CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96:

Phát huy vai trò làm chủ của người lao động

MINH HẠNH |

Là đơn vị kinh tế quốc phòng, vừa làm nhiệm vụ quân sự vừa làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), hoạt động SXKD chính của Cty CP Xây lắp Thành An 96 là xây dựng cơ bản các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, hạ tầng kỹ thuật giao thông, đê, đập, cảng biển… với địa bàn hoạt động trên 40 tỉnh thành. 

Để thực hiện thi công tốt các công trình ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, Cty đã phát huy vai trò làm chủ của người lao động (NLĐ), áp dụng khoa học công nghệ vượt mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò làm chủ của NLĐ

Theo Chủ tịch CĐ Cty Lê Ngọc Trường, mặc dù hoạt động trong điều kiện thường xuyên cơ động, phân tán nhỏ lẻ, song với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo công đoàn cơ sở (CĐCS) đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” và phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” với 4 mục tiêu “An toàn, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả”…

Qua đó đã phát huy được tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác trong lao động sản xuất của đoàn viên, CNLĐ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, nhất là những công trình trọng điểm, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu cả về kỹ, mỹ thuật công trình và được các chủ đầu tư đánh giá cao.

Phát huy vai trò tham gia làm chủ và quản lý doanh nghiệp của NLĐ, Cty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của NLĐ luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại các công trình ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, đời sống vật chất tinh thần thiếu thốn như: Công trình đường tuần tra biên giới Kon Tum, các công trình ở Tây Nguyên, các công trình biển đảo như Thổ Chu - Kiên Giang, Phú Quý - Bình Thuận, Đá Tây; Trường Sa lớn.

Qua các công trình đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát huy có hiệu quả và mang lại năng suất lao động cao, giá thành sản phẩm giảm, chất lượng sản phẩm được nâng lên, tiến độ thi công được đảm bảo theo hợp đồng ký kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nâng cao quyền lợi và thu nhập cho NLĐ

Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh việc làm ngày càng quyết liệt cộng với khí hậu thời tiết diễn biến bất thường, song với tinh thần tích cực, chủ động, đơn vị đã từng bước vượt qua được mọi khó khăn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động mở rộng thị trường mới đảm bảo đời sống, việc làm và giá trị sản xuất được giao.

Qua đó, 9 tháng đầu năm 2017, Cty đã tham gia đấu và trúng thầu 54 công trình, với giá trị 1.323 tỉ đồng. Nhiều gói thầu có giá trị lớn như: Gói thầu xây dựng đường tuần tra biên giới tại tỉnh Đắk Nông với giá trị 279,2 tỉ đồng; gói thầu số 01 thi công xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Lâm Quang Ky, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang có giá trị 67,2 tỉ đồng…

Qua đó, đạt được doanh thu 2.006/1.867 tỉ đồng (đạt 107% kế hoạch); tạo việc làm và thu nhập bình quân của NLĐ trong biên chế đạt 12.150.000 đồng/người/ tháng (120% kế hoạch).

Cũng theo Chủ tịch CĐ Cty Lê Ngọc Trường, để có được kết quả trong SXKD, ngoài việc tuyển dụng lao động chất lượng cao, Cty thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng lao động có trình độ tay nghề, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển.

Đồng thời kết hợp với công tác thực hiện dân chủ, CĐCS cùng với chỉ huy đơn vị luôn giám sát các quyền lợi chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, nhất là bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, điều kiện việc làm cũng như nơi ăn, ở…

Đến nay, hầu hết các công trường đều có lán trại lắp ghép và tổ chức bếp ăn tập thể, chất lượng bữa ăn được nâng lên, công tác vệ sinh phòng dịch bệnh được quan tâm đúng mức, luôn thực hiện tốt phong trào xanh, sạch đẹp trong đơn vị, vì vậy quân số khoẻ tham gia công tác luôn đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

MINH HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Gặp chủ nhân tạo hình linh vật mèo duyên dáng nhất Xuân Quý Mão

HƯNG THƠ |

Nhận làm linh vật mèo đặt ở Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) với giá 31 triệu đồng, Đinh Văn Tâm tự nguyện bỏ thêm ít tiền túi để làm tượng đẹp hơn, to hơn. Nhờ vậy, linh vật mèo dù có giá không cao, nhưng so về độ đẹp và phù hợp thì có thể nói không địa phương nào bằng.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.