Phấn đấu không ngừng nghỉ, vượt khó, dám nghĩ, dám làm

Hà Anh |

Tại buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu với chủ đề “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” (diễn ra chiều 23.7 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐVN tổ chức), các đại biểu - công nhân tiêu biểu chia sẻ về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong lao động sản xuất...

Dự tọa đàm có 167 đoàn viên, công nhân lao động ưu tú xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đạt Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023…Ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - chủ trì tọa đàm.

167 công nhân lao động tiêu biểu được tôn vinh

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Văn Toản - Phó Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐVN - cho biết, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” Tổng LĐLĐVN phát động cách đây hơn 40 năm, đến nay vẫn là phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

“Từ phong trào thi đua, đã có hàng trăm nghìn đề tài, công trình nghiên cứu khoa học; sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ mới vào sản xuất, kinh doanh, công tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, hạ giá thành sản phẩm, giữ vững thương hiệu hàng Việt Nam để cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường thế giới” - ông Nguyễn Văn Toản cho hay.

Nhằm tôn vinh những công nhân, lao động tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, năm 2007, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN quyết định thành lập Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, tới nay đã trải qua 3 lần trao tặng.

Năm 2023, là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt với tổ chức Công đoàn Việt Nam, năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 4 đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trên cơ sở 203 hồ sơ giới thiệu của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành T.Ư, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, Hội đồng xét chọn Tổng LĐLĐVN đã thẩm định, đánh giá hết sức kỹ lưỡng, công phu, cẩn trọng, khách quan để chọn và quyết định trao thưởng cho 167 công nhân lao động tiêu biểu với 808 đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có tổng giá trị làm lợi 2.787 tỉ đồng.

Người lao động phải luôn “thay đổi để phát triển”

Tại tọa đàm, anh Đỗ Tiến Trung, kỹ sư Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh cho rằng “phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” là hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt quá trình hình thành, phát triển của một doanh nghiệp, nếu vì một lý do nào đó, nó không được vận hành, doanh nghiệp đó sẽ lạc hậu, tụt lại phía sau. Anh Trung cho rằng, người lao động phải luôn có tinh thần “thay đổi để phát triển”, để thích ứng với nền công nghiệp 4.0.

Phản ánh năng lực sáng tạo cá nhân, làm lợi cho doanh nghiệp, đóng góp cho xã hội

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - đánh giá, đóng góp của 167 công nhân trực tiếp nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV rất to lớn.

Những phát biểu về nguyên nhân ra đời sáng kiến, đúc kết về lao động sáng tạo cũng như đề xuất để phát triển mạnh mẽ phong trào lao động sáng tạo trong giai đoạn hiện nay... không chỉ phản ánh năng lực sáng tạo cá nhân, làm lợi cho doanh nghiệp mà còn có nhiều đóng góp mang tính xã hội.
Trong 5 năm qua, bình quân mỗi anh chị em công nhân được tôn vinh lần này đã thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, làm lợi hàng tỉ đồng, giảm sức lao động - đây là thành quả rất đáng trân trọng, tự hào.

Ông Trần Thanh Hải rất tâm đắc với những ý kiến, chia sẻ, kinh nghiệm đúc kết sâu sắc của anh chị em công nhân tại buổi tọa đàm.

Trong đó, anh Hà Trầm Huy (giám sát sản xuất Chi nhánh Công ty Cổ phần TICO - LĐLĐ TP Hồ Chí Minh) cho rằng, lao động sáng tạo cần tổ hợp 4 nhân tố là sự nỗ lực cá nhân, có đồng đội, công đoàn là cầu nối và lãnh đạo thấu hiểu, nâng tầm. Anh Nguyễn Tuấn Hồng (Trung tâm Vận hành khai thác, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công đoàn Quốc phòng) với triết lý sáng tạo “cho đi rồi sẽ nhận lại những điều cao quý và tốt đẹp hơn”, thực hiện quy trình văn hóa tư duy của đơn vị, không chỉ có những vấn đề to tát mà đôi khi chỉ những vấn đề rất nhỏ…

Ông Trần Thanh Hải cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tự hào về 167 công nhân tiêu biểu, bởi các anh chị không chỉ có năng lực lao động sáng tạo mà còn có tư duy về lao động sáng tạo; phong trào lao động sáng tạo của công nhân Việt Nam rất sâu sắc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Trần Thanh Hải chúc anh chị em công nhân có những kỷ niệm đẹp về giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ tư để tiếp tục hun đúc niềm đam mê lao động sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa cho đơn vị và đất nước. H.Anh

Sáng 24.7, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐVN sẽ tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh được trao tặng 5 năm một lần vào năm diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam. Giải thưởng lần đầu tiên được trao tặng năm 2008. Sau 3 lần tổ chức đến nay Tổng LĐLĐVN đã trao tặng Giải thưởng cho 309 công nhân lao động trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Tọa đàm Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo Báo Chính Phủ |

Việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua, bởi thị trường này nắm giữ nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" để thảo luận về các biện pháp tiếp tục ổn định và giúp thị trường hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, góp sức cho nền kinh tế.

Nghệ An: Tọa đàm về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc

Quỳnh Trang |

Sáng 5.3, tại Nhà Văn hoá Lao động Nghệ An, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Vinh phối hợp với Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức tổ chức tọa đàm về chủ đề “Vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống và bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc”.

2 đêm diễn của Blackpink vẫn được tổ chức quy mô 67.000 khán giả

AN NGUYÊN |

Hai đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink vẫn được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 29, 30.7 theo lịch trình ban đầu.

Đại sứ ẩm thực Nhật Bản: Bất kỳ ai thử đồ ăn Việt đều muốn du lịch Việt Nam

Chí Long |

Đại sứ ẩm thực Nhật Bản Hirokazu Tomisawa bày tỏ ấn tượng về Việt Nam trong chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Phụ huynh mua chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội bất ngờ lãi lớn

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ sự bất ngờ khi lãi hàng trăm triệu đồng, thậm chí lãi cả tỉ đồng nhờ mua căn hộ chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội để thuận tiện học tập, không phải đóng tiền thuê nhà hằng tháng.

Uông Bí cử người trực tiếp đến chùa Ba Vàng giao công văn về tiền công đức

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau khi đại diện chùa Ba Vàng cho biết chưa nhận được công văn số 1574 ngày 23.5.2023 của UBND TP.Uông Bí, ngày hôm qua (24.7), UBND TP.Uông Bí lại có công văn khác gửi chùa này, đề nghị báo cáo bổ sung công tác quản lý tiền công đức tại chùa.

Những người “gieo hạt mầm lịch sử” ở di tích Nhà tù Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Những câu chuyện lịch sử ở di tích Nhà tù Phú Quốc in sâu trong tâm thức của mỗi thuyết minh viên như một phần kí ức. Để mỗi khi thuyết minh cho du khách, mỗi người đều đặt mình vào từng câu chuyện...

Tọa đàm: Đề xuất bổ sung viên chức dân số cơ sở được hưởng phụ cấp theo Nghị định 05

NHÓM PV |

Nghị định 05/2023 của Chính phủ nhằm tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế để kịp thời động viên, khích lệ đội ngũ này yên tâm gắn bó với nghề. Nhưng, việc triển khai Nghị định cũng có những bất cập, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, viên chức ngành Dân số, khiến lực lượng này trên cả nước bất bình. Nhiều người nản lòng với công tác dân số, hay thậm chí muốn rời bỏ ngành...

Tọa đàm Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo Báo Chính Phủ |

Việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua, bởi thị trường này nắm giữ nguồn vốn rất lớn cho nền kinh tế. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vừa tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp" để thảo luận về các biện pháp tiếp tục ổn định và giúp thị trường hoạt động đúng khuôn khổ pháp luật, góp sức cho nền kinh tế.

Nghệ An: Tọa đàm về bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc

Quỳnh Trang |

Sáng 5.3, tại Nhà Văn hoá Lao động Nghệ An, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Vinh phối hợp với Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức tổ chức tọa đàm về chủ đề “Vai trò của người phụ nữ trong cuộc sống và bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc”.