Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng nợ bảo hiểm xã hội

VIÊN NGUYỄN |

Cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi tăng cường khắc phục tình trạng chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn hàng loạt đơn vị trây ỳ, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 31.3.2024, có gần 129.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH), đạt hơn 92% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng gần 6.000 người so với cùng kỳ năm trước, giảm hơn 2.600 người so với cuối năm 2023. Tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 965 tỉ đồng, đạt gần 24% kế hoạch giao. Tuy vậy, tổng số tiền chậm đóng vẫn còn hơn 192 tỉ đồng, chiếm gần 4,6% so với kế hoạch giao thu và cao hơn 0,29% chỉ tiêu giảm nợ của BHXH Việt Nam giao.

Để khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, trong thời gian tới, BHXH tỉnh và các cấp sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn chính sách BHXH; tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và người lao động, kịp thời giải đáp những vướng mắc về các loại hình bảo hiểm.

Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa, ở thị trấn La Hà (Tư Nghĩa) có số lượng lao động dao động từ 650 - 700 người. Hằng tháng, công ty đã đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên 750 triệu đồng/tháng. Chính sách về các loại hình bảo hiểm thực hiện đầy đủ, tạo sự an tâm cho người lao động khi làm việc tại đây.

Chia sẻ với phóng viên, chị Trần Thị Kim My - làm việc tại Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa cho biết: “Tôi được đóng đầy đủ các chế độ an sinh, chế độ bảo hiểm cho người lao động; tiền thai sản, trợ sức sau sinh, được bảo hiểm chi trả. Nếu gắn bó lâu dài, nghỉ hưu tôi được chế độ lương; nghỉ trước thì được bảo hiểm thất nghiệp”.

Chia sẻ với phóng viên, ông Võ Sỹ Hiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa cho biết, để người lao động kiểm soát được quyền lợi, thực hiện được chế độ chính sách của công ty, công ty cũng đã giao cho Ban Chấp hành công đoàn, Phòng Tổ chức lao động tiền lương tuyên truyền cho người lao động hiểu được cách tính, chế độ ốm đau, chế độ thai sản, các khoản đóng, tỷ lệ đóng trong hợp đồng lao động. Cài đặt ứng dụng tìm hiểu được quyền lợi, số tiền đã đóng, để kiểm soát, đảm bảo đủ quyền lợi cho người lao động.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trương Quang Hùng - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với công an để thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ đối thoại với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, giải quyết những thắc mắc, buộc doanh nghiệp thực hiện tốt hơn việc đóng bảo biểm xã hội nhằm đảo bảo quyền lợi cho người lao động.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công ty Dệt Hòa Khánh sẽ thanh toán 1,3 tỉ đồng nợ bảo hiểm trước ngày 16.4

Tường Minh |

Lãnh đạo Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng cho biết sẽ thanh toán trên 1,3 tỉ tiền nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, chậm nhất vào ngày 16.4.2024.

Nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ngãi nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Viên |

Hàng nghìn đơn vị, doanh nghiệp ở Quảng Ngãi chậm đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT, BHTN), với tổng số tiền khoảng 190 tỉ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Gần 2.000 lao động bị ảnh hưởng vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Tính đến hết tháng 12.2023, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của gần 2.000 người lao động hơn 42 tỉ đồng, theo số liệu của BHXH tỉnh Bắc Ninh. Dù cơ quan chức năng liên quan đã nhiều lần vào cuộc, song, công ty vẫn chưa có khả năng trả đầy đủ, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người lao động.

Sếp doanh nghiệp giúp sức nâng khống vốn cho công ty của cựu chủ tịch FLC

Việt Dũng |

Ngoài tài xế, thợ may giúp sức để Công ty FAROS của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, nâng khống vốn từ 1,5 tỉ lên 4.300 tỉ đồng, rồi niêm yết cổ phiếu bán cho nhà đầu tư, chiếm đoạt tiền, cơ quan tố tụng còn làm rõ vai trò của nhiều sếp doanh nghiệp.

Kon Tum chỉ đạo nóng sau vụ tai nạn khiến 22 người đoàn cán bộ Cục QLTT TPHCM bị thương

THANH TUẤN |

Ngày 16.4, ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Kon Rẫy khiến 1 người chết, 22 người bị thương.

Phú Quốc có tân Bí thư Thành ủy

NGUYÊN ANH |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều tra một công nhân tử vong tại dự án đường kết nối sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 16.4, Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc nghi tai nạn lao động xảy ra tại công trường xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Long Thành (huyện Long Thành) khiến một công nhân tử vong.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp tổ chức đấu thầu vàng

Minh Ánh |

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi tới các bộ, ngành chức năng, trong đó, đáng chú ý nhất là đề nghị Bộ Công an phối hợp trong công tác tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC.

Công ty Dệt Hòa Khánh sẽ thanh toán 1,3 tỉ đồng nợ bảo hiểm trước ngày 16.4

Tường Minh |

Lãnh đạo Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng cho biết sẽ thanh toán trên 1,3 tỉ tiền nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, chậm nhất vào ngày 16.4.2024.

Nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ngãi nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Viên |

Hàng nghìn đơn vị, doanh nghiệp ở Quảng Ngãi chậm đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT, BHTN), với tổng số tiền khoảng 190 tỉ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Gần 2.000 lao động bị ảnh hưởng vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Bảo Hân - Lương Hạnh |

Tính đến hết tháng 12.2023, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (thành viên của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của gần 2.000 người lao động hơn 42 tỉ đồng, theo số liệu của BHXH tỉnh Bắc Ninh. Dù cơ quan chức năng liên quan đã nhiều lần vào cuộc, song, công ty vẫn chưa có khả năng trả đầy đủ, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người lao động.