Phát huy vai trò của Chủ tịch CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ

Quế Chi |

Sáng 6.3, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về phát huy vai trò Chủ tịch CĐ trong việc bảo vệ quyền lợi NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh chủ trì. Tham dự còn có Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ Công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng; đại diện một số ban Tổng LĐLĐVN; đại diện một số ban, ngành tỉnh Bắc Giang, huyện Lạng Giang; 16 Chủ tịch CĐCS trong các DN ngoài quốc doanh.

Tại Hội nghị, từ thực tiễn vụ việc tại Cty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư Trường Thành (gọi tắt là Cty Trường Thành), các đại biểu đã đóng góp những ý kiến, rút ra những kinh nghiệm, bài học trong việc CĐ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quế Chi

Như Báo Lao Động đã thông tin, sau khi ngừng hoạt động từ năm 2017, Cty Trường Thành đã không thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương, tiền phép, tiền thưởng, tiền ăn ca cho 141 NLĐ với tổng số tiền là gần 2,9 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, sau những nỗ lực không ngừng của chị Phạm Thị Lụa - nguyên Chủ tịch CĐCS Cty, CĐ ngành Công thương Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, vụ việc đang trong giai đoạn thi hành án. Tuy vậy, đến thời điểm này, NLĐ vẫn chưa nhận được quyền lợi của mình.

Từ trải nghiệm của bản thân, chị Phạm Thị Lụa cho biết, việc yêu cầu lấy Giấy ủy quyền khởi kiện của tất cả NLĐ là rất khó thực hiện. Chị kiến nghị cần xem xét cải cách giảm thiểu thủ tục hành chính, đặc biệt là trong việc xin giấy ủy quyền. Bên cạnh đó, cần thường xuyên mở các khóa tập huấn về chính sách pháp luật cho CĐCS, đặc biệt là tập huấn về giải quyết tranh chấp quyền và lợi ích của NLĐ…

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà tới chị Phạm Thị Lụa với mong muốn đội ngũ cán bộ CĐ luôn sáng suốt và tỉnh táo để thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao quà tới chị Phạm Thị Lụa với mong muốn đội ngũ cán bộ CĐ luôn sáng suốt và tỉnh táo để thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.

Bên cạnh đó, đa số đại biểu cho rằng, CĐCS cần tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của DN đối với NLĐ, nếu có vấn đề chậm trễ, vi phạm về chính sách, chế độ, nhất là về BHXH thì cần báo cáo lên CĐ cấp trên để CĐ cấp trên thông tin đến cơ quan chức năng liên quan kịp thời giải quyết. Nhiều ý kiến cũng đề nghị bố trí cán bộ CĐ chuyên trách ở một số DN có đông CN hoặc tăng cường cán bộ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để hỗ trợ cho cơ sở…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh tặng hoa chị Phạm Thị Lụa, nguyên Chủ tịch CĐ Cty Trường Thành.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh tặng hoa chị Phạm Thị Lụa, nguyên Chủ tịch CĐ Cty Trường Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho rằng, để tổ chức CĐ làm tốt nhiệm vụ quan trọng bảo vệ quyền lợi NLĐ, CĐ cấp trên, nhất là CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phải phân công người chịu trách nhiệm cụ thể với CĐCS, thường xuyên hướng dẫn, đồng hành cùng Chủ tịch CĐCS. Bên cạnh đó, cán bộ CĐ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ của mình, dẫn dắt CĐCS hoạt động, kiên định vững vàng mục tiêu then chốt của CĐ, đảm bảo quyền của CĐ, của NLĐ.

Ngoài ra, cần tăng cường bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CĐCS để họ có hiểu biết sâu sắc, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó, cần tạo ra động lực về vật chất, tinh thần đối với đội ngũ cán bộ CĐCS...

Phó Chủ tịch Thường trực giao cho Ban QHLĐ (Tổng LĐLĐVN) có một quy trình, như một cẩm nang hướng dẫn khi chủ DN nợ lương thì Chủ tịch CĐCS cần phải làm gì để bảo vệ tốt nhất quyền lợi NLĐ; từng bước chuẩn hóa những quy trình để tổ chức CĐ thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ NLĐ ngày càng rõ nét hơn…

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho người lao động Công ty Trường Thành

Quế Chi |

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có thông báo Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn tại cuộc họp liên ngành về vụ Cty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Thành (Bắc Giang).

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang kiên quyết bảo vệ người lao động vụ Công ty Trường Thành

Quế Chi |

Trong vụ việc người lao động Cty Trường Thành (Bắc Giang) vật vã đòi lương, BHXH và các quyền lợi khác cho NLĐ, bên cạnh những nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi của Chủ tịch CĐCS Cty là trách nhiệm cao của CĐ cấp trên, vào cuộc ngay từ đầu và đồng hành cùng CĐCS, NLĐ để bảo vệ quyền lợi của họ.  

Vụ người lao động Cty Trường Thành (Bắc Giang) đòi lương: “Mong sớm giải quyết dứt điểm cho người lao động”

Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Trường Thành (Bắc Giang) vật vã đòi lương, thông tin từ CĐ ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, cho đến thời điểm này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vẫn chưa có công văn trả lời UBND tỉnh Bắc Giang.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho người lao động Công ty Trường Thành

Quế Chi |

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có thông báo Kết luận của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn tại cuộc họp liên ngành về vụ Cty cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Trường Thành (Bắc Giang).

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang kiên quyết bảo vệ người lao động vụ Công ty Trường Thành

Quế Chi |

Trong vụ việc người lao động Cty Trường Thành (Bắc Giang) vật vã đòi lương, BHXH và các quyền lợi khác cho NLĐ, bên cạnh những nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi của Chủ tịch CĐCS Cty là trách nhiệm cao của CĐ cấp trên, vào cuộc ngay từ đầu và đồng hành cùng CĐCS, NLĐ để bảo vệ quyền lợi của họ.  

Vụ người lao động Cty Trường Thành (Bắc Giang) đòi lương: “Mong sớm giải quyết dứt điểm cho người lao động”

Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc người lao động (NLĐ) Cty Trường Thành (Bắc Giang) vật vã đòi lương, thông tin từ CĐ ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, cho đến thời điểm này, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vẫn chưa có công văn trả lời UBND tỉnh Bắc Giang.