổi với chuyên gia Phan Anh Tú về vấn đề này.

Ngân hàng ở Mỹ được 11 đối thủ hợp lực bơm 30 tỉ USD giải cứu

Thanh Hà |

Các ngân hàng lớn nhất ở Mỹ đang can thiệp để cứu ngân hàng First Republic.

Ca sĩ ảo đầu tiên ở Việt Nam bị chê

Chí Long |

Nữ ca sĩ ảo đầu tiên của Việt Nam - Ann, ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên hôm 14.3, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và dân mạng.

Còn quá sớm để đánh giá về ông Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Cần có những giải đấu chính thức của U23 và đội tuyển Việt Nam để có những đánh giá cụ thể về huấn luyện viên Philippe Troussier.

Không để người bệnh BHYT phải tự mua các thuốc, vật tư y tế

Hà Anh |

UBND TP.Hà Nội vừa giao Sở Y tế phối hợp BHXH TP.Hà Nội và các cơ quan có liên quan tăng cường tham mưu giúp UBND TP.Hà Nội quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật BHYT.

Khuyến khích thành lập tổ hỗ trợ thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trong đó, khuyến khích các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở thành lập các tổ hỗ trợ Công đoàn cơ sở và người lao động triển khai thực hiện.

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 23.3, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức trao "sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho các cháu mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID -19.

Người lao động Công ty VIAGS trả lại gần 100 triệu đồng cho khách để quên

Minh Phương |

Gắn bó với Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) chi nhánh Nội Bài (Hà Nội) từ năm 2018, chị Đỗ Thị Yến được biết đến là một trong những tấm gương điển hình với nhiều lần nhặt được tài sản của khách bỏ quên trên máy bay.