Phan Quang Hội - tấm gương sáng tạo của Công ty Cổ phần May mặc QTnP

Ngọc Ánh |

Trong Công ty Cổ phần May mặc QTnP (Quận Long Biên, Hà Nội), anh Phan Quang Hội - nhân viên thiết kế mẫu thời trang - là một tấm gương tiêu biểu không ngừng nâng cao tay nghề, sáng tạo trong thiết kế và tự giác trong công việc.

Anh Hội không chỉ luôn hoàn thành tốt công việc được giao mà còn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn đồng nghiệp cắt, may mẫu sản phẩm chuẩn xác, được khách hàng tín nhiệm.

8 năm làm việc tại công ty, anh Hội không lúc nào ngừng thể hiện tình yêu nghề, tinh thần say mê lao động, trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc. Anh luôn gương mẫu trong công việc chung tại công ty, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đi đầu trong các phong trào thi đua do Công đoàn phối hợp với công ty tổ chức phát động.

Khi được giao nhiệm vụ thiết kế cho bộ sưu tập của khách hàng trong và ngoài nước, anh Phan Quang Hội tập trung cao để hoàn thành tốt công việc, đảm bảo tiến độ thời gian. Nhiều mẫu thiết kế của anh được đối tác đến từ Đức chọn, đưa vào sản xuất đại trà. Anh luôn định mức sát cho các mặt hàng báo giá. Anh cũng đưa ra cách thể hiện các họa tiết hoa văn theo hướng tiết kiệm định mức nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng yêu cầu của đơn hàng. Từ đó làm lợi cho kinh tế của công ty.

Với anh Hội, ngoài nỗ lực của bản thân, thành tích trong lao động của anh còn được tạo nên bởi một môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp cởi mở, lãnh đạo doanh nghiệp tạo điều kiện cho học tập, nâng cao trình độ. Anh Hội được Công đoàn động viên và tạo cơ hội phấn đấu, thể hiện từ nhiều phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Bàn tay Vàng. Bởi thế, ngoài niềm tự hào vì những thành tích đã đạt được, anh thấy rõ trách nhiệm của mình với công ty, với đồng nghiệp và với tổ chức Công đoàn - những nhân tố góp phần quan trọng trong thành công của anh.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May mặc QTnP Nguyễn Văn Quân, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Quận Long Biên, Ban chấp hành Công đoàn công ty triển khai tới cán bộ, công nhân viên đăng ký thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi các cấp với mục tiêu cụ thể “Năng suất cao, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, tiết kiệm nhiều, có tích lũy, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ môi trường”. Đạt danh hiệu nhân viên xuất sắc cũng là một trong những tiêu chí để lãnh đạo doanh nghiệp xét nâng lương và thưởng định kỳ.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Ghi nhận gần 100 ca COVID-19/ngày, Hà Nội chỉ đạo nhiều giải pháp

Phạm Đông |

Từ ngày 12-16.4, trung bình Hà Nội ghi nhận 96 ca/ngày. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị, phải tập trung cao điểm công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Xảy ra 3 vụ tai nạn liên tiếp tại một lối ngang tự mở qua đường sắt

Tô Thế |

Hà Nội - Lối ngang tự mở qua đường sắt Bắc - Nam đoạn nối ngõ 268 đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) liên tiếp ghi nhận các vụ va chạm giữa tàu hỏa và các phương tiện khác, gây thương vong về người.

Hà Nội: 21 năm sống cảnh tạm bợ, không lối thoát trong những căn nhà cũ nát

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ năm 2002 đến nay, khoảng 600 hộ dân tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mắc kẹt trong dự án treo Công viên hồ điều hòa Hạ Đình. Dù phải sống trong cảnh tạm bợ, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân không dám sửa và cũng không được phép xây lại.

Tâm lý chờ thị trường tạo đáy, nhà đầu tư thiếu tự tin xuống tiền

ANH HUY |

Các chuyên gia cho rằng, hiện nay người mua đang có tâm lý chờ thị trường bất động sản tạo đáy và thiếu tự tin khi xuống tiền. Chưa kể nhiều người cũng mất niềm tin ở thị trường, đặc biệt là tính pháp lý của các dự án.

Điểm mặt các đội bóng Quang Hải có thể khoác áo tại Thái Lan

NGUYỄN ĐĂNG |

Tờ Siam Sport đã điểm mặt những câu lạc bộ tiềm năng mà Quang Hải có thể chuyển sang thi đấu, nếu rời khỏi Pau FC (Pháp).

Doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh phát hành cổ phiếu

Đức Mạnh |

Khi các kênh tín dụng trở nên khó khăn, các doanh nghiệp bất động sản đã chuyển hướng sang phát hành thêm cổ phiếu.

Dự báo thời tiết 20.4: Nắng nóng cháy da vẫn tiếp diễn, có nơi trên 40 độ C

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.4, Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Làm theo trend trên TikTok, du học sinh Việt tại Đức gặp rắc rối

KHÁNH AN |

Sau khi đăng tải đoạn video về một cụ già trong viện dưỡng lão lên TikTok, một du học sinh Việt tại Đức đã bị cảnh sát mời lên làm việc.

Ghi nhận gần 100 ca COVID-19/ngày, Hà Nội chỉ đạo nhiều giải pháp

Phạm Đông |

Từ ngày 12-16.4, trung bình Hà Nội ghi nhận 96 ca/ngày. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đề nghị, phải tập trung cao điểm công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là phòng dịch COVID-19.

Hà Nội: Xảy ra 3 vụ tai nạn liên tiếp tại một lối ngang tự mở qua đường sắt

Tô Thế |

Hà Nội - Lối ngang tự mở qua đường sắt Bắc - Nam đoạn nối ngõ 268 đường Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) liên tiếp ghi nhận các vụ va chạm giữa tàu hỏa và các phương tiện khác, gây thương vong về người.

Hà Nội: 21 năm sống cảnh tạm bợ, không lối thoát trong những căn nhà cũ nát

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ năm 2002 đến nay, khoảng 600 hộ dân tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mắc kẹt trong dự án treo Công viên hồ điều hòa Hạ Đình. Dù phải sống trong cảnh tạm bợ, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân không dám sửa và cũng không được phép xây lại.