Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”:

Phần thưởng lớn nhất của doanh nghiệp là sự gắn bó thuỷ chung của người lao động

. |

Ngày 2.10, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Lao Động xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Bình.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Tôi rất vui mừng được đến dự Lễ trao giải “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Tổng LĐLĐVN Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tổ chức trang trọng ngày hôm nay. Lễ trao giải này càng có ý nghĩa khi được diễn ra đúng dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt nam (13/10)- lực lượng nòng cốt của nền kinh tế đang kiên cường vượt qua đại dịch COVID- 19 để duy trì hoạt động, ổn định đời sống việc làm cho hàng chục triệu người lao động. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được vinh danh ngày hôm nay.

Thưa các đồng chí!

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt tới các doanh nghiệp, doanh nhân, trong đó có người lao động- tài sản quý giá nhất của các doanh nghiệp. Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp đã thể hiện sâu sắc chủ trương đó.

Việc Tổng LĐLĐVN phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tổ chức Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” từ năm 2014 tới nay là một trong những hoạt động rất thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa các nghị quyết và chỉ thị quan trọng nói trên của Đảng. Hàng trăm doanh nghiệp đã vượt qua các tiêu chí tuyển chọn khắt khe để đạt được danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, trong đó hàng chục doanh nghiệp xuất sắc đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tôi cũng vui mừng nhận thấy, mặc dù mới chỉ triển khai từ năm 2014, Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” đã nhanh chóng được Tổng LĐLĐVN phát động thành phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động” rộng khắp trên toàn quốc. Phong trào đã nhanh chóng đạt được mục tiêu đề ra, đó là động viên, khích lệ doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, không ngừng cải thiện môi trường làm việc, xây dựng quan hệ hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp, quyền lợi người lao động và lợi ích xã hội nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương Tổng LĐLĐVN, Bộ Lao động -Thương binh và xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức thành công Chương trình cũng như Tổng LĐLĐVN đã phát động phong trào “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” trong những năm qua.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Như các đồng chí đã biết, từ đầu năm đến nay, đại dịch COVID-19 đã và đang tàn phá không chỉ sức khỏe nhân loại mà nó còn oanh tạc dữ dội nền kinh tế toàn cầu. Với một nền kinh tế mở vận hành trong một thế giới phẳng, nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy dữ dội của cơn bão đại dịch đó. Trụ cột của nền kinh tế đất nước là các doanh nghiệp- doanh nhân, trong đó có hàng chục triệu người lao động đã và đang phải vật lộn để cầm cự và tồn tại. Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách cấp bách, kịp thời nhằm giúp người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua hiểm nguy, ổn định đời sống, bám trụ sản xuất, kinh doanh.

Về phần mình, không khoanh tay ngồi chịu trói, nhiều tấm gương doanh nghiệp, doanh nhân với bản lĩnh “doanh nhân- người lính”, với trí tuệ sáng tạo, học tập tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Bác Hồ đã biến nguy thành cơ, tận dụng tối đa thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo nên những cú thoát hiểm, thậm chí bứt phá ngoạn mục. Nhiều cách làm hay, nhiều suy nghĩ táo bạo, đột phá đã xuất hiện. Nhiều doanh nghiệp không những không sa thải người lao động, ngược lại còn không giảm lương, đảm bảo các quyền lợi thiết yếu của họ với tinh thần “người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp”, “còn người là còn của”. Đặc biệt, tổ chức Công đoàn các cấp đã ngày đêm đồng hành sẻ chia với những hành động thiết thực, hiệu quả cùng hàng trăm ngàn doanh nghiệp và hàng chục triệu đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước.

Kết quả của sự nỗ lực phi thường đó là nền kinh tế nước ta dự kiến năm 2020 vẫn tăng trưởng dương (theo số liệu thực tế cũng như sự đánh giá của các tổ chức quốc tế có uy tín) trong khi hầu hết các nền kinh tế khu vực và thế giới tăng trưởng âm.

Trong bối cảnh đó, Lễ trao giải “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” ngày hôm nay là nguồn khích lệ, cổ vũ to lớn đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cả nước đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng “tài sản” quý giá nhất của mình- đó là lực lượng lao động giàu trí sáng tạo, cần cù chịu khó quyết tâm vượt qua đại dịch. Phần thưởng lớn nhất của các doanh nghiệp được vinh danh hôm nay chính là tấm lòng tri ân, sự gắn bó keo sơn, thủy chung của người lao động với doanh nghiệp vượt qua đại dịch.

Trên tinh thần đó, một lần nữa tôi xin nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực to lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cả nước nói chung, các doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh ngày hôm nay nói riêng đã hết lòng hết sức, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Xin chúc các quý vị đại biểu, chúc đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và đặc biệt là chúc đội ngũ hàng chục triệu người lao động cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cám ơn!

*Tựa đề bài phát biểu do Báo Lao Động đặt.

.
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp chăm lo người lao động trong dịch COVID-19 ra sao?

Nhóm PV |

Trong đó số 50 doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng DN vì người lao động có 8 doanh nghiệp đã xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những doanh nghiệp đã có nhiều năm liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng DN vì người lao động, các doanh nghiệp có các chế độ chính sách đặc biệt trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, đồng thời có nhiều chế độ phúc lợi trên cả luật, ngay cả trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19.

Hành trình 7 năm tìm kiếm Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Nhóm PV |

Qua 7 năm triển khai với 6 lần được tổ chức, giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động đã vinh danh hàng trăm doanh nghiệp có những chính sách, phúc lợi tốt đối với người lao động.

8 doanh nghiệp vì người lao động nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm PV |

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” được trao cho 8 doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu trong số 184 lượt DN được xếp hạng trong 3 năm 2017, 2018, 2019 được lựa chọn để trao tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp chăm lo người lao động trong dịch COVID-19 ra sao?

Nhóm PV |

Trong đó số 50 doanh nghiệp lọt vào bảng xếp hạng DN vì người lao động có 8 doanh nghiệp đã xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là những doanh nghiệp đã có nhiều năm liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng DN vì người lao động, các doanh nghiệp có các chế độ chính sách đặc biệt trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động, đồng thời có nhiều chế độ phúc lợi trên cả luật, ngay cả trong bối cảnh khó khăn của dịch COVID-19.

Hành trình 7 năm tìm kiếm Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Nhóm PV |

Qua 7 năm triển khai với 6 lần được tổ chức, giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động đã vinh danh hàng trăm doanh nghiệp có những chính sách, phúc lợi tốt đối với người lao động.

8 doanh nghiệp vì người lao động nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhóm PV |

Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” được trao cho 8 doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu trong số 184 lượt DN được xếp hạng trong 3 năm 2017, 2018, 2019 được lựa chọn để trao tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen.